Ca sĩ Kyo York: Chiến thắng của U23 Việt Nam làm thay đổi cuộc sống người dân

Bích Hà |

Sau những chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, ca sĩ Kyo York đã chia sẻ góc nhìn rất riêng của mình - một người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, về những thay đổi kinh ngạc của người dân, vì quá tự hào, quá yêu bóng đá.

Những ngày qua, trên khắp cả nước, đâu đâu cũng nói đến bóng đá. Người dân sống trong niềm hạnh phúc, tự hào khi các chàng trai của U23 Việt Nam làm nên kỳ tích, lọt vào chung kết Giải vô địch U.23 Châu Á.

Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, nhưng phải thừa nhận bóng đá, chiến thắng của các tuyển thủ đã làm cuộc sống của người dân thay đổi.

Là một người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam, ca sĩ Kyo York chia sẻ, anh cảm nhận rõ sự thay đổi này.

“Những bộ mặt ninja, hầm hầm dừng ở mọi ngã đường sáng nay ít hẳn ra, thay vào đó là ai ai cũng nhìn nhau cười không cần nói lý do..., chỉ vì U23.

Khi va quệt, thay cự cãi, sáng nay họ nhìn nhau cười vì xe đứa nào cũng trang trí đầy tinh thần bóng đá.

Kẹt xe, người ta thường cáu gắt khó chịu, bấm còi inh ỏi, nhưng vì U23, mọi người sẵn sàng làm kẹt đường, để hét hò cùng nhau.

Đến cơ quan, ngân hàng, dịch vụ..., thay vì những bộ mặt lạnh tanh thiếu nụ cười, giờ ai cũng vui vẻ với khách hàng, với người dân...

Mấy cô kiều nữ, diễn viên, hot girl sang chảnh, mọi hôm kiêu kỳ, khó khăn... nay bỗng đồng loạt cùng nhau đăng status thả thính bất kỳ anh cầu thủ nào cũng được - vì anh là U23 Việt Nam.

Từ trẻ em, người già, đến kẻ lang thang, hay ông giám đốc cấp cao cũng có thể nhảy lưng tưng giữa phố cũng vì tinh thần đó.

Sáng nay, uống càphê vỉa hè, mọi hôm kêu thêm cốc trà đá, bà chủ chém tới xương 5.000, giờ bả bảo uống bao nhiêu uống... vì U23 chiến thắng”.

Đó là những chia sẻ thú vị của ca sĩ Kyo York khi chứng kiến sự thay đổi của người dân, sau khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích.

Kyo York kết luận rằng, chỉ có bóng đá và tinh thần dân tộc, vì màu cờ sắc áo mới có thể khiến con người xích lại gần nhau, yêu thương nhau nhiều đến thế. 

Kyo York thực hiện một video đặc biệt dành tặng cho người dân Việt Nam.

Để chúc mừng cho chiến thắng của U23 và người dân Việt Nam, ca sĩ gốc Mỹ đã quyết định thực hiện một video đặc biệt, tổng hợp lại các khoảnh khắc chói sáng của cầu thủ U23 Việt Nam, dưới phần nhạc nền ca khúc “Việt Nam ơi” do chính anh thể hiện.

Kyo York chia sẻ, sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và Qatar, anh cũng đã ra đường “quẩy” để ủng hộ đội bóng của Việt Nam.

Kyo York sinh năm 1985 tại Mỹ, đến Việt Nam vào cuối năm 2009 trong một dự án dạy tiếng Anh ở Hậu Giang. Trước khi làm ca sĩ, anh là kỹ sư IT, từng có 3 năm kinh nghiệm sửa chữa phần cứng máy tính tại Mỹ.  Kyo York chia sẻ, anh rất yêu Việt Nam và coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ hướng về "tâm bão" Việt Nam - Uzbekistan, bạn đã sẵn sàng chưa?

Cường Ngô |

Chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp Qatar thực sự để lại rất nhiều cảm xúc trong trái tim các CĐV. Và để cổ vũ cho các chàng trai Việt Nam trong trận chung kết, nhiều người đã xin nghỉ làm sớm, mua đồ cổ vũ bóng đá.

Cả một góc phố nhuộm đỏ Quốc kỳ cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Cường Ngô |

Để cổ vũ tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết gặp U23 Uzbekistan chiều 27.1, một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ được "nhuộm đỏ" bởi hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.

Sinh viên lên kế hoạch "cuồng văn minh" với U23 VN như thế nào?

Cường Ngô |

Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á, sinh viên nhiều trường ĐH đang lên những kế hoạch hứa hẹn vô cùng náo nhiệt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giới trẻ hướng về "tâm bão" Việt Nam - Uzbekistan, bạn đã sẵn sàng chưa?

Cường Ngô |

Chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp Qatar thực sự để lại rất nhiều cảm xúc trong trái tim các CĐV. Và để cổ vũ cho các chàng trai Việt Nam trong trận chung kết, nhiều người đã xin nghỉ làm sớm, mua đồ cổ vũ bóng đá.

Cả một góc phố nhuộm đỏ Quốc kỳ cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Cường Ngô |

Để cổ vũ tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết gặp U23 Uzbekistan chiều 27.1, một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ được "nhuộm đỏ" bởi hình ảnh quốc kỳ Việt Nam.

Sinh viên lên kế hoạch "cuồng văn minh" với U23 VN như thế nào?

Cường Ngô |

Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á, sinh viên nhiều trường ĐH đang lên những kế hoạch hứa hẹn vô cùng náo nhiệt.