Bóng đá VN trở lại sau dịch COVID-19: An toàn vẫn phải là nhiệm vụ số 1

Đăng Huỳnh |

Trong khi hầu hết các giải thể thao lớn trên thế giới tạm ngừng để chống dịch COVID-19 thì vào lúc 18h00, chiều nay (23.5), Nam Định sẽ đối đầu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020. Đây trận đấu đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau gần 3 tháng tạm nghỉ vì dịch COVID-19 và cũng là 1 trong những trận đấu đầu tiên trên thế giới có đông đảo khán giả kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Có một HAGL khác xưa 

Trao đổi với Lao Động trước trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cho biết, sau quá trình trở lại tập luyện, Nam Định đã có được lực lượng tốt nhất với đầy đủ thể lực và tinh thần. Các cầu thủ đã có sự quyết tâm cao nhất cho trận đấu này.

 

Đặc biệt, huấn luyện viên Văn Sỹ dành những sự đánh giá rất cao cho đối thủ ở mùa giải 2020. “Sau khi theo dõi HAGL thi đấu ở hai vòng đầu tiên của V.League 2020, chúng tôi nhận thấy rằng, họ đã có những sự thay đổi lớn. Ở những mùa giải trước đây, HAGL thường kiểm soát bóng nhiều nhưng lại không tạo ra sự hiệu quả trong khâu ghi bàn.

Khán giả Nam Định xếp hàng mua vé trận Nam Định - HAGL chiều 22.5 tại sân Thiên Trường. Ảnh: Trung Hiếu
Khán giả Nam Định xếp hàng mua vé trận Nam Định - HAGL chiều 22.5 tại sân Thiên Trường. Ảnh: Trung Hiếu

Bên cạnh đó hàng phòng ngự của họ để lộ ra nhiều điểm yếu. Tuy nhiên, ở mùa giải 2020, HAGL đã mang đến một lối chơi thực dụng, hiệu quả hơn trước. Sau 2 trận đấu, họ đã có được 4 bàn thắng. Ở trận đấu với Viettel tại vòng 2 trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà đã may mắn mới cầm hoà HAGL ở những phút cuối trận. Lối chơi của HAGL mang đến một sự khó chịu với các đối thủ. Sự thay đổi của HAGL sẽ là một thử thách với Nam Định. Tuy nhiên chúng tôi sẽ có những đối sách hợp lý trước HAGL ở trận đấu tới” - huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đánh giá.

Ở mùa giải 2019, tại sân chơi V.League, HAGL đã giành chiến thắng 2-0 trước Nam Định ở sân nhà và cầm hoà 2-2 ở “chảo lửa” Thiên Trường. Đội bóng phố Núi luôn là những người chiếm thế chủ động và có những bàn thắng trước. Đó sẽ là một trong những vấn đề mà hàng phòng ngự của Nam Định cần lưu ý.

Thiên Trường sẽ là điểm tựa 

Một trong những lợi thế của Nam Định khi tiếp đón HAGL là họ được thi đấu tại “chảo lửa” Thiên Trường. Việc ban tổ chức mở cửa cho 10.000 khán giả vào sân sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ được tiếp sức rất lớn. Tuy nhiên, ông Sỹ cũng không quá kỳ vọng vào “cầu thủ số 12”.

“Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết. Những trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả chẳng khác gì những trận đá tập. Việc khán giả trở lại sẽ mang đến một không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Tuy nhiên, nói Nam Định có lợi thế hoàn toàn về điều này thì không hẳn. Chúng tôi vẫn phải chú trọng nhiều đến yếu tố chuyên môn. Đó mới là chìa khoá của thành công” - Huấn luyện viên Văn Sỹ nói.

Trong trận đấu này, những tuyển thủ quốc gia bên phía HAGL như: Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… vẫn sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Đó cũng là những nhân tố chủ lực của HAGL ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, ngoại binh Chevaughn Walsh cũng là cầu thủ được huấn luyện viên Văn Sỹ đặc biệt chú ý.

 
 

Nên nhớ rằng, HAGL là một trong những đội bóng tập luyện rất tích cực trong thời gian bóng đá tạm nghỉ vì dịch COVID-19. Huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã rèn kỹ năng phòng ngự để khắc phục điểm yếu của đội bóng phố Núi. HAGL thậm chí còn tích cực thi đấu giao hữu để các cầu thủ có được cảm giác bóng, thể lực tốt nhất. Đó chính là lợi thế không nhỏ.

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Chính vì vậy mà cả hai sẽ hướng đến quyết tâm giành vé đi tiếp vào vòng 1/8. Sân chơi Cúp Quốc gia được đánh giá là vừa tầm với những đội bóng không có nhiều tham vọng ở V.League như HAGL hay Nam Định. Thế nên, việc cố gắng từng trận, có cơ hội sẽ hướng đến một danh hiệu ở mùa giải 2020 sẽ là điều cả hai sẽ xác định.

Trận đấu mở màn luôn quan trọng với các đội bóng. Đặc biệt, khi trận Nam Định và HAGL còn khởi đầu cho sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau dịch COVID-19. Chính vì thế mà đây sẽ là cơ hội để cả hai tự tạo ra cú hích cho chính mình trước khi bước vào hành trình của mùa giải mới. Nên nhớ rằng, V.League đã thay đổi thể thức, rút ngắn số trận, đó cũng sẽ là cơ hội cho một đội bóng vẫn có tiềm năng như HAGL.

