Dù chỉ là trận đấu tại FA Cup, Man City lẫn Burnley đều không có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, điều đó khiến cho đôi bên vẫn duy trì được lối chơi của mình.
Bên phía Man City, họ nắm quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp có những pha dứt điểm về khung thành của Nick Pope. Song, các chân sút áo xanh đều không thành công trong việc ghi bàn.
Hơn thế nữa, họ còn bị dẫn bàn ở phút thứ 24. Trung vệ John Stones có pha phá bóng bất cẩn, tạo điều kiện cho Ashley Barnes bứt tốc, sút bóng hạ gục Claudio Bravo.
Bàn thắng này càng giúp cho Burnley tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công của mình. Không những hàng thủ thi đấu tốt, hàng công của của Burnley thi thoảng có những đòn đánh uy hiếp lên phần sân đối phương. Kết quả 1-0 sau hiệp 1 xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò của HLV Sean Dyche.
Sau giờ nghỉ, bản lĩnh của một “ông lớn” mới được Man City thể hiện. Gundogan thực hiện pha đá phạt nhanh để Sergio Aguero băng xuống, dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 56.
Chỉ mất thêm 2 phút, Man City đã được ăn mừng thêm lần nữa. Aguero kết thúc một pha tấn công mạch lạc của đội chủ nhà sau cú giật gót kiến tạo của Gundogan.
Cú đúp của tiền đạo người Argentina làm cho cục diện trận đấu thay đổi khá nhiều. Những bước chạy của các cầu thủ Man City trở nên thanh thoát hơn trong khi hệ thống phòng ngự của Burnley không còn chắc chắn như hiệp 1.
Bàn thắng thứ 3 đến với Man City ở phút thứ 71. David Silva có pha chọc khe cho Leroy Sane thoát xuống, tung ra cú sút chéo góc chính xác.
Đến phút thứ 81, Sane lại chuyển sang vai trò kiến tạo. Anh loại bỏ thủ thành Nick Pope trong pha đối mặt trước khi chuyền sang cho Bernardo Silva. Nhiệm vụ của cựu cầu thủ Monaco chỉ là sút bóng vào lưới trống.
Thắng lợi với tỷ số 4-1 đưa Man City tiến vào vòng 4 FA Cup. Một số đội bóng khác của Premier League cũng đã có được niềm vui như thầy trò Pep Guardiola là Watford, Newcastle, West Brom…