Brazil tiến vào tứ kết World Cup 2018: “Nhà vua” lộ diện

VIỆT HÙNG |

Chiến thắng 2-0 trước Mexico tại vòng 1/8 là lời khẳng định về thực lực và tham vọng của Selecao tại World Cup 2018 này, với tư cách ứng cử viên số 1.

HLV Tite - “Người truyền lửa” khéo léo và tinh tế

Trước giải, ngôi sao số 1 của Brazil là Neymar gặp chấn thương gãy ngón chân khi thi đấu cho PSG cuối mùa trước. Khi từ Châu Âu về quê nhà, Neymar đã gặp Tite cùng đội ngũ bác sĩ điều trị của ĐTQG. Tất nhiên, với chấn thương như vậy, Tite không thể bắt Neymar tập trung sớm cùng cả đội. Nhưng ông thầy 57 tuổi đã làm được việc mà không nhiều người dám làm, đó là tước băng đội trưởng của ngôi sao này.

Neymar đang ở độ tuổi 26 và anh đã làm thủ quân của Selecao từ năm 21 tuổi. Trong kỳ World Cup 2014 trên quê nhà Brazil, với băng đội trưởng, Neymar cùng các đồng đội đã vào tới bán kết. Chỉ tiếc, chấn thương lưng của ngôi sao này đã đi cùng thất bại của Selecao 4 năm trước. Sau đó, ở các chiến dịch như Olympic 2016, Neymar vẫn sắm vai thủ quân và đem “Vàng” về cho Brazil.

Băng đội trưởng được Tite “thương lượng” với Neymar và chuyển về Thiago Silva. Trước World Cup 2018, thời gian tập trung và thi đấu giao hữu của Neymar với ĐTQG không nhiều. Nếu đội bóng không có thủ lĩnh trong chiến dịch khởi động, đó là điều tối kỵ. Thêm vào đó, việc Neymar đến tập trung muộn và được đeo băng đội trưởng luôn có thể sẽ gây khó chịu cho không ít ngôi sao. Tite đã thương lượng với Neymar như thế nào, không ai biết nhưng kết quả mà ông thầy này làm được, thể hiện sự tinh tế và rất cao tay.

Brazil là đội duy nhất trong lịch sử thay đội trưởng trong cả 3 trận vòng bảng, lần lượt là Marcelo, Thiago Silva và Miranda. Đó là đòn khích tướng độc đáo của Tite. Việc thay đổi thủ quân như vậy của HLV khiến các cầu thủ có động lực, trách nhiệm và gắn kết tất cả lại, ở một tập thể rất nhiều ngôi sao ấy.

Selecao có đội hình đồng đều nhất World Cup

Argentina đã về nước bởi hàng công tệ hại cùng hệ thống phòng ngự ngủ mơ. Bồ Đào Nha lẫn Tây Ban Nha đều già nua và cũ kỹ, Đức bảo thủ và không biết cách ghi bàn... Những ứng viên vô địch đã rời cuộc chơi theo những kịch bản khác nhau nhưng tựu chung lại, đó là sự thiếu hụt, chắp vá và chưa hoàn hảo.

Brazil thì khác, họ mang đến giải lần này một đội hình với đầy đủ các yếu tố: Ngôi sao, sức trẻ, kinh nghiệm và sự đồng đều, cân bằng. Hàng thủ là sự kết hợp giữa trí thông minh của Silva, sự chắc chắn của Miranda cùng đôi cánh bùng nổ, tinh quái với những cái tên như Marcelo, Luis hay Danilo. Tuyến trên có sự phục vụ bộ đôi đánh chặn Casemiro - Paulinho, đây là 2 nhân tố chủ lực ở vị trí này của Real Madrid và Barcelona. Bộ ba Neymar-Coutinho-Willian đều là ngôi sao chạy cánh sáng nhất tại các CLB mà họ đang thi đấu, từ PSG đến Barca và Chelsea.

Gánh nặng ghi bàn của Neymar năm 2014 giờ đây đã được san sẻ cho Jesus và Firmino. Tại Man City hay Liverpool, họ xuất sắc ra sao, mùa giải 2017-2018 đã kiểm chứng tất cả. Chưa kể đó, trong tay Tite còn có một vài “con bài tẩy” thượng hạng như Douglas Costa hay Filipe Luis. Chính Costa là người đã xoay chuyển cả khu trung tuyến trong trận then chốt của Brazil ở vòng bảng, gặp Costa Rica. Còn Luis, nếu anh xuất hiện trên sân, đối thủ của Brazil sẽ phải đối mặt cùng lúc với “Marcelo 1.0” và “Marcelo 2.0”.

Ngôi sao biết giải quyết khoảnh khắc

Đây là điều Brazil may mắn có được vào các thời khắc quan trọng, khác với những ứng viên vô địch khác đã rời cuộc chơi. Ở trận đấu then chốt tại vòng bảng với Costa Rica, Coutinho đã giúp hàng triệu người hâm mộ vỡ òa ở phút 90+1 trong một thế trận tưởng chừng bế tắc. Nếu trận đấu thứ 2 tại vòng bảng đó, Brazil tiếp tục hòa, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Mới nhất là màn đả bại Mexico ở vòng 1/8, Neymar đã tỏa sáng trong bối cảnh Brazil vừa bị ép và đang cần bàn thắng để điều chỉnh nhịp thở. Đó là khoảnh khắc của các ngôi sao, khi lên tiếng đúng lúc để giải quyết trận đấu. Có thể từ một pha sút xa thần sầu hay tình huống đệm bóng cận thành, những người được kỳ vọng như Neymar, Coutinho, Firmino... đều biết cách ghi bàn, đó là điều cơ bản và quan trọng nhất nếu mỗi đội bóng muốn giành chiến thắng.