 
Lịch thi đấu.

Điều kiện để khán giả vào sân?

Ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành CLB Nam Định cho biết: “Do phải thực hiện việc giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức buộc phải khống chế số lượng vé vào sân, chỉ có 50% số vé được phát hành. Sân Thiên Trường có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, do đó sẽ chỉ có 10.000 vé được bán. Việc hạn chế này cũng sẽ khiến khâu kiểm soát các cổ động viên vào sân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của ban tổ chức. Ban tổ chức sân sẽ thực hiện đúng hướng dẫn của Ban điều hành VPF. Các khán giả vào sân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, ngồi giãn cách... Các cổ động viên sẽ được đo thân nhiệt, nếu ai vượt quá 37,5 độ sẽ không được vào sân”.

Trong thông báo mới nhất của VPF có nêu: “Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ Y tế và nội dung Hướng dẫn thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch của ban điều hành giải”.

Thông điệp của VPF

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF cho biết: “Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại. Người hâm mộ đang mong chờ các trận đấu bóng đá trở lại, chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng chúng ta phải luôn ghi nhớ là dịch COVID-19 vẫn còn rình rập, nguy cơ tái bùng phát dịch sẽ xảy ra nếu chúng ta chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy tôi rất mong khán giả, người hâm mộ cũng như tất cả mọi người luôn tích cực phòng chống dịch COVID-19, để cuộc sống chúng ta được bình thường và cuộc sống bóng đá cũng được bình thường”.

Hồi đầu năm 2020, khi Ban tổ chức trận Siêu Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và TPHCM đã khống chế số lượng, chỉ cho 100 cổ động viên vào sân. Các cổ động viên phải tuân theo quy định rất khắt khe. Ban tổ chức yêu cầu 2 đội cung cấp danh sách họ tên cổ động viên đăng ký để ban tổ chức gửi giấy mời theo đúng tên. Các cổ động viên phải tự đi khám (hoặc câu lạc bộ hỗ trợ khám), có giấy xác nhận đảm bảo sức khoẻ tốt và đặc biệt không có vấn đề liên quan tới viêm phổi, sốt, viêm họng, cảm cúm... Đây là điều mà ban tổ chức các sân có thể tham khảo để áp dụng tuỳ vào hoàn cảnh thực tế.

Các trọng tài đã sẵn sàng trở lại

Trong gần 3 tháng các giải bóng đá không diễn ra, các trọng tài vẫn thường xuyên tham gia tập luyện thể chất và cập nhật thông tin về các luật mới áp dụng cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020. Ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF cho biết: “Thực tế là các trọng tài luôn trong tâm thế sẵn sàng trở lại giải đấu bất cứ lúc nào. Anh em trọng tài có một nhóm sinh hoạt chung và thông qua đó, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu tập luyện để khi trở lại với các trận đấu ở V.League, Cúp Quốc gia, giải hạng Nhất đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Sau khi xác định được thời điểm bóng đá Việt Nam quay lại với những trận đấu ở vòng loại Cúp Quốc gia từ ngày 23.5, Ban Trọng tài cũng nhanh chóng phân công trọng tài, trợ lý, giám sát trọng tài cho các trận đấu này”.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tấm vé ở sân Thiên Trường

HOÀI ĐAN |

Giữa cái nóng nực ngoài trời lên đến gần 40 độ, hàng trăm người vẫn chen lấn, xô đẩy, xếp hàng dài ở sân Thiên Trường  để mua vé xem bóng đá.

Bóng đá Việt Nam mở cửa đón khán giả

Đăng Huỳnh |

Cuối tuần này, nhiều sân cỏ trên cả nước sẽ mở cửa đón khán giả trở lại ở các trận đấu thuộc Vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Và bóng đá Việt nằm trong số hiếm hoi giải đấu trở lại, đón khán giả đến sân...

Trận Nam Định - HAGL đón 10.000 khán giả, chờ sân Thiên Trường mở hội

ĐĂNG HUỲNH |

Ban tổ chức sân Thiên Trường sẽ phát hành 10.000 vé cho khán giả vào sân theo dõi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tấm vé ở sân Thiên Trường

HOÀI ĐAN |

Giữa cái nóng nực ngoài trời lên đến gần 40 độ, hàng trăm người vẫn chen lấn, xô đẩy, xếp hàng dài ở sân Thiên Trường  để mua vé xem bóng đá.

Bóng đá Việt Nam mở cửa đón khán giả

Đăng Huỳnh |

Cuối tuần này, nhiều sân cỏ trên cả nước sẽ mở cửa đón khán giả trở lại ở các trận đấu thuộc Vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Và bóng đá Việt nằm trong số hiếm hoi giải đấu trở lại, đón khán giả đến sân...

Trận Nam Định - HAGL đón 10.000 khán giả, chờ sân Thiên Trường mở hội

ĐĂNG HUỲNH |

Ban tổ chức sân Thiên Trường sẽ phát hành 10.000 vé cho khán giả vào sân theo dõi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.