Có thể tìm trợ giúp từ bên ngoài
Bóng đá Việt Nam thời gian gần đây nổi lên câu chuyện của Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể do tình hình tài chính khó khăn. Lãnh đạo đội đã có văn bản xin trả về cho tỉnh Quảng Ninh, trong khi phản hồi mới nhất từ phía tỉnh yêu cầu “có quyền giải thể nhưng trước đó, doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán đầy đủ chế độ tiền lương, các chế độ khác và trợ cấp mất việc làm cho người lao động đúng với các quy định trong Luật phá sản”.
Với quyết định này thì quả thật khó để các cầu thủ cũng như cán bộ, công nhân viên của câu lạc bộ nhận được những gì thuộc về mình. Các vấn đề pháp lý cũng đã được tính đến, nhưng trong tình trạng doanh nghiệp bất lực và đã phải làm đơn trả lại đội bóng, hy vọng là quá mịt mờ.
Tuy nhiên, các cầu thủ cũng có thể tìm thấy sự trợ giúp từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Hiệp hội cầu thủ thế giới (FIFPRO).
Theo đó, từ tháng 2.2020, 2 tổ chức đã đạt được thỏa thuận thành lập Quỹ FIFA dành cho các cầu thủ bóng đá (FIFA FFP), nhằm hỗ trợ tài chính cho những cầu thủ không được trả lương và không có cơ hội nhận được mức lương thỏa thuận hợp lệ với câu lạc bộ của họ.
FIFA đã dành 16 triệu USD cho quỹ đến năm 2022, với phân bổ như sau: 3 triệu USD vào năm 2020, 4 triệu USD vào năm 2021 và 4 triệu USD vào năm 2022. Ngoài ra, còn có 5 triệu USD dành cho việc hồi tố bảo vệ tiền lương của cầu thủ trong khoảng thời gian từ tháng 7.2015 đến tháng 6.2020.
Việc thành lập quỹ này được thực hiện sau những báo cáo - bao gồm cả Báo cáo về việc làm toàn cầu năm 2016: Điều kiện làm việc trong bóng đá chuyên nghiệp, của chính FIFPRO - đã chứng minh sự gia tăng các trường hợp liên quan đến việc cầu thủ không được trả lương trên khắp thế giới.
Việc thành lập Quỹ hỗ trợ này, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7.2020, có ý nghĩa rất lớn. Dù việc hỗ trợ sẽ không phải toàn bộ số tiền lương còn nợ của các cầu thủ nhưng là một phần giúp các cầu thủ bớt thiệt thòi.
Các cầu thủ cần làm gì để được hỗ trợ?
Nếu các cầu thủ tin rằng đủ điều kiện để hưởng lợi từ FIFA FFP, họ có thể liên hệ với FIFPRO tại: playerfund@fifpro.org. Hướng dẫn từ FIFPRO cho biết, cầu thủ cần phải thể hiện được việc tuyệt đối không thể thu hồi tiền lương từ câu lạc bộ sau quyết định của cơ quan tư pháp hoặc tòa án.
Trong đơn yêu cầu bồi thường, cầu thủ nên cung cấp tất cả tài liệu và bằng chứng chứng minh, chẳng hạn như bản sao hợp đồng lao động liên quan, quyết định của tòa án, bản tóm tắt tình hình của bản thân và thông tin về tình trạng của câu lạc bộ. “Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, FIFPRO sẽ liên hệ với bạn”, FIFPRO cho hay.
Quyết định cấp hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn về nguyên tắc sẽ được đưa ra mỗi năm một lần, bởi một Ủy ban bao gồm các đại diện của FIFA và FIFPRO.
Vào năm 2019, FIFA đã sửa đổi Bộ luật kỷ luật của mình, trong đó củng cố khuôn khổ để xử lý việc không trả lương cho cầu thủ, đặc biệt là trong các tình huống có cái gọi là người thừa kế thể thao của các câu lạc bộ con nợ, tức là các câu lạc bộ mới được thành lập với mục đích chính là tránh trả lương cho cầu thủ các khoản lương quá hạn của họ.
Chủ tịch FIFPRO, Philippe Piat cho biết: “Hơn 50 câu lạc bộ ở 20 quốc gia đã đóng cửa trong 5 năm qua, khiến hàng trăm cầu thủ bóng đá rơi vào tình trạng bấp bênh và khó khăn. Quỹ này sẽ là hỗ trợ quý giá cho các cầu thủ và gia đình đang gặp khó khăn. Nhiều câu lạc bộ trong số này đã đóng cửa để tránh phải trả mức lương quá lớn, ngay lập tức hình thành lại cái gọi là câu lạc bộ mới. FIFPRO từ lâu đã vận động chống lại hành vi vô đạo đức này và cảm ơn FIFA vì đã chống lại nó trong Bộ luật kỷ luật của mình”.