Bóng đá Việt Nam sẽ “vắt chân lên cổ” vì mong muốn của FIFA, AFC

BÍCH THÙY |

FIFA và AFC muốn hoàn thành vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020. Điều đó khiến bóng đá Việt Nam rất vất vả tính toán lịch thi đấu.

Tờ Siam Sports dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan Pathit Suphaphong cho biết, FIFA và AFC đặt mục tiêu các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á phải kết thúc trong năm nay. Sau đó, 12 đội đi tiếp sẽ bước vào vòng loại thứ 3, bắt đầu diễn ra từ tháng 3.2021.

Hiện tại, vòng loại thứ 2 nơi tuyển Việt Nam đang tham dự còn 4 lượt trận đấu nữa. Do dịch COVID-19, các lượt trận của tháng 3 và 6 đã bị hoãn đến cuối năm. FIFA lẫn AFC vẫn chưa công bố lịch thi đấu mới, nhưng dự kiến thi đấu vào tháng 10, 11. Họ sẽ căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 rồi mới đi đến các quyết định chính thức.

Với mong muốn của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Châu Á (AFC), bóng đá Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Trước mắt, V.League 2020 sẽ còn 24 vòng đấu phía trước. Cúp Quốc gia lẫn giải hạng Nhất chưa diễn ra. VPF và VFF phải xây dựng lịch thi đấu ổn thỏa, tránh việc “dồn toa” quá mức, đồng thời có thời gian để tuyển Việt Nam tập trung.

Phương án V.League trở lại khi nào, có thay đổi thể thức không vẫn chưa được công bố. Ảnh: VPF.
Phương án V.League trở lại khi nào, có thay đổi thể thức không vẫn chưa được công bố. Ảnh: VPF.

Bóng đá Việt Nam khác với Thái Lan. Quốc gia láng giềng đã nhanh chóng có giải pháp khi cấu trúc lại Thai League theo mô hình Châu Âu, diễn ra từ tháng 9.2020 đến 5.2021. Họ cũng để ngỏ khả năng cử đội trẻ dự AFF Cup 2020, còn tuyển Thái Lan tập trung cho vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lúc này chưa công bố kế hoạch điều chỉnh. Nhưng nhiều khả năng, họ vẫn muốn tuyển Việt Nam ôm cả AFF Cup 2020 lẫn đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Nguy cơ, các tuyển thủ chạy vắt chân lên cổ để thi đấu cho câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia là kịch bản rất dễ xảy ra.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Nhà vô địch SEA Games bắt đầu sự nghiệp "gõ đầu trẻ"

đông đông |

Nhà vô địch SEA GamesNguyễn Thị Tuyết DungTrần Thị Hồng Nhung đã chính thức nhận quyết định trở thành huấn luyện viên đội trẻ nữ Phong Phú Hà Nam.

World Cup có giá trị như thế nào với bóng đá Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở World Cup 2026. Và lúc này tuyển Việt Nam đang có cơ hội để tiến vào vòng loại cuối cùng cho World Cup 2022.

Lộ diện đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 với Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Không phải Thái Lan, Malaysia và Indonesia mới là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 với đội tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhà vô địch SEA Games bắt đầu sự nghiệp "gõ đầu trẻ"

đông đông |

Nhà vô địch SEA GamesNguyễn Thị Tuyết DungTrần Thị Hồng Nhung đã chính thức nhận quyết định trở thành huấn luyện viên đội trẻ nữ Phong Phú Hà Nam.

World Cup có giá trị như thế nào với bóng đá Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở World Cup 2026. Và lúc này tuyển Việt Nam đang có cơ hội để tiến vào vòng loại cuối cùng cho World Cup 2022.

Lộ diện đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 với Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Không phải Thái Lan, Malaysia và Indonesia mới là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 với đội tuyển Việt Nam.