Bóng đá Việt không thể đứng ngoài xu hướng VAR

KHÁNH AN |

Trong tương lai gần, VAR chưa thể cập bến V.League nhưng chúng ta sẽ phải dần tiếp cận với công nghệ này để phát triển bóng đá Việt Nam.

Được nhiều hơn mất

Nhìn một cách tổng quan, tuyển Việt Nam được nhiều hơn mất ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Không phủ nhận rằng 4 trận thua khiến niềm tin của người hâm mộ vào đội tuyển bị giảm đi đáng kể. Số lượng chỉ trích nhắm vào các cầu thủ tăng lên, nhưng suy cho cùng đó cũng là lẽ thường trong bóng đá.

Thậm chí, những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo gây dựng được trong gần 4 năm trước đó có nguy cơ “đổ sông, đổ biển”. Nhà cầm quân này đối diện với nhiều áp lực nhất kể từ ngày sang Việt Nam. Đến mức, lâu lắm rồi mới lại có chuyện một ông bầu lên chỉ trích huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia kể từ năm 2015.

Nhìn vào những trận đấu đã qua và thử thách sắp tới, sẽ là không bất ngờ nếu tuyển Việt Nam lại thua. Có điều, người hâm mộ Việt Nam dù không hẳn không biết rõ sức mạnh của đội tuyển nhưng dường như chưa thể chấp nhận quá nhiều trận thua.

Nhưng ngược lại, tuyển Việt Nam cũng thu được rất nhiều bài học đáng quý, một trong số đó chính là VAR. Trao đổi với Lao Động, cựu danh thủ Trần Công Minh đánh giá: “Có nhiều yếu tố khiến chúng ta thất bại dù các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng. Thứ nhất, các đối thủ như Australia, Saudi Arabia hay Oman đều rất mạnh. Thứ 2, chiến thuật của tuyển Việt Nam là chơi phòng ngự.

Khi phải đối diện với những cầu thủ đẳng cấp, họ liên tục tấn công, áp đảo thì hàng phòng ngự dù muốn hay không sẽ xuất hiện những sai sót. Sai số trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu nhìn bằng đôi mắt tích cực thì đó sẽ là bài học đáng nhớ cho tuyển Việt Nam trong các giải đấu tiếp theo”.

Không dễ để có một giai đoạn liên tục được thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu lục và để họ phô diễn hết khả năng của mình. Ngay trước đối thủ Oman, tuyển Việt Nam mới lần đầu trải qua những bài đá phạt góc “quái dị” của đối thủ. Ban huấn luyện thì không thể phòng bị còn cầu thủ ngỡ ngàng, kết quả là chúng ta dễ dàng bại trận.

Thay đổi tư duy chơi bóng

“Ở một góc độ nào đó khi đối đầu với các đội bóng mạnh, chúng ta thi đấu trên tinh thần trải nghiệm, cọ xát chứ không thể đặt nặng thành tích. Nhưng những điều này cũng sẽ là thước đo của đội tuyển Việt Nam trong tương lai”, huấn luyện viên Công Minh phân tích.

Trải nghiệm qua 4 trận đầu tiên là đủ để tuyển Việt Nam định hướng mục tiêu phù hợp hơn. Chúng ta cần vượt qua chính mình, tự khắc phục và cải thiện những vấn đề gặp phải hơn là thất vọng sau các trận thua. Bóng đá Việt Nam vẫn đang ở mức độ đang phát triển, khoảng cách với các đội bóng lớn châu lục còn khá xa.

Nói về VAR, ông Trần Công Minh cho biết: “Xu thế chung của bóng đá hiện nay, tất cả các nền bóng đá đều hướng đến việc sử dụng công nghệ VAR để mang lại sự công bằng, đồng thời cũng hỗ trợ trọng tài nhiều hơn trong những tình huống cụ thể. Nếu V.League có VAR thì các cầu thủ sẽ thay đổi được tư duy chơi bóng và không để mắc những sai sót không đáng có trong tương lai”.

Sau những lỗi mà một số cầu thủ tuyển Việt Nam mắc phải, VAR như một công cụ giám sát đặc biệt, buộc các cầu thủ phải thay đổi tư duy chơi bóng. Không chỉ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà ngay ở cấp độ câu lạc bộ, những động tác thừa, những pha bóng thô bạo cần bị loại bỏ. Không loại trừ khả năng ở World Cup 2026, VAR sẽ được áp dụng ngay từ vòng loại thứ 2. Đó cũng là những cột mốc cho thấy rằng không nền bóng đá nào có thể đứng ngoài xu hướng VAR.

Bóng đá Việt Nam cần có sự hội nhập, phát triển tương xứng hơn với mức độ phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước. VAR là một cánh cửa đặc biệt mở ra con đường hội nhập ấy.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Các câu lạc bộ V.League tập trung trở lại, hướng đến mùa giải mới 2022

KHÁNH AN |

Hàng loạt câu lạc bộ đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2022.

Hai phương án tổ chức V.League 2022

KHÁNH AN |

Hai phương án tổ chức V.League đã được VPF đề xuất và trao đổi với các câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới 2022.

Top 5 ứng viên vô địch V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đua Viettel, Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dàn cầu thủ chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Hà Nội là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các câu lạc bộ V.League tập trung trở lại, hướng đến mùa giải mới 2022

KHÁNH AN |

Hàng loạt câu lạc bộ đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2022.

Hai phương án tổ chức V.League 2022

KHÁNH AN |

Hai phương án tổ chức V.League đã được VPF đề xuất và trao đổi với các câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới 2022.

Top 5 ứng viên vô địch V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đua Viettel, Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dàn cầu thủ chất lượng, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay Hà Nội là những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V.League 2022.