Bóng đá Việt Nam mở cửa đón khán giả

Đăng Huỳnh |

Cuối tuần này, nhiều sân cỏ trên cả nước sẽ mở cửa đón khán giả trở lại ở các trận đấu thuộc Vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Và bóng đá Việt nằm trong số hiếm hoi giải đấu trở lại, đón khán giả đến sân...

Các sân khống chế số lượng vé   

Ngày 23.5, trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai tại Vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ mở màn cho bóng đá Việt Nam. Trao đổi với Lao Động, ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cho biết: “UBND tỉnh đã đồng ý để Ban tổ chức sân Thiên Trường mở cửa cho khán giả vào sân. Do phải thực hiện việc giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức buộc phải khống chế số lượng vé vào sân, chỉ có 50% số vé được phát hành.

Sân Thiên Trường có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, do đó sẽ chỉ có 10.000 vé được bán. Việc hạn chế này cũng sẽ khiến khâu kiểm soát các cổ động viên vào sân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của ban tổ chức. Ban tổ chức sân sẽ thực hiện đúng hướng dẫn của Ban điều hành VPF. Các khán giả vào sân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, ngồi giãn cách... Các cổ động viên sẽ được đo thân nhiệt, nếu ai vượt quá 37,5 độ sẽ không được vào sân”.

Tại sân Vinh, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định cũng sẽ mở cửa đón khán giả. Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết, Ban tổ chức sân Vinh chỉ phát hành 3.000 vé. Ban tổ chức tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ Y tế và nội dung Hướng dẫn thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch của ban điều hành giải. Trước đó, Câu lạc bộ Phố Hiến cũng đã thông báo sẽ mở cửa  đón khán giả tại sân PVF trong cuộc tiếp đón Thanh Hoá. Đây được xem là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam sau quãng thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19.

Việc lượng vé ở các sân bị khống chế khó lòng đáp ứng hết nhu cầu của người hâm mộ, đặc biệt ở sân Thiên Trường. Tuy nhiên, đây là biện pháp giãn cách cần thiết trong bối cảnh mà chúng ta vẫn cần phòng, chống dịch COVID-19.

Cú hích cho bóng đá Việt Nam 

Tính đến ngày 21.5, Việt Nam ghi nhận không có người lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong 35 ngày liên tiếp. Ngoài việc mở cửa trở lại nền kinh tế, các hoạt động xã hội, Chính phủ, UBND các tỉnh, thành đã cho phép hoạt động thi đấu thể thao diễn ra và đón khán giả.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch VPF cho biết, thực tế Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép thể thao và các hoạt động tập trung đông người, trong đó có bóng đá được tổ chức trở lại với điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. VPF cũng đã dành quyền tự quyết việc có để khán giả vào sân và mức độ ra sao cho Ban tổ chức các địa phương do liên quan đến nhiều yếu tố.

Công tác phòng, chống dịch vẫn được diễn ra tại các sân. Cụ thể, khán giả vào sân vẫn sẽ được đo thân nhiệt cũng như đeo khẩu trang và sát khuẩn. VPF sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức các địa phương để  thực hiện kiểm soát  khán giả vào sân.

Việc bóng đá Việt Nam đón khán giả trở lại sẽ tạo ra một cú hích lớn. Bởi đây là thời điểm mà hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới vẫn chưa thể trở lại. Những giải đấu hiếm hoi lăn bóng trở lại như Bundesliga hay K.League, các trận đấu đều diễn ra trên sân không khán giả. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các trận đấu tại giải Belarus vẫn đón khán giả vào sân. Tuy nhiên, con số chỉ khoảng 2-300 người/trận và có sự giãn cách lớn. Việc bóng đá Việt Nam trở lại với việc đón 10.000 cổ động viên như ở sân Thiên Trường là một điểm khác biệt.

Đây là con số mơ ước của nhiều nền bóng đá trên thế giới. Chắc chắn, với sự trở lại ấn tượng với những khán đài đầy ắp khán giả, bóng đá Việt Nam sẽ trở thành một điểm nhấn và là tâm điểm của sự chú ý. Đây chính là cơ hội tốt để bóng đá Việt Nam quảng bá hình ảnh của một giải đấu vốn dĩ ít tên tuổi và lâu nay gắn liền với không ít sự cố hy hữu cũng như cái nhìn thiếu tích cực.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và bài học từ người Nhật Bản

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang đi đến hoàn tất việc mời Chuyên gia người Nhật Bản Yusuke Adachi giữ chức Giám đốc kỹ thuật.

Chủ tịch FIFA cảm ơn tinh thần chống dịch COVID-19 của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn bóng đá Việt Nam với thực hiện những hành động thiết thực, chung tay chống lại đại dịch COVID-19.

VFF sẽ sớm tìm người kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

VFF sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch phụ trách tài chính trong tháng 8 khi nguồn thu trong năm 2020 dự kiến sụt giảm ít nhất 6% vì dịch COVID-19.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Bóng đá Việt Nam và bài học từ người Nhật Bản

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang đi đến hoàn tất việc mời Chuyên gia người Nhật Bản Yusuke Adachi giữ chức Giám đốc kỹ thuật.

Chủ tịch FIFA cảm ơn tinh thần chống dịch COVID-19 của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn bóng đá Việt Nam với thực hiện những hành động thiết thực, chung tay chống lại đại dịch COVID-19.

VFF sẽ sớm tìm người kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

VFF sẽ bầu bổ sung Phó Chủ tịch phụ trách tài chính trong tháng 8 khi nguồn thu trong năm 2020 dự kiến sụt giảm ít nhất 6% vì dịch COVID-19.