Bóng đá Việt Nam 2020 nhìn từ “khởi đầu nan” của ông Park

Đăng Huỳnh |

HLV Park Hang-seo khởi đầu năm 2020 bằng thất bại tại giải U.23 Châu Á 2020, giải đấu mà bóng đá Việt Nam phải rút ra những bài học lớn để thực hiện các mục tiêu lớn tiếp theo.

Thầy Park coi trọng sự “khởi đầu”  

Trước khi bước vào mỗi giải đấu lớn, HLV Park Hang-seo luôn rất coi trọng những trận đấu đầu tiên. Theo quan điểm của ông thì sự thành bại của một bảng đấu thường nằm ở kết quả trận ra quân. Bởi nếu thua thì không chỉ mất dần đi quyền tự quyết mà còn ảnh hưởng đến cả tâm lý của những cầu thủ tại các trận sau đó. Thực tế, U.23 Việt Nam đã thất bại ở giải Châu Á 2020 khi mất đi quyền tự quyết.

Năm 2018, ông Park từng có “đầu xuôi” với ngôi Á quân tại Thường Châu cùng U.23 Việt Nam. Sau đó ông đã khép lại một năm đầy thành công với “đuôi lọt” là chức vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam. Đến năm 2019, ông Park cũng lặp lại kịch bản tương tự với việc giúp ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup và kết thúc là tấm Huy chương Vàng SEA Games trọn vẹn sau 60 năm chờ đợi, ám ảnh.

Sự thành bại của ông Park trong 2 năm đầu tiên đến Việt Nam có nhiều dấu ấn từ sự khởi đầu. Ngay cả khi đến Việt Nam làm việc, ông Park luôn nhắc nhớ bản thân về sự khởi đầu đầy khó khăn. Từ một người ít được chào đón đến một khách VIP được săn đón. Ông đã đi lên từ những hoài nghi và ít độ tin cậy để thành công. Đó là sự khởi đầu không mấy suôn sẻ cho đến khi ông được nhắc đến trong vị thế “người hùng” của bóng đá Việt Nam.

Thách thức lớn 2020  

Ông Park đã khởi đầu năm 2020 không suôn sẻ khi U.23 Việt Nam sớm dừng bước ở giải U.23 Châu Á tại Thái Lan. Đó  có thể được xem là thất bại để chúng ta nhìn nhận lại mình đang đứng ở đâu sau những thành công suốt 2 năm qua. Đó sẽ là thách thức lớn khi chúng ta đang manh nha một cuộc khủng hoảng những nhân vật trọng yếu.

Ông Park đã có những tính toán kỹ lưỡng ở giải đấu trên đất Thái. Thế nhưng ông không có đủ con người đủ tốt để triển khai ý đồ chiến thuật của mình. Thế nhưng, một vấn đề khác là bài vở mà ông sử dụng đã không còn khiến các đối thủ bất ngờ. Vấn đề này nằm ở chỗ chúng ta đang không có nguồn nhân lực kế cận đủ chất lượng. Đây  cũng là điều đáng lo ngại khi lực lượng bổ sung cho đội tuyển quốc gia cũng không thực sự tinh nhuệ.

Năm 2020, ĐT Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu lớn là Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup. Đó đều là những thử thách lớn của ông Park. Bởi tất cả đang nhắc đến chu kỳ thành công mà ông có suốt 2 năm qua liệu đã dừng lại?

Sau giải đấu trên đất Thái, khi được hỏi sau rất nhiều thành công liên tiếp đã giành được thì thất bại này có ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu các trận còn lại tại Vòng loại World Cup 2022 hay không?  Ông Park nói rằng: “Đây là chuyện bình thường. Đội có thể bị loại và cũng có thể đi tiếp. Năm nay, đội U.23 không còn dự giải đấu nào nữa nên chúng tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Malaysia vào cuối tháng Ba tới. Họ đang có 9 điểm và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước họ”.

Bóng đá luôn có tính rủi ro cao, ngay như việc ông Park đặt niềm tin vào Bùi Tiến Dũng. Dư luận chỉ là một phần và có thể ông Park đã sẵn sàng đối mặt, thế nhưng vấn đề tạo niềm tin cho cả một tập thể mới là quan trọng. Ông Park có lý khi tin tưởng vào những cầu thủ mà mình chọn ở những chốt chặn quan trọng, ở những thời điểm khác nhau nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Năm 2020 ông Park có những mục tiêu lớn nhưng có thể sẽ ít nhân tố mới để lựa chọn.

Thường Châu đã là quá khứ, U.23 thất bại ở Bangkok cũng là câu chuyện của hôm qua. Chúng ta không thể lấy đó là những dữ liệu để phán quyết về kết quả của tương lai. Thế nhưng có một điều chắc chắn là bóng đá Việt Nam đang có độ chững nhất định và phải hy vọng năm 2020, ông Park sẽ mang đến sự đột phá mới.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Chờ thầy Park vượt qua “khe cửa hẹp” vào tứ kết

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 20h15 tối nay (16.1), U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng bảng D Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Thầy trò ông Park buộc phải giành 3 điểm và chờ may mắn mỉm cười.

Thầy Park bị “bắt bài”, U.23 Việt Nam bị hóa giải

GIANG ANH |

Chơi không tốt, bị U.23 Jordan hóa giải, U.23 Việt Nam phải nhờ đến chút may mắn mới hòa 0-0. Điều này đồng nghĩa, trận cuối thầy trò ông Park phải có 3 điểm trước U.23 Triều Tiên và phải chờ kết quả thắng thua trận U.23 Jordan - U.23 UAE, mới có cơ hội đi tiếp.

“Chơi có ý thức và chơi cảnh giác với VAR”

Đăng Huỳnh |

U.23 Việt Nam và U.23 UAE đã hoà nhau 0-0 tại trận ra quân Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Có cơ hội nhưng không biến thành bàn thắng, và công nghệ VAR đã giúp cho thầy trò ông Park có 1 điểm trong trận ra quân đầu tiên.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chờ thầy Park vượt qua “khe cửa hẹp” vào tứ kết

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 20h15 tối nay (16.1), U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng bảng D Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Thầy trò ông Park buộc phải giành 3 điểm và chờ may mắn mỉm cười.

Thầy Park bị “bắt bài”, U.23 Việt Nam bị hóa giải

GIANG ANH |

Chơi không tốt, bị U.23 Jordan hóa giải, U.23 Việt Nam phải nhờ đến chút may mắn mới hòa 0-0. Điều này đồng nghĩa, trận cuối thầy trò ông Park phải có 3 điểm trước U.23 Triều Tiên và phải chờ kết quả thắng thua trận U.23 Jordan - U.23 UAE, mới có cơ hội đi tiếp.

“Chơi có ý thức và chơi cảnh giác với VAR”

Đăng Huỳnh |

U.23 Việt Nam và U.23 UAE đã hoà nhau 0-0 tại trận ra quân Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Có cơ hội nhưng không biến thành bàn thắng, và công nghệ VAR đã giúp cho thầy trò ông Park có 1 điểm trong trận ra quân đầu tiên.