Bóng hồng 1m81 của Taekwondo Việt Nam quyết tâm tranh tài tại giải quốc tế

HOÀI MINH |

Vận động viên Hồ Thị Kim Ngân là một tài năng trẻ sáng giá của làng Taekwondo Việt Nam thời điểm hiện tại.

Dù mới 20 tuổi nhưng Hồ Thị Kim Ngân đã được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam - Vũ Anh Tuấn nhắm vào suất dự bị tham gia vòng loại Olympic. Do đó, Kim Ngân cũng là một trong những vận động viên đầu tiên nằm trong diện được ưu tiên tiêm vaccine.

"Khi được tạo điều kiện để tiêm vaccine COVID-19, tôi cảm thấy vinh dự và may mắn. Nhờ đó, tôi có thể thực hiện các nhiệm vụ quốc gia một cách tốt nhất", Kim Ngân chia sẻ với Lao Động.

Hồ Thị Kim Ngân là tài năng hiếm của Taekwondo Việt Nam. Ảnh: M.Đ

Võ sĩ trẻ quê An Giang nhiều khả năng sẽ là dự bị cho Trương Thị Kim Tuyền (hạng dưới 49kg), tham gia tập huấn tập huấn cùng đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại Kazakhstan và Uzbekistan, thậm chí cùng các anh chị đến Jordan tham dự vòng loại Olympic Tokyo. Đó là bước đầu để Kim Ngân trải nghiệm không khí các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp.

"Tôi đang hết sức để nâng cao thể lực, đồng thời cố găng nâng cao kỹ chiến thuật để trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm hơn và cố sức lực để thi đấu các giải quốc tế.

Thế mạnh của tôi là chiều cao. Một phần khác có thể là lối đánh và kỹ chiến thuật được các thầy áp dụng riêng cho mình", cô võ sĩ sinh năm 2001 chia sẻ về kế hoạch tập luyện và điểm mạnh thi đấu.

Giới chuyên môn gọi Kim Ngân là tài năng đặc biệt của Taekwondo Việt Nam, bởi năng lực và những thành công đến từ rất sớm. Kim Ngân có thể hình cao đến 1m81, của hiếm trong làng Taekwondo Việt.

Ảnh: M.Q
Kim Ngân đạt nhiều thành tích tại giải trẻ. Ảnh: M.Q

Bắt đầu tập luyện vào năm 2013, nhưng chỉ sau 2 năm năm, Ngân đã giành được HCV hạng cân 41kg tại giải Taekwondo trẻ Đông Nam Á, giải vô địch Taekwondo trẻ và cadet Châu Á 2015, cũng như đoạt HCV tại Đại hội Thể dục – Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015. Tiếp sau đó, Hồ Thị Kim Ngân tiếp tục chinh phục giải Taekwondo trẻ thế giới năm 2016 và năm 2018.

Thành công đến sớm cũng đi kèm với những những thất bại đáng buồn tại ASIAD 2018 và giải vô địch Taekwondo Châu Á. Tuy nhiên, đó cũng là bước chạm mặt đất cần thiết để Kim Ngân nhìn nhận bản thân sau khi bước ra khỏi giải trẻ.

"Tôi sẽ cố gắng thi đấu đạt thành tích cao nhất, phải hết sức mình ở các giải đấu quốc tế để không phụ lòng các thầy cô và ban huấn luyện", cô gái quê An Giang nói về mục tiêu của bản thân.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại Olympic

MINH ĐỨC |

Sau khi hoàn tất tiêm vaccine COVID-19, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã quay trở lại tập luyện chuẩn bị hướng đến vòng loại Olympic Tokyo.

Olympic Tokyo bắt đầu hành trình rước đuốc 121 ngày

Khánh Ly |

Ngày 25.3, hành trình rước đuốc 121 ngày qua 47 tỉnh thành trên khắp Nhật Bản hướng đến Olympic Tokyo đã bắt đầu.

Vận động viên Taekwondo Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu

ĐĂNG HUỲNH |

Các vận động viên Taekwondo Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại Olympic

MINH ĐỨC |

Sau khi hoàn tất tiêm vaccine COVID-19, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã quay trở lại tập luyện chuẩn bị hướng đến vòng loại Olympic Tokyo.

Olympic Tokyo bắt đầu hành trình rước đuốc 121 ngày

Khánh Ly |

Ngày 25.3, hành trình rước đuốc 121 ngày qua 47 tỉnh thành trên khắp Nhật Bản hướng đến Olympic Tokyo đã bắt đầu.

Vận động viên Taekwondo Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu

ĐĂNG HUỲNH |

Các vận động viên Taekwondo Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu khi dịch COVID-19 được kiểm soát.