Cà Mau tổ chức giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022

NHẬT HỒ |

Giải chính thức được tổ chức vào ngày 9.10, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetroVietNam cơ bản đã hoàn tất.

Với thông điệp “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetroVietNam quy tụ gần 2.500 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu, trong đó có 11 vận động viên nước ngoài đến từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tỉnh Cà Mau đã từng tổ chức thành công giải đi bộ xuyên rừng U Minh hạ. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Cà Mau đã từng tổ chức thành công giải đi bộ xuyên rừng U Minh hạ. Ảnh: Nhật Hồ

Theo kế hoạch, tối ngày 8.10, Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetroVietNam chính thức khai mạc tại cột cờ Hà Nội, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).

Sáng ngày 9.10, các vận động viên chuyên nghiệp nam, nữ sẽ tham gia thi đấu ở các cự ly 42km, 21km; cự ly thi đấu 5km, 10km sẽ dành cho vận động viên phong trào nam, nữ. Các cự ly thi đấu đều diễn ra trên cung đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trần Hiếu Hùng, thông tin: “Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetroVietNam là giải chạy đầu tiên được tổ chức tại Đất Mũi – vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Mũi Cà Mau – nơi tận cùng phía Nam của Tổ quốc làm điểm xuất phát cũng như đích đến. Các cung đường chạy của giải được bố trí trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, chạy trên cung đường này cũng là cách để các vận động viên khám phá và thể hiện niềm tự hào với vùng đất Cà Mau giàu truyền thống này”.

Tại Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022, tỉnh Cà Mau còn lồng ghép tổ chức các hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Đất Mũi như: Ngày hội ẩm thực Đất Mũi, hoạt động thể thao dân gian, các hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trần Hiếu Hùng, cho biết: “Giải Đất Mũi - Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetroVietNam nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chương trình sự kiện “Cà Mau – Điểm đến 2022” sẽ là điểm hẹn thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tham gia khám phá, trải nghiệm.

Qua sự kiện lần này, tỉnh mong muốn giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Cà Mau với du khách thập phương. Chuỗi sự kiện còn được kỳ vọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối hợp tác phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Cà Mau chi hơn 230 tỉ cho đề án xuất khẩu lao động chính quy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng có nhiều vụ lừa đảo đưa lao động làm việc nước ngoài, UBND tỉnh Cà Mau chính thức đưa ra chương trình xuất khẩu lao động từ đây đến năm 2025. Chương trình được công khai, minh bạch, được sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, các ngân hàng nhằm tạo niềm tin và tăng thu nhập cho người dân.

Đường về Đất Mũi hẹp, Cà Mau kiến nghị mở rộng

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Ngày 26.9, UBND tỉnh Cà Mau có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau - địa điểm cực Nam của Tổ quốc vì hiện tại đường quá hẹp.

Cà Mau: Hàng loạt cây xăng đóng cửa, nguy cơ đình trệ sản xuất

NHẬT HỒ |

11 cây xăng thuộc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau chính thức ngưng hoạt động. Ngoài ra còn có 10 cửa hàng khác cũng thông báo ngừng hoạt động. Giá dầu tăng cao, khan hiếm khiến cho hàng nghìn tàu cá có nguy cơ nằm bờ, các công trình, nhà máy sản xuất ngưng trệ.   

Hàng nghìn tàu cá không nguyên liệu, Cà Mau “hỏa tốc” kiến nghị

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình trạng giá dầu tăng mạnh, ảnh hưởng đến 4.000 phương tiện đánh bắt thủy sản; máy móc phục vụ công trình xây dựng cơ bản không có dầu hoạt động… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản "hỏa tốc" gửi Bộ Công Thương nhờ can thiệp.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Cà Mau chi hơn 230 tỉ cho đề án xuất khẩu lao động chính quy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng có nhiều vụ lừa đảo đưa lao động làm việc nước ngoài, UBND tỉnh Cà Mau chính thức đưa ra chương trình xuất khẩu lao động từ đây đến năm 2025. Chương trình được công khai, minh bạch, được sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, các ngân hàng nhằm tạo niềm tin và tăng thu nhập cho người dân.

Đường về Đất Mũi hẹp, Cà Mau kiến nghị mở rộng

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Ngày 26.9, UBND tỉnh Cà Mau có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau - địa điểm cực Nam của Tổ quốc vì hiện tại đường quá hẹp.

Cà Mau: Hàng loạt cây xăng đóng cửa, nguy cơ đình trệ sản xuất

NHẬT HỒ |

11 cây xăng thuộc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau chính thức ngưng hoạt động. Ngoài ra còn có 10 cửa hàng khác cũng thông báo ngừng hoạt động. Giá dầu tăng cao, khan hiếm khiến cho hàng nghìn tàu cá có nguy cơ nằm bờ, các công trình, nhà máy sản xuất ngưng trệ.   

Hàng nghìn tàu cá không nguyên liệu, Cà Mau “hỏa tốc” kiến nghị

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình trạng giá dầu tăng mạnh, ảnh hưởng đến 4.000 phương tiện đánh bắt thủy sản; máy móc phục vụ công trình xây dựng cơ bản không có dầu hoạt động… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản "hỏa tốc" gửi Bộ Công Thương nhờ can thiệp.