Neymar đã trưởng thành

4 năm trước, chàng trai thích múa may ngày nào đã rời cuộc chơi trong nước mắt. 4 năm sau, Neymar trở lại để tiếp tục hành trình chinh phục Cúp Vàng với ĐTQG. Trong 4 năm đó, trải qua nhiều thăng trầm với cái giá 222 triệu euro, Neymar bớt trẻ con hơn và biết chịu hy sinh vì mục tiêu của tập thể hơn.

Giải lần này, Brazil có Jesus, Firmino, Coutinho hay Willian là những người có thể lập công bất cứ lúc nào. Neymar không còn đóng vai trò “nam châm” như mọi khi để thu hút tất cả các đường chuyền hay kiến tạo. Anh chấp nhận dạt xa khu cấm địa để làm “chim mồi’, tạo điều kiện và khoảng trống cho đồng đội. Hình ảnh một thủ lĩnh dần hiện ra, biết từ bỏ sở thích, cái tôi của bản thân và chấp nhận hy sinh để phục vụ mục tiêu của tập thể.

Messi hay Ronaldo không thể đưa đội tuyển của họ đi xa hơn, nhưng Neymar thì khác, 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo cho Fimino trong chiến thắng 2-0 trước Mexico đã nói lên tất cả. Neymar có thể chấp nhận lùi sâu vì đồng đội nhưng khi cần anh tỏa sáng, ngôi sao này vẫn làm thỏa lòng tất cả.

Trước mắt Selecao sẽ là Bỉ ở tứ kết, một đội ứng viên vô địch nhưng đã lộ quá nhiều điểm yếu sau chiến thắng hú hồn trước Nhật Bản. Khi Đức, Argentina, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha đã rời cuộc chơi, cờ đang gần tay Neymar và các đồng đội hơn bao giờ hết.

Hãy nắm lấy nó và phất cao nhất trên bục vinh quang để thêm một lần, bóng đá Brazil tiếp tục ngự trị thế giới.

Honda từ giã ĐTQG: Sau thất bại 2-3 của Nhật bản trước Bỉ, ngôi sao Keisuke Honda đã quyết định nói lời chia tay màu áo ĐTQG sau tròn 10 năm. Lần đầu ra mắt năm 2008, sau 100 trận khoác áo Nhật Bản, Honda có 37 bàn thắng và hiện đang giữ kỷ lục với 4 lần tham dự World Cup và ghi 4 bàn. Trên đất Nga, tiền đạo này vào sân 3 trận, ghi 1 bàn thắng và có 1 đường chuyền thành bàn.

Kêu gọi chấm dứt việc đe dọa tuyển thủ Colombia: Sachi, anh trai của hậu vệ Escoba - người bị mafia bắn chết sau khi có bàn phản lưới nhà ở World Cup 1994, đã lên tiếng cảnh báo về cơn ác mộng của các thành viên Colombia trước trận đấu với ĐT Anh khi yêu cầu phải chấm dứt tình trạng đe dọa cầu thủ. Mới đây, khi trung vệ Carlos Sanchez bị đuổi do chơi bóng bằng tay trận ra quân gặp Nhật Bản đã nhận được những lời dọa nạt.

Mặc váy đi làm vì ĐT Nga: Phát thanh viên đài Sport FM (Nga) Aleksandr Sofronov trong lúc cao hứng đã tuyên bố nếu Nga lọt vào tứ kết sẽ mặc váy đi làm. Kết quả, thầy trò HLV Cherchesov cầm hòa Tây Ban Nha sau 120 phút rồi thắng sau loạt luân lưu nên anh chàng này giữ lời hứa, mặc một chiếc váy đến công sở làm việc. C.A.P

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Xác định 4 cặp đấu tứ kết World Cup 2018: Long hổ tranh đấu

C.A.P |

Với chiến thắng sau loạt penalty của Anh trước Colombia ở trận cuối vòng 1/8, vòng tứ kết World Cup 2018 đã xác định được 8 gương mặt với 4 cặp đấu.​

Khi World Cup “giết chết” các “đại gia”

ANH THƯ (từ Mátxcơva) |

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những World Cup hay nhất trong lịch sử.

Nga lọt vào tứ kết World Cup 2018: Câu chuyện cổ tích bị gián đoạn 10 năm

VIỆT HÙNG |

Chiến thắng trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 đã giúp đội chủ nhà Nga lọt vào tới tứ kết lần đầu tiên, sau 30 năm dài đằng đẵng chờ đợi...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết World Cup 2018: Long hổ tranh đấu

C.A.P |

Với chiến thắng sau loạt penalty của Anh trước Colombia ở trận cuối vòng 1/8, vòng tứ kết World Cup 2018 đã xác định được 8 gương mặt với 4 cặp đấu.​

Khi World Cup “giết chết” các “đại gia”

ANH THƯ (từ Mátxcơva) |

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những World Cup hay nhất trong lịch sử.

Nga lọt vào tứ kết World Cup 2018: Câu chuyện cổ tích bị gián đoạn 10 năm

VIỆT HÙNG |

Chiến thắng trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 đã giúp đội chủ nhà Nga lọt vào tới tứ kết lần đầu tiên, sau 30 năm dài đằng đẵng chờ đợi...