Thiệt hại nặng nề
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau khi trao đổi thống nhất với các doanh nghiệp câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp và lãnh đạo có thẩm quyền tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) đã chính thức thông báo hủy VBA 2021. Đây không phải là giải đấu thể thao đầu tiên tại Việt Nam phải hủy vì dịch COVID-19, trước đó V.League cũng phải hủy dù đã thi đấu được 12 vòng. Ngoài ra, các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia từ đây đến hết năm 2021 cũng sẽ phải tạm dừng hoặc hủy.
Việc VBA 2021 phải hủy là một điều hết sức tiếc nuối với người hâm mộ, ban tổ chức cũng như các vận động viên. Bởi VBA 2021 là giải thể thao đầu tiên tại Việt Nam áp dụng “quy tắc bong bóng”, thậm chí họ còn thực nghiệm các trận đấu trước đó để chuẩn bị bước vào giải đấu, tuy nhiên dịch COVID-19 khiến giải đấu không thể diễn ra như kế hoạch mà phải huy bỏ.
Ông Trần Chu Sa - Giám đốc điều hành VBA cho biết, thiệt hại khi buộc phải hủy mùa giải 2021 cũng lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Số tiền trên bao gồm chi phí di chuyển tất cả các đội bóng từ TP.HCM đi Khánh Hòa, hơn 70 ngày tập trung tại TP Nha Trang tập luyện thi đấu thử nghiệm, cho việc hoàn thiện nhà thi đấu tại Trường đại học Nha Trang rồi cách ly, xét nghiệm COVID-19 cho hàng trăm nhân sự.
Không chỉ thiệt hại về kinh tế, mà ban tổ chức VBA cũng “đau đầu” với việc đưa gần 400 nhân sự rời Khánh Hòa. Trong bối cảnh nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 khiến cho điều này là vô cùng khó khăn, đó là chưa kể những chuyên gia, huấn luyện viên hay vận động viên nước ngoài…
Câu lạc bộ cũng gặp khó
Trao đổi với Lao động, đại diện một câu lạc bộ tham dự VBA 2021 chia sẻ vô vàn những khó khăn mà đội bóng đang đối mặt với việc giải đấu phải hủy.
“Với câu lạc bộ, đầu tiên nó ảnh hưởng tới tinh thần của các vận động viên, chuyên gia và đội ngũ nhân viên của đội bóng. Tiếp đó là thiệt hại về mặt tài chính, bởi chi phí để duy trì đội bóng suốt 1 năm qua là không hề nhỏ, tuy vậy giải đấu phải hủy, đội không có thành tích, thứ hạng thì coi như bỏ phí nỗ lực của cả tập thể suốt năm qua. Đây là điều hoàn toàn đáng tiếc.
Tiếp đó, việc giải đấu hủy khiến các trận đấu của đội bóng không thể diễn ra, không được lên sóng truyền hình và các phương tiện truyền thông ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề quyền lợi của nhà tài trợ, dẫn tới việc câu lạc bộ khó thu về nguồn tài chính từ những đối tác tài trợ, quảng cáo. Nó ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của các vận động viên.
Bên cạnh đó, toàn bộ nhân sự của đội bóng cũng gặp không ít khó khăn để di chuyển về địa phương, chưa kể những chuyên gia, vận động viên nước ngoài”, đại diện một đội bóng bày tỏ.
Cũng theo vị đại diện này, những khó khăn trên không chỉ là trước mắt và ảnh hưởng trực tiếp tới đội bóng, mà về lâu dài điều này cũng có thể dẫn tới những hệ lụy.
“Việc hủy giải sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của giải đấu với các vận động viên, chuyên gia nước ngoài. Ở những mùa giải tiếp theo sẽ khó thu hút được lực lượng này tới Việt Nam làm việc và thi đấu. Đội bóng cũng sẽ khó thu hút được các nguồn tài trợ, quảng cáo ở những mùa giải tiếp theo. Chi phí này là không hề nhỏ”, đại diện này nói thêm.
VBA 2021 có sự tham dự của 8 đội: Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat, Cantho Catfish và tuyển Việt Nan. Mùa giải 2021 dự kiến sẽ gồm 5 vòng: Vòng thách đấu (Challenger), Vòng đấu loại (Regular Season), Vòng đấu loại trực tiếp (Playoffs), Vòng bán kết (Semi-Finals) và Vòng chung kết (Finals). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức đã đi đến quyết định hủy giải đấu vào hôm 28.8.