Bóng đá Việt Nam và những kỳ vọng năm 2019

HOÀI ĐAN |

Sau những thành công vang dội năm 2018, bóng đá Việt Nam tiếp tục được đặt kỳ vọng ở năm 2019 với những mục tiêu lớn.

Asian Cup 2019 là giải đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong năm mới. Đây là giải đấu mà ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ mạnh ở Châu Á. Tại Asian Cup 2019, chúng ta nằm ở bảng D với Iran, Iraq và Yemen. HLV Park Hang-seo đã xác định Việt Nam là đội bóng yếu nhất. Ông nói rằng sẽ cố gắng luyện cho các cầu thủ các bài tập để làm sao không thua trước các đối thủ mạnh trước khi nghĩ đến việc có điểm.

ĐT Việt Nam đã kết thúc năm 2018 với chức vô địch AFF Cup đầy thuyết phục. Tuy nhiên, Asian Cup là sân chơi ở đẳng cấp khác. Đó cũng là nơi mà chúng ta sẽ biết mình đang đứng ở đâu. Mục tiêu xa của bóng đá Việt Nam là hướng đến một suất dự World Cup trong tương lai khi giải đấu này nâng số đội lên 48. Thế nên, việc tính toán đưa bóng đá vươn tầm châu lục đã và đang được thực hiện.

 
ĐTVN chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ảnh: MH

ĐT Việt Nam sẽ phải có mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất Châu Á mới có có hy vọng tham dự giải đấu lớn nhất thế giới. Asian Cup 2019 sẽ là thước đo cho ĐT Việt Nam trong việc hướng đến mục tiêu xa. Năm 2018, bóng đá Việt Nam đã giành ngôi á quân giải U23 Châu Á và hạng Tư ASIAD 18. Tuy nhiên, đẳng cấp của chúng ta vẫn chưa thể ở tầm châu lục. Đó là điều mà tất cả luôn phải xác định tâm thế khi bước vào mục tiêu lớn đầu năm. Nhưng các danh hiệu ở cấp độ U23 cũng là cơ sở để tin rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm được một điều gì đó tại Asian Cup 2019.

Vào tháng 3.2019, bóng đá Việt Nam sẽ tham gia vòng loại U23 Châu Á 2020. Việt Nam là chủ nhà của bảng K và sẽ gặp các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Do Thái Lan là nước chủ nhà của VCK nên tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của Việt Nam, Indonesia và Brunei. VCK U23 Châu Á 2020 sẽ đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo, thế nên ngoài mục tiêu giành vé đến Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam cũng sẽ hướng đến mục tiêu vào nhóm 3 đội mạnh nhất để tham sự thế vận hội.

 
Bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến tấm HCV SEA Games đầu tiên trong năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng

Cuối năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Đấy là danh hiệu mà chúng ta vẫn chưa một lần có được. Tại cuộc họp Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hồi tháng 9.2018, các thành viên đã đạt được sự đồng thuận cao trước đề xuất duy trì độ tuổi U22 cho bóng đá nam tại SEA Games 30. Nếu đề xuất này chính thức được thông qua, lứa cầu thủ sinh năm 1995 và 1996 sẽ không còn được dự SEA Games. Tuy nhiên, một số tuyển thủ quốc gia hiện tại vẫn có đủ điều kiện tham dự là Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng…

Sau năm 2018 với nhiều thành công, hy vọng đó sẽ cú hích cho bóng đá Việt Nam trong năm mới. HLV Park Hang-seo vẫn là nhân vật được xem là chìa khoá thành công cho bóng đá Việt Nam, là nguồn cảm hứng lớn. Mong rằng, ông sẽ tiếp tục mang đến những thắng lợi mới cho bóng đá Việt Nam năm 2019.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải lập siêu phẩm, Việt Nam thi triển tiki-taka với Philippines

C.T (Nguồn On Sports) |

Tối 31.12, tuyển Việt Nam thắng Philippines 4-2 trong trận giao hữu kín ở Qatar trước thềm Asian Cup 2019. Ở bàn mở tỉ số, các học trò của HLV Park Hang-seo thực hiện loạt đường chuyền đúng chất tiki-taka trước khi Quang Hải dứt điểm 1 chạm xé lưới The Alkaz.

Việt Nam thắng Philippines 4-2: Sẵn sàng tạo bất ngờ ở Asian Cup 2019

ĐÌNH THẢO |

ĐT Việt Nam đã khép lại một năm hoàn hảo với chiến thắng 4-2 trước ĐT Philippines ở trận giao hữu ngay trước thềm VCK Asian Cup 2019.

Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ

Hải Minh (T/H) |

Đầu năm mới 2019, đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới 2019 tới người hâm mộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quang Hải lập siêu phẩm, Việt Nam thi triển tiki-taka với Philippines

C.T (Nguồn On Sports) |

Tối 31.12, tuyển Việt Nam thắng Philippines 4-2 trong trận giao hữu kín ở Qatar trước thềm Asian Cup 2019. Ở bàn mở tỉ số, các học trò của HLV Park Hang-seo thực hiện loạt đường chuyền đúng chất tiki-taka trước khi Quang Hải dứt điểm 1 chạm xé lưới The Alkaz.

Việt Nam thắng Philippines 4-2: Sẵn sàng tạo bất ngờ ở Asian Cup 2019

ĐÌNH THẢO |

ĐT Việt Nam đã khép lại một năm hoàn hảo với chiến thắng 4-2 trước ĐT Philippines ở trận giao hữu ngay trước thềm VCK Asian Cup 2019.

Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ

Hải Minh (T/H) |

Đầu năm mới 2019, đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới 2019 tới người hâm mộ.