Hôm 24.9 vừa qua, trang chủ của ASIAD 19 đăng tải hình ảnh bàn tay của một nhà vô địch rowing sau khi thi đấu. Bức ảnh này gây sốt với nhiều lượt bình luận và chia sẻ.
Trên bàn tay xuất hiện rất nhiều vết xước, rách da, một số vết bầm tím và tình trạng chai sạn.
Không ít người hâm mộ đặt câu hỏi, vì sao vận động viên không đeo găng tay khi thi đấu. Tuy nhiên, theo chuyên gia, găng tay có thể giảm độ bám vào mái chèo và ít nhiều cản trở trong quá trình thi đấu, có thể khiến thành tích giảm.
Trong khi đó, tay trần có thể bám chắc vào chèo, nhưng khi va chạm và ma sát với lực mạnh, cường độ cao, bàn tay bị tổn thương. Ngoài ra, ngón tay của vận động viên rowing cũng dài hơn bình thường để có thể cầm chắc tay chèo.
Bên dưới bài đăng, khán giả đều bày tỏ sự nể phục với các vận động viên. Sự hi sinh và nỗ lực của họ đều hướng tới mục tiêu cao nhất là mang vinh quang về cho Tổ quốc.
"Bàn tay thật đẹp. Bạn ấy đã làm việc chăm chỉ", một tài khoản bình luận trên trang chủ ASIAD 19.
Tại môn rowing ASIAD 19, Đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu khi giành được 6 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.
Trong khi đó, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 3 huy chương đồng ở các nội dung thuyền tám nữ (Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt); thuyền bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo (Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ); thuyền bốn nữ hạng nhẹ 2 mái chèo (Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo).