Bóng đá Việt Nam và World Cup: Thiên đường không đợi những giấc mơ

HOÀI ĐAN |

Đúng ngày này cách đây 1 năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U19 đã đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử với tấm vé dự U20 World Cup.

Đó là một giấc mơ thành hiện thực với nhiều người hâm mộ Việt Nam. Thế nhưng, thực tế khi nhìn vào những bước đi của bóng đá Việt Nam thời gian qua và sự chuẩn bị của lứa U19  tại VCK U19 Châu Á thì đó lại là một lộ trình đã được tính toán.

Thành công của lứa U19 Việt Nam năm đó, không chỉ kể đến tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ trong từng trận đấu, mà đó còn là dấu ấn của công tác đào tạo trẻ. Trong những năm gần đây, VFF đã quan tâm đặc biệt cho các giải trẻ cùng với sự xất hiện của nhiều trung tâm bóng đá trẻ chất lượng như PVF, Viettel đã tạo cho bóng đá trẻ có chút vốn liếng.

Vậy nên, hành trình đến sân chơi World Cup của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không phải giấc mơ từ trên trời, đó là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và phát triển dựa trên nền tảng, tiềm lực mà sự đi lên của bóng đá trẻ mang lại.

Tiếc thay, ở một nền bóng đá mà số đông vẫn còn mang nặng tư tưởng thành tích khu vực, ở một góc độ nào đó, tấm vé World Cup cách đây 1 năm chưa được nhìn nhận đúng đắn. Đâu đó, tấm HCV SEA Games vẫn được mang ra để so sánh với tấm vé U20 World Cup. Đó là sự so sánh không nên có, bởi ở mỗi một giải đấu, tính chất khác nhau và cũng được nhìn nhận, ghi nhận một cách khác nhau.

Thế nên, sau SEA Games 29, mới có cái gọi là phong trào “chấn hưng” bóng đá nổi lên. Điều tích cực có thể thấy trên bề nổi là mong muốn làm cho bóng đá nước nhà phát triển, thế nhưng cái chìm của nó chính là việc một số nhân vật dựa vào đó để mưu cầu động cơ cá nhân. Tất nhiên, sự thất bại của mỗi giải đấu đều cần được nhìn nhận khách quan để rút ra bài học kinh nghiệm. Nhưng giá như mà phong trào “chấn hưng” kia hãy dành sự công tâm để nhìn vào tấm vé U20 World Cup cách đây 1 năm.

Dù bóng đá Việt Nam mới 1 lần vô địch AFF Cup, chưa 1 lần giành HCV SEA Games, thế nhưng đâu đó vẫn có người mơ… World Cup. Chẳng nói đâu xa, cách đây 3 năm, khi lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là quân HAGL tạo ra cơn sốt, chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã từng kỳ vọng đó là lứa cầu thủ sẽ chinh phục giấc mơ World Cup 2018 cho bóng đá Việt Nam. Thế rồi, phần kết của câu chuyện thì thật bi hài… Tất cả những gì tốt đẹp còn đọng lại đến giờ chỉ là một lứa cầu thủ tài năng và tiềm năng.

World Cup là sân chơi đỉnh cao của bóng đá, chắc chắn rồi, nó còn là thiên đường cho những nền bóng đá nhỏ như Việt Nam hướng đến. Thế nhưng, chắc chắn nơi đó sẽ không chờ đợi những giấc mơ mà là hành động. Còn bóng đá Việt Nam, bao giờ chúng ta mới hết chiêm bao?

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.