Bóng đá Việt Nam và các mục tiêu tương lai: Khả thi đến đâu?

TAM NGUYÊN |

Đại hội khóa 9 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề ra những mục tiêu khá cụ thể trong tương lai cho các cấp đội tuyển nam, nữ lẫn futsal…

Sự đột phá trong ban lãnh đạo

Với khẩu hiệu “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững”, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bầu Ban chấp hành khóa 9 với 20 người. Ngoài vị trí Chủ tịch của ông Trần Quốc Tuấn, có thể thấy một dấu ấn đáng kể trong Ban chấp hành nhiệm kỳ này là sự hiện diện của những nhân tố trẻ, cùng sự hứa hẹn mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm.

Đó là việc 2 trong 3 vị trí Phó chủ tịch là những nhân vật thuộc thế hệ 8X - Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1983 (phụ trách tài chính và tài trợ), Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1981 (phụ trách truyền thông và đối ngoại). Ngoài ra còn có 2 ủy viên cũng thuộc lứa này như Trần Huy Đức (1981), Trần Anh Minh (1987).

Bên cạnh sự hiện diện của những nhân vật dày dạn kinh nghiệm về chuyên môn, “lứa trẻ” được cho là sẽ đáp ứng được khía cạnh “đột phá” trong tư duy làm bóng đá cũng như tổ chức, điều hành một cách chuyên nghiệp, theo kịp thời đại hơn.

Bóng đá Việt Nam giai đoạn này cần sự đột phá, sau khi nền tảng đã được tạo ra từ khóa 8. Tất nhiên, không phải mọi khía cạnh đều thành công, nhưng cơ bản là, tất cả đều hiểu rằng, chỉ có đoàn kết, chung ý chí và thay đổi mạnh mẽ thì bóng đá Việt Nam mới có thể tiền thêm những bước quan trọng trong tiến trình phát triển.

Các mục tiêu có khả thi?

Như đã đưa tin, một trong những vấn đề được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm là các mục tiêu đặt ra cho đội tuyển bóng đá nam, nữ, các lứa trẻ từ U.23, U.20 cho tới U.17, cũng như tuyển futsal nam, nữ.

Với những gì bóng đá Việt Nam hiện có, không quá nếu nói rằng, các mục tiêu như vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup, giành quyền tham dự AFC Asian Cup, thường xuyên tham dự vòng chung kết các giải trẻ Châu Á (với bóng đá sân 11); trong Top 3 khu vực Đông Nam Á, vào chung kết SEA Games, chung kết giải futsal Đông Nam Á, tham dự vòng chung kết futsal Châu Á (với futsal) là hoàn toàn khả thi.

Nhưng ở đây, yếu tố để được gọi là “nâng tầm” cho bóng đá Việt Nam lại là các mặt trận ở khu vực Châu Á cũng như thế giới. Sau khi đã lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á thì việc đặt ra mục tiêu giữ điều đó trong tương lai là hợp lý.

Nhưng cũng nên nhớ, đội tuyển Thái Lan lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng là năm 2022, nhưng cũng phải đến vòng loại 2018 mới có thể lặp lại điều đó. Tất nhiên là họ đều không thể có vé đến vòng chung kết.

Trong thời gian tới, khi World Cup tăng số đội lên 48, có thể vòng loại sẽ “dễ thở’ hơn, tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, các đối thủ không đứng yên để chúng ta vượt lên.

Với mục tiêu thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá nữ nằm trong Top 6 Châu Á cũng khả thi, bởi thực tế là đội tuyển nữ đang có vị trí thứ 6, bỏ cách khá xa Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, nhưng cũng kém đội gần nhất là Hàn Quốc tới 17 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Với bóng đá nam, mục tiêu là cạnh tranh cơ hội dự World Cup 2026, giành vé tham dự giải đấu năm 2030, kèm theo là lọt vào Top 10 Châu Á. Với vị trí 96 thế giới hiện tại, tuyển nam Việt Nam đang đứng 17 tại Châu Á. Nghĩa là muốn lọt vào Top 10, thứ hạng sẽ phải ít nhất là 75 (Uzbekistan xếp thứ 10 khu vực hiện tại với vị trí 77 thế giới).

Để nói có khả thi hay không, hẳn nhiên sẽ cần dõi theo các hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, với sự thay đổi và đột phá như kỳ vọng. Nhưng trước mắt, như giới chuyên môn đánh giá, đó là những mục tiêu khó…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tân Tổng Thư ký VFF: Tôi sẽ nỗ lực vì thành tích chung của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Ông Dương Nghiệp Khôi chính thức trở thành tân Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Ông bầu Cao Tiến Đoan trúng cử Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Trần Lâm |

Ngày 6.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa IX, nhiệm kỳ 2022- 2026 với chủ đề “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững”.

Đại hội VFF khoá 9: Chờ thay đổi tích cực thượng tầng bóng đá Việt Nam

Phạm Đình |

Ngày 6.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Đại hội khoá 9, nhiệm kỳ 2022-2026. Ở một số vị trí, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi nhiều ứng viên rút lui. Nhưng điều mà người hâm mộ kỳ vọng chính là những người trúng cử phải thực sự là gương mặt vàng, giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tân Tổng Thư ký VFF: Tôi sẽ nỗ lực vì thành tích chung của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Ông Dương Nghiệp Khôi chính thức trở thành tân Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Ông bầu Cao Tiến Đoan trúng cử Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Trần Lâm |

Ngày 6.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa IX, nhiệm kỳ 2022- 2026 với chủ đề “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững”.

Đại hội VFF khoá 9: Chờ thay đổi tích cực thượng tầng bóng đá Việt Nam

Phạm Đình |

Ngày 6.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Đại hội khoá 9, nhiệm kỳ 2022-2026. Ở một số vị trí, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi nhiều ứng viên rút lui. Nhưng điều mà người hâm mộ kỳ vọng chính là những người trúng cử phải thực sự là gương mặt vàng, giúp bóng đá Việt Nam phát triển.