Bóng đá Việt, 25 năm và hành trình đến World Cup

Đăng Huỳnh |

Bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu lộ trình với giấc mơ World Cup từ năm 2026. Với những tiềm lực ở thời điểm hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện khát vọng đó trong vòng 25 năm tới.

"Cảm hứng Park Hang-seo”

Khi HLV Park Hang-seo đến và giúp bóng đá Việt Nam có được những thành công, chúng ta mới thực sự coi World Cup là một mục tiêu chứ không còn là giấc mơ xa vời. Bởi từ những thành công của U.23 và Đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục, chúng ta mới có tiền đề để nghĩ đến những mục tiêu cao hơn. Hay nói đúng hơn, đó là cơ hội để bóng đá Việt thu hút, huy động đầu tư nguồn lực cho bóng đá. Thực tế, bóng đá Việt Nam đã nói đến chuyện đến World Cup từ rất lâu, nhưng sự thành công của HLV Park Hang-seo mới thành một nguồn cảm hứng và niềm tin để nghiêm túc hướng đến mục tiêu lớn này.

Chúng tôi từng đặt vấn đề cho HLV Park Hang-seo rằng: “Bao giờ bóng đá Việt Nam dự World Cup?” Ông đã lập tức đáp lại với một câu hỏi: “Người Việt đã sẵn sàng dự World Cup?”. Ông nói: “Sau thành công của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á 2018, nhiều người hỏi tôi về khả năng Việt Nam giành vé dự World Cup trong tương lai, cụ thể ở mốc là năm 2030. Tôi xin hỏi ngược lại, liệu người Việt Nam đã sẵn sàng cho việc có đội bóng giành vé dự World Cup hay chưa? Thực tế thì chưa.

Bóng đá ở Việt Nam mới đang phát triển và chưa thực sự chuyên nghiệp. Minh chứng rõ nhất là tại giải V.League, chỉ Hà Nội và HAGL có đào tạo trẻ tốt, phần lớn CLB khác thì chưa. Trung tâm PVF có cơ sở chất lượng nhưng cũng chỉ đào tạo 180 học viên. Số lượng như thế là quá ít để lựa chọn cầu thủ. Muốn có ĐTQG dự World Cup thì tất cả phải đồng lòng, từ VFF đến các đội bóng, truyền thông cũng như người hâm mộ... Cần có thêm nhiều PVF, Viettel ở trên khắp cả nước. Chúng ta bắt tay xây dựng kế hoạch, làm từng bước từ bây giờ, thay vì chỉ ước mơ”.

HLV Park Hang-seo không chỉ mang đến cảm hứng mà còn là người được kỳ vọng sẽ “gieo mầm” cho bóng đá Việt Nam. Ông đã nói rằng, sau khi nghỉ hưu, ông sẽ ở lại Việt Nam để đóng góp cho bóng đá trẻ. Một học viện bóng đá mang tên Park Hang-seo hoàn toàn có thể là cơ hội để bóng đá Việt Nam có thêm những nhân tài.

Tầm nhìn đến 2030

Theo Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, về cơ bản chúng ta đã thực hiện được ở giai đoạn 2012 – 2020. Đó là có những danh hiệu cùng ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018 và U.22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Tuy nhiên, vẫn còn đó những mục tiêu mang tính đường dài như việc xây dựng các trung tâm bóng đá quy mô ở 3 miền vẫn chưa thể thực hiện thành công. Năm 2020 là thời điểm để tổng kết giai đoạn 1 của bóng đá Việt Nam để có những định hướng tiếp.

Chiến lược cũng đề ra mục tiêu ở giai đoạn 2021 – 2030: “Bóng đá nam đứng trong nhóm 10 quốc gia có trình độ bóng đá hàng đầu ở khu vực Châu Á. Bóng đá nữ đứng trong nhóm 6 quốc gia hàng đầu khu vực Châu Á. Số lượng vận động viên bóng đá trẻ (U11 - U18) được đào tạo tập trung đến năm 2030 đạt trên 6.000 vận động viên. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vững mạnh về tổ chức, tự chủ về kinh phí, đảm nhiệm hầu hết các hoạt động bóng đá; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Liên đoàn Bóng đá. Số lượng các câu lạc bộ bóng đá phong trào đến năm 2030 đạt trên 12.000 câu lạc bộ”.

Khi U.20 Việt Nam giành vé dự VCK U.20 World Cup 2017 đã mở ra bước ngoặt lớn cho bóng đá Việt Nam.

