Cả đội Nam Định cúi đầu xin lỗi vì sự cố pháo sáng tại sân Hàng Đẫy

GIANG ANH (ghi) |

“Chúng tôi nhận lỗi, xin được gửi lời xin lỗi vì sự xấu xí, ảnh hưởng mà cổ động viên Nam Định đã gây ra ở trận đấu với Hà Nội…”, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ phát biểu.

“Trước khi rời khách sạn, tôi cùng toàn thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã cùng cúi đầu nói lời xin lỗi để gửi đi.

Đội bóng Nam Định gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới cổ động viên nữ bị thương vì quả pháo sáng, các chiến sĩ cơ động bị thương tích khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cũng như những khán giả có mặt trên sân đã bị ảnh hưởng.

Chúng tôi cũng xin lỗi khán giả cả nước vì sự việc xấu xí, đáng xấu hổ này và xin lỗi câu lạc bộ Hà Nội, Ban tổ chức giải vì làm ảnh hưởng đến quá nhiều thứ…”.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ thay mặt đội bóng gửi lời xin lỗi sau sự cố.
Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ thay mặt đội bóng gửi lời xin lỗi sau sự cố.

Chia sẻ về sự cố pháo sáng và sự hỗn loạn do cổ động viên đội nhà gây ra ở sân Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019, Giám đốc kỹ thuật Văn Sỹ nhận trách nhiệm và gửi đi lời xin lỗi.

Ngoài việc cử đại diện vào thăm cổ động viên nữ cùng chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nằm cấp cứu và mong muốn nhận trách nhiệm, phía Nam Định cũng đề xuất cơ quan chức năng điều tra, tìm được cổ động viên vô ý thức đã bắn quả pháo sáng từ khu vực khán đài cổ động viên Nam Định sang khán đài A để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Từ mùa trước và mùa này, chúng tôi luôn quán triệt cổ động viên không đốt pháo sáng, không chửi thề và có cách ứng xử, cổ vũ văn minh, lịch sự để cùng xây dựng.

Mọi thứ đang tốt dần lên và khán giả thực sự là niềm tự hào của Nam Định. Thế nhưng thật đau là do mất kiểm soát, Hội cổ động viên đã để cảm xúc lấn át và bị những phần tử xấu kích động, lợi dụng làm điều sai trái, đó là sự xấu hổ không thể biện hộ.

Cầu thủ Nam Định và Hà Nội giơ tay xin các CĐV không ném pháo sáng và vật thể lạ xuống sân. Ảnh: L.T
Cầu thủ Nam Định và Hà Nội giơ tay xin các CĐV không ném pháo sáng và vật thể lạ xuống sân. Ảnh: L.T

Trận đấu với Hà Nội khi có sự cố do cổ động viên chửi xúc phạm cũng như đốt pháo, tôi trực tiếp liên lạc để xử lý nhưng bất lực trước đám đông. Về Nam Định, ngay lập tức chúng tôi sẽ triệu tập buổi làm việc với Hội cổ động viên để xử lý rốt ráo vấn đề cũng như hậu quả để lại để không còn bất cứ sự cố nào tương tự…”, ông Sỹ chia sẻ sự cay đắng và đưa ra lời hứa sẽ truy đến cùng để loại những phần tử phá hoại, làm xấu hình ảnh đội bóng cũng như cổ động viên Nam Định.

Hội cổ động viên Nam Định mới được cơ cấu lại và do nhiều cái mới cùng mâu thuẫn cá nhân nên trong nội bộ tồn tại một số vấn đề nên có thể đây chính là lý do không thể kiểm soát tâm lý đám đông trên sân Hàng Đẫy.

Theo thông tin từ phía Nam Định, đội bóng cũng mở cuộc điều tra sâu rộng để truy tìm nguồn gốc pháo sáng cung cấp cho cổ động viên cũng như động cơ phía sau vụ việc đáng xấu hổ này.

Với hậu quả nặng nề từ vụ lộn xộn trên sân Hàng Đẫy, chắc chắn Nam Định sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc và đội bóng cũng như Hội cổ động viên Nam Định sẽ đánh mất đi hình ảnh, tình cảm mà tất cả dành cho, sau rất nhiều công sức gây dựng 2 năm qua.

GIANG ANH (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật ngay trong đêm cho nữ cổ động viên bị thương vì pháo sáng

L.Hà - Thảo Anh |

Nữ cổ động viên dính pháo sáng trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định tối 11.9 đã được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Đừng để pháo sáng trở thành nỗi đau trên khán đài bóng đá Việt

Hoài Thu |

Pháo sáng lâu nay vẫn được một số cổ động viên dùng để thể hiện sự máu lửa, cuồng nhiệt nhưng “sự cuồng nhiệt" ấy đã thành ác mộng.

Bị thương nặng vì pháo sáng, nữ cổ động viên phải phẫu thuật 2 lần

Hoài Thu |

Nữ cổ động viên đã bị pháo sáng bắn thẳng vào đùi sẽ phải phẫu thuật tới hai lần để khử hết độc tố cũng như khiến vết thương không bị hoại tử.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Phẫu thuật ngay trong đêm cho nữ cổ động viên bị thương vì pháo sáng

L.Hà - Thảo Anh |

Nữ cổ động viên dính pháo sáng trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định tối 11.9 đã được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Đừng để pháo sáng trở thành nỗi đau trên khán đài bóng đá Việt

Hoài Thu |

Pháo sáng lâu nay vẫn được một số cổ động viên dùng để thể hiện sự máu lửa, cuồng nhiệt nhưng “sự cuồng nhiệt" ấy đã thành ác mộng.

Bị thương nặng vì pháo sáng, nữ cổ động viên phải phẫu thuật 2 lần

Hoài Thu |

Nữ cổ động viên đã bị pháo sáng bắn thẳng vào đùi sẽ phải phẫu thuật tới hai lần để khử hết độc tố cũng như khiến vết thương không bị hoại tử.