Bóng đá Việt Nam từ VAR đến “thẻ xanh”

TAM NGUYÊN |

Khi bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình phải làm quen với VAR, thế giới đã chuẩn bị cập nhật một vấn đề mới cũng rất có thể ảnh hưởng nếu không thay đổi về tư duy.

VAR còn chưa quen…

Công nghệ bắt đầu lấn sân vào bóng đá từ đầu thập niên thứ hai của thế kỷ này với những ý tưởng được hình thành hướng đến mục tiêu giảm thiểu tranh cãi.

Kể từ năm 2016, công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) dần được đẩy mạnh thử nghiệm ở một số giải đấu và “bùng nổ” ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu từ mùa giải 2017-2018.

Mặc dù bóng đá Việt Nam phải đến cuối năm 2023 mới có bước đầu tiếp cận với VAR nhưng rõ ràng là không thể không nắm bắt thông tin về những gì liên quan đến công nghệ này thông qua các giải đấu lớn trên thế giới. Có thể thấy, với VAR, ý thức và tư duy chơi bóng của các cầu thủ buộc phải thay đổi. Hậu quả của những “thói quen xấu” không (hoặc chậm) được thay đổi sẽ phải trả giá.

Với bóng đá Việt Nam, mặc dù VAR chỉ về với V.League từ cuối năm 2023 nhưng từ trước đó, đội tuyển quốc gia đã thi đấu ở một số giải đấu có áp dụng công nghệ. Và với một nền bóng đá lâu nay bị ảnh hưởng bởi nhiều quan điểm xấu - khiến V.League thậm chí còn được ví von là “Võ - League”, thói quen chơi bóng tiểu xảo của các cầu thủ khiến đội tuyển phải trả giá.

Thống kê cho thấy, trong 14 trận thi đấu có VAR giám sát, Đội tuyển Việt Nam thua đến 12 (hòa 1, thắng 1), cùng 7 quả phạt 11m (6/7 lần là những tình huống quyết định) và 3 thẻ đỏ. Tất nhiên, kết quả thắng-thua còn là sự tổng hòa của nhiều vấn đề khác, nhưng với tác động của VAR như vậy, không thể không nói đến thói quen thi đấu của cầu thủ Việt Nam, kể cả một bộ phận tên tuổi đã thành danh, khẳng định mình tại V.League.

Không quá khi nói rằng, tư duy thi đấu tiểu xảo được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, để đâu đó trong số cầu thủ trẻ hiện tại cũng mang ra sân chơi quốc tế những hành vi xấu xí. Sẽ không thể lấy sự nhiệt tình của tuổi trẻ làm lý do biện hộ khi trong suy nghĩ của không ít cầu thủ, “dằn mặt” đối phương là một trong những phương án cần làm mỗi khi ra sân.

Hiện tại, ngay cả khi có VAR, vẫn chưa thấy nhiều sự chuyển biến tích cực trong tư duy chơi bóng ở V.League. Nguyên nhân cũng đã được chỉ ra, với một phần thiếu sự nghiêm khắc từ ban tổ chức, đội ngũ trọng tài và chính các câu lạc bộ.

…“thẻ xanh” chuẩn bị đến

1 tuần trước, cơ quan làm luật của bóng đá thế giới (IFAB) đang có kế hoạch áp dụng thẻ xanh trong bóng đá. Thẻ xanh được đề xuất sử dụng trong những trường hợp phạm lỗi chiến thuật hoặc tỏ thái độ với trọng tài. Hiểu nôm na thì thẻ xanh có tính chất nghiêm khắc hơn thẻ vàng, nhưng nhẹ hơn thẻ đỏ, nên cầu thủ nhận thẻ này sẽ phải rời sân trong vòng 10 phút.

Hiện tại, FIFA đã làm rõ rằng, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và nghiên cứu cho đến ngày 2.3 tới - thời điểm IFAB tổ chức cuộc họp Đại hội đồng.

Ngoài ra, FIFA cũng khẳng định thẻ mới này nếu được triển khai sẽ không áp dụng trực tiếp vào bóng đá chuyên nghiệp mà sẽ được triển khai đầu tiên ở các cấp độ thấp hơn. FIFA chỉ đang cho thấy sự bình tĩnh của họ trước một quyết định quan trọng, còn trên thực tế, việc thử nghiệm đã tiến hành từ lâu tại các hạng đấu thấp ở Thụy Điển, Wales, với kết quả khá khả quan.

Sau khi có thông tin này, tiền vệ Mesut Ozil có đăng một dòng trạng thái trên trang X: “Nếu vậy, Atletico Madrid vẫn được phép đá với 6 cầu thủ?” (quy định của bóng đá sân 11 là một đội phải có ít nhất 7 cầu thủ trên sân). Dù câu nói chỉ mang tính hài hước nhưng nếu thẻ xanh thực sự được áp dụng, đó cũng sẽ là vấn đề lớn với các đội bóng của Việt Nam.

Vẫn còn nhiều điều chỉnh trước khi chính thức áp dụng, nhưng bóng đá Việt Nam cũng nên coi đó là lý do để có sự dịch chuyển ngay từ bây giờ…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và bài học đầu năm mới

TAM NGUYÊN |

Những chia sẻ của cựu tiền đạo Sergio Aguero có thể mang đến cho bóng đá Việt Nam một bài học khác về sự thay đổi trong tư duy.

Những cầu thủ tuổi Thìn tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Thìn sinh năm 2000 được kì vọng sẽ sớm toả sáng trong năm mới.

Bóng đá Việt Nam hướng đến năm 2024 khởi sắc

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác, nhà tài trợ trên con đường nâng tầm bóng đá Việt.

Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2024).

Người đi bộ, xe máy bất chấp nguy hiểm, lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù cơ quan chức năng lắp đặt hệ thống biển báo cấm nhưng nhiều tài xế điều khiển xe máy, xe mô tô, người đi bộ vẫn ngang nhiên lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã về nhà

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được xuất viện sáng 18.2 sau khoảng 6 tháng trong bệnh viện cảnh sát ở Bangkok.

Hơn 1.000 m2 nhà xưởng công ty bao bì ở Hải Dương cháy lớn trong đêm

Hoàng Khôi |

Đêm 17.2, trên địa bàn TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Hoàng Lê.

Những Quả bóng vàng Việt Nam trẻ nhất

Hoàng Sơn |

Năm 2004, Lê Công Vinh nhận giải thưởng Quả bóng vàng đầu tiên khi mới 19 tuổi. Đến nay, kỷ lục này vẫn chưa bị phá.

Bóng đá Việt Nam và bài học đầu năm mới

TAM NGUYÊN |

Những chia sẻ của cựu tiền đạo Sergio Aguero có thể mang đến cho bóng đá Việt Nam một bài học khác về sự thay đổi trong tư duy.

Những cầu thủ tuổi Thìn tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Thìn sinh năm 2000 được kì vọng sẽ sớm toả sáng trong năm mới.

Bóng đá Việt Nam hướng đến năm 2024 khởi sắc

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác, nhà tài trợ trên con đường nâng tầm bóng đá Việt.