Bóng đá Việt Nam trở lại ra sao sau thời gian giãn cách xã hội?

Đăng Huỳnh |

Sau khi Thủ tướng quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên cả nước, một số đội bóng ở V.League đã bắt đầu tập luyện trở lại, chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Nhiều đội bóng trở lại tập luyện

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều đội bóng đá có kế hoạch trở lại tập luyện sau khi Thủ tướng quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên cả nước. Sông Lam Nghệ An là một trong số các đội bóng ở V.League cho các cầu thủ cách ly tại đại bản doanh, vẫn tiến hành tập luyện nội bộ 1 buổi/ngày thời gian qua. Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm cho biết, tất cả việc cách ly, tập trung, tập luyện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi quyết định nới lỏng cách ly xã hội trên cả nước có hiệu lực, Sông Lam Nghệ An bắt đầu xây dựng kế hoạch tập luyện trở lại một cách bình thường.

Câu lạc bộ Sài Gòn Còn cũng cho cầu thủ sinh hoạt tại đại bản doanh của đội trong khi TPHCM đã “xả trại”, cho cầu thủ về nhà từ đầu tháng 4 khi có quyết định cách ly xã hội. Đội bóng này tập trung vào ngày 24.4, cả đội sẽ có 2 tuần tập huấn tại Vũng Tàu để bắt đầu lại chu kỳ tập huấn sau khoảng thời gian dài tập cầm chừng rồi cách ly, các cầu thủ tự tập luyện tại nhà.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch tập trung trở lại. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Hội thì một số địa phương của Hà Nội lại phải xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Những nơi này phải áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng, chính vì vậy mà  đội chưa thể tập luyện trở lại và vẫn phải chờ đến cuối tháng 4, căn cứ vào quyết định tiếp theo của Thủ tướng về việc giãn cách xã hội để quyết định. Trường hợp Thành phố Hà Nội vẫn nằm trong nhóm nguy cơ cao thì câu lạc bộ sẽ tính đến việc chọn một địa điểm tập luyện ở địa phương khác. Bởi đội bóng cũng cần khởi động trở lại, chuẩn bị cho các giải đấu. Do Hà Nội không phải thi đấu những vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 15.5 nên đội cũng chưa vội vàng tập luyện trở lại.

Tiếp tục chờ đợi giống Hà Nội là Than Quảng Ninh và Hải Phòng, 2 đội bóng ở những địa phương hạn chế tối đa ra vào tỉnh và thời điểm này tập trung, từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều phải cách ly 14 ngày nên chọn phương án ai ở nhà nấy.

Các giải đấu có thể đón khán giả trong tháng 5 

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dự kiến các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 có thể trở vào ngày 15.5 với các trận đấu của Cúp Quốc gia 2020, sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến tiếp theo của dịch bệnh và chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ban điều hành sẽ cập nhật và điều chỉnh thời gian kế hoạch tổ chức thi đấu phù hợp với thực tế, thông báo đến các câu lạc bộ trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF - khẳng định, kế hoạch trên vẫn chưa thay đổi, VPF sẽ chờ đến hết tháng 4, khi Thủ tướng có quyết định cho phép các hoạt động thể thao trở lại thì mới lăn bóng. “Còn trường hợp có để khán giả vào sân hay không cũng sẽ căn cứ cụ thể vào tình hình thực tế. Nếu được phép thì các sân hoàn toàn có thể mở cửa đón khán giả ngay tại thời điểm diễn ra Cúp Quốc gia. Như vậy thì phương án để V.League 2020 thi đấu tập trung cũng không cần nữa.

Trước đó, có 8/14 câu lạc bộ ủng hộ phương án tổ chức các trận đấu V.League 2020 tập trung tại khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, tôi cần nhấn mạnh rằng tất cả chỉ được diễn ra như vậy khi chúng ta được phép tổ chức. Các kế hoạch bây giờ đều chỉ là dự kiến” - ông Trần Anh Tú nói.

Hiện tại, một số hoạt động vẫn được yêu cầu cấm hoàn toàn như lễ hội, sự kiện thể thao đông người… nên cả VFF, VPF và các đội bóng vẫn phải bật chế độ chờ.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Các đội bóng V.League hào hứng tập trung sau hết cách ly

HOÀI THU |

Khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, giãn cách xã hội được nới lỏng, các đội bóng tại V.League đã bắt đầu tập trung trở lại chuẩn bị cho ngày khởi tranh Cúp quốc gia ngày 15.5.

V.League có thể lăn bóng trở lại giữa tháng 5

HOÀI ĐAN |

Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 có thể trở lại vào ngày 15.5, nếu như dịch COVID-19 suy giảm.

Cựu tiền đạo từng chơi ở V.League dương tính với COVID-19 đã hồi phục

NGUYỄN ĐĂNG |

Wander Luiz, cựu tiền đạo V.League đang chơi bóng ở Indonesia đã có xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ 2 vào chiều ngày 15.4.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Các đội bóng V.League hào hứng tập trung sau hết cách ly

HOÀI THU |

Khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, giãn cách xã hội được nới lỏng, các đội bóng tại V.League đã bắt đầu tập trung trở lại chuẩn bị cho ngày khởi tranh Cúp quốc gia ngày 15.5.

V.League có thể lăn bóng trở lại giữa tháng 5

HOÀI ĐAN |

Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 có thể trở lại vào ngày 15.5, nếu như dịch COVID-19 suy giảm.

Cựu tiền đạo từng chơi ở V.League dương tính với COVID-19 đã hồi phục

NGUYỄN ĐĂNG |

Wander Luiz, cựu tiền đạo V.League đang chơi bóng ở Indonesia đã có xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ 2 vào chiều ngày 15.4.