Bóng đá Việt Nam và bài học về niềm tin

ĐĂNG HUỲNH |

Nhà báo Vũ Công Lập cho rằng bóng đá Việt Nam không chỉ mang đến thành công rực rỡ năm 2018, mà với cá nhân ông, đó là bài học từ chính các cầu thủ về niềm tin, sự quyết tâm.

Tại gala trao giải Cúp Chiến thắng 2018, nhà báo Vũ Công Lập chính là người đã trao giải thưởng “Thành tựu trọn đời” cho ông Lê Thế Thọ - cựu danh thủ bóng đá Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nhà báo Vũ Công Lập đã có những chia sẻ rất sâu sắc rằng: “Năm 2018 là năm thành công đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Đó là năm đầy thắng lợi, cảm xúc và chứa chan hy vọng. Đặc biệt, với cá nhân tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình khi những đường phố Việt Nam trở thành những dòng sông, đôi khi trở thành những dòng thác chở những lá cờ đỏ sao vàng; khi bóng đá và thể thao trở thành hình ảnh tượng trưng và niềm cổ vũ cho cả một đất nước, dân tộc.

Đối với cá nhân tôi, thành tựu thể thao chung của Việt Nam năm 2018 có thể nói là thành tựu thể thao trọn đời. Tuy nhiên, theo quy tắc của giải thưởng, chúng ta phải chọn ra một nhân vật tượng trưng cho một năm nào đó”.

 
ĐT Việt Nam đã mang đến những cảm xúc lớn trong năm 2018. Ảnh: Sơn Tùng

Với ông Vũ Công Lập, bóng đá Việt Nam 2018 còn để lại cho cá nhân ông những bài học sâu sắc với những giá trị ngoài thể thao. Ông nói: “Tôi có nhớ lại những năm đi xem bóng đá của mình. Có thể xem trong thắng lợi chung của thể thao Việt Nam năm nay, bóng đá là môn có những thành tích hết sức đặc biệt. Tôi nhớ đến bây giờ đã đi xem bóng đá 62 năm 4 tháng.

Lúc đầu là xem để thưởng thức, sau là để tìm hiểu, rồi có nghề, có bình luận, phân tích. Nhưng năm vừa rồi, tôi xem bóng đá từ giải U23 Châu Á tại Thường Châu đến Asian Cup tại UAE. Cả một năm ấy, theo dõi các lứa tuổi từ U23, U23+3 đến ĐT Việt Nam, tôi trở thành một người học trò ngồi học, đứng học và đi học, để xem học được điều gì từ bóng đá.

Và tôi thấy, đó là bài học về niềm say mê, sự cống hiến, về lòng tin, sự quyết tâm Đấy là bài học về tinh thần lao động thông thái, chính trực. Với tinh thần lao động ấy, tôi hy vọng rằng, năm nay bài học chúng ta học được nhiều nhất từ VĐV bóng đá”.

 
CĐV Việt Nam đang có niềm tin lớn vào đội tuyển. Ảnh: Quốc Bình

Bóng đá Việt Nam trong năm 2019 sẽ hướng đến những mục tiêu lớn. Trong đó tiêu điểm sẽ là Vòng loại World Cup 2022, đây là mục tiêu đang được VFF tính toán một cách nghiêm túc với tham vọng sẽ giành một suất đến Qatar. Sau những thành công của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục, đặc biệt khi chúng ta lọt đến vòng 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019 là một sự ghi nhận.

VFF cũng đã đặt ra lộ trình sẽ cố gắng tranh vé dự World Cup 2022 tại Qatar và xa hơn sẽ là 2016, khi số đội tranh tài được tăng lên 48. Đó sẽ là một cơ hội rất sáng cho bóng đá Việt Nam. Vòng loại World Cup 2022 cũng là thước đo giá trị cho chính chúng ta. Với những gì đã làm được, chúng ta có niềm tin để tiếp tục ước mơ lớn đó.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Hải “con” và sự trưởng thành từ những giấc mơ con

HOÀI ĐAN |

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua, Quang Hải là cái tên nổi bật nhất. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 chính là sự ghi nhận cho những đóng góp của Hải “con”.

“Người hùng” Park Hang-seo “vô tình lượm bí kíp”…

Giang Anh |

Với bóng đá Việt Nam, ông Park như “cá gặp nước”. Với thầy Park, bóng đá Việt giống hệt mô-típ quen thuộc trong… chuyện chưởng, với câu chuyện ly kỳ về những cao thủ võ lâm “vô tình lượm bí kíp”.

Trò chuyện với mẹ Duy Mạnh về Tết của gia đình trung vệ tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Bên lề gala trao thưởng Cúp chiến thắng 2018, bà Lê Thị Lan – mẹ trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ với Lao Động về Tết của gia đình cũng như chuyện hôn nhân của con trai mình.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải “con” và sự trưởng thành từ những giấc mơ con

HOÀI ĐAN |

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua, Quang Hải là cái tên nổi bật nhất. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 chính là sự ghi nhận cho những đóng góp của Hải “con”.

“Người hùng” Park Hang-seo “vô tình lượm bí kíp”…

Giang Anh |

Với bóng đá Việt Nam, ông Park như “cá gặp nước”. Với thầy Park, bóng đá Việt giống hệt mô-típ quen thuộc trong… chuyện chưởng, với câu chuyện ly kỳ về những cao thủ võ lâm “vô tình lượm bí kíp”.

Trò chuyện với mẹ Duy Mạnh về Tết của gia đình trung vệ tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Bên lề gala trao thưởng Cúp chiến thắng 2018, bà Lê Thị Lan – mẹ trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ với Lao Động về Tết của gia đình cũng như chuyện hôn nhân của con trai mình.