Với bóng đá trẻ Việt Nam, World Cup đã không còn là giấc mơ mà là mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. Chính lãnh đạo VFF cũng đã và đang định hướng tư tưởng này đến các đội tuyển. Đó là một bước tiến ngay từ trong suy nghĩ, tư duy của lãnh đạo VFF cũng như những người làm bóng đá.

Tại Đại hội VFF khoá 8, sau khi tái đắc cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn đã chỉ rõ, World Cup là giấc mơ mà ông và các lãnh đạo nhiệm kỳ mới hướng đến: “Thời gian tới, VFF tiếp tục mục tiêu sắp tới trong công tác chuyên môn là sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa cho đào tạo trẻ, nâng cao hơn nữa chất lượng các giải chuyên nghiệp. Để phát triển bóng đá trẻ cần nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh nâng cao giải trẻ trong nước, VFF cũng khuyến khích các CLB đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác với các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc tế. Mặt khác, VFF cần nâng cao quan hệ quốc tế, đây là chìa khoá cho bóng đá trẻ. Chúng ta đã ký kết bản ghi nhớ với Nhật Bản. Sắp tới chúng ta sẽ mở rộng với Hàn Quốc, Qatar, Iran… Chỉ khi làm bóng đá trẻ tốt thì chúng ta mới có được thành công trong tương lai”.

Chính vì vậy, mục tiêu mà VFF khóa 8 đề ra chính là giành vé đến World Cup bắt đầu từ năm 2026. Đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện được trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang nhận được nhiều tiềm lực để phát triển. Từ Đại hội thường niên 2019, VFF đã báo cáo về Chương trình ĐT Việt Nam hướng đến World Cup 2026.

Việt Nam đang tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Chúng ta mới chỉ đặt mục tiêu từng bước chứ chưa thể có tham vọng lớn lấy vé đến Qatar. Bởi xét về thực lực, nếu vào đến vòng loại cuối cùng, Đội tuyển Việt Nam cũng rất ít có cơ hội để đối đầu với các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran... Quan trọng hơn là chúng ta chưa sẵn sàng chuẩn bị tất cả cho giấc mơ World Cup, như ông Park Hang-seo từng chia sẻ. Đó sẽ là bước đệm quan trọng để có thể bắt đầu mục tiêu nghiêm túc từ năm 2026.

Thế nên vấn đề chính là chúng ra cần đầu tư cho đào tạo trẻ, cơ sở vật chất cũng như sự chung tay của các trung tâm đào tạo, câu lạc bộ, doanh nghiệp và xã hội như thế nào. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam sẽ tập trung đầu tư lứa cầu thủ 25 tuổi vào năm 2026. Đó là các cầu thủ sinh trong giai đoạn 2001 - 2002. Theo đó, thế hệ cầu thủ này sẽ nỗ lực để có mặt tại VCK U.23 Châu Á 2024, giành Huy chương Vàng SEA Games 2023, nỗ lực giành quyền thi đấu tại U.20 thế giới 2021, Olympic 2024 và đến World Cup 2026.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải tin bóng đá Việt Nam sẽ bước lên tầm cao mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn AFC, Quang Hải tự tin với việc bóng đá Việt Nam có một thế hệ cầu thủ tài năng và sẽ bước lên tầm cao mới, rút ngắn khoảng cách với các đội mạnh Châu Á.

5 mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam sẽ có năm 2021 rất bận rộn với hàng loạt các giải đấu của đội tuyển nam, đội tuyển nữ và cả đội U22 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam 2020 và câu chuyện... được - mất

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2020 với khoảng trống của đội tuyển Việt Nam nhưng chúng ta cũng hứa hẹn nhiều khởi sắc năm 2021.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quang Hải tin bóng đá Việt Nam sẽ bước lên tầm cao mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn AFC, Quang Hải tự tin với việc bóng đá Việt Nam có một thế hệ cầu thủ tài năng và sẽ bước lên tầm cao mới, rút ngắn khoảng cách với các đội mạnh Châu Á.

5 mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam sẽ có năm 2021 rất bận rộn với hàng loạt các giải đấu của đội tuyển nam, đội tuyển nữ và cả đội U22 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam 2020 và câu chuyện... được - mất

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2020 với khoảng trống của đội tuyển Việt Nam nhưng chúng ta cũng hứa hẹn nhiều khởi sắc năm 2021.