Bóng đá trẻ Việt Nam: Phía sau chuyện mời Giggs làm thầy

HOÀI ĐAN |

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ bổ nhiệm cựu cầu thủ Manchester United là Ryan Giggs làm Giám đốc. Anh và người đồng đội cũ Paul Scholes sẽ cùng nhau làm việc tại đây. Ngày 20.11 tới, 2 huyền thoại của MU sẽ tới Việt Nam để khai trương trường đào tạo bóng đá trẻ của PVF tại Hưng Yên.

Vì dân mình… khát thần tượng M.U

Sau khi thông tin bộ đôi cựu danh thủ của Manchester United là Ryan Giggs và Paul Scholes đến Việt Nam theo kế hoạch của PVF được công bố, lập tức đã khiến khán giả chú ý. Bởi lẽ, đây là bộ đôi danh thủ từng có tầm ảnh hưởng lớn đến Man United, thuộc “thế hệ 92” tài năng bậc nhất của lịch sử đội bóng thành Manchester. Bên cạnh đó, cả  Ryan Giggs (giải nghệ 2014) và Paul Scholes (giải nghệ 2013) đều kết thúc sự nghiệp trong màu áo M.U chưa lâu. Bên cạnh đó, Giggs còn ở lại Man United trong suốt 2 năm tiếp theo để làm trợ lý cho HLV Van Gaal. Cũng chính vì thế mà hai cái tên này vẫn còn nguyên sức hút với khán giả Việt Nam.

Sự xuất hiện của những cựu ngôi sao M.U ở Việt Nam không phải chuyện hiếm. Đã có rất nhiều người đến với lời mời từ các doanh nghiệp với mục đích giống nhau là tiếp thị cho một sản phẩm hoặc làm hình ảnh PR cho sự hợp tác với M.U. Hồi tháng 4.2013, cựu thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel - đại sứ Man United  đã có mặt ở cả Hà Nội và TPHCM gây sốt cho các fan Quỷ đỏ khi tham dự sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và Manchester United.

Hay như thời điểm tháng 4.2014, cựu tiền đạo M.U khác là Van Nistelrooy đặt chân đến Việt Nam, nhưng là để đem Cup C1 đến với người hâm mộ nhằm quảng bá cho hình ảnh giải đấu mà cũng là để PR cho một hãng bia. Cũng năm đó, một sự kiện gây sốt khác là việc cựu tiền vệ điển trai của Quỷ đỏ là David Beckham đến Việt Nam. Ngay lập tức, cầu thủ hào hoa người Anh đã khiến rất nhiều fan hâm mộ bủa vây. Thế nhưng, cũng giống như những người đồng đội khác, anh sang chỉ để tiếp thị cho một hãng rượu.

Gần nhất, tháng 6.2015 Andy Cole đến Việt Nam giao lưu bóng đá, anh cũng xỏ giầy ra sân, nhưng cũng với mục đích quảng cáo cho một hãng dầu gội. Và đến tháng 12.2015, cựu tiền đạo Dwight Yorke đến Việt Nam để dự buổi ký kết hợp tác kinh doanh giữa tập đoàn Donaco International Limited và CLB M.U.

PVF cần tài năng hay chiêu PR?

Thông điệp mà PVF đưa ra khi mời bộ đôi Giggs-Scholes đến Việt Nam là làm việc chứ không chỉ dừng ở mục đích thu hút sự chú ý từ dư luận. Không chỉ bổ nhiệm Giggs với chức danh Giám đốc Trung tâm mới khánh thành ở Hưng Yên, PVF có xây dựng cả một kế hoạch làm việc cùng với cựu danh thủ này.

Mới đây, trả lời trên Sky Sports, Giggs đã nói rằng: “Tôi sẽ sang Việt Nam 3 ngày cho lễ khánh thành cơ sở mới của PVF. Tôi và Paul Scholes đã đồng ý tới đây ba lần trong một năm để giúp thiết lập kế hoạch chi tiết cho cơ sở đào tạo bóng đá của Việt Nam”. Như vậy là chuyện làm việc là có thật. Thế nhưng, tuyệt nhiên không phải là vị giám đốc này sẽ ngồi trực tiếp tại văn phòng của PVF thường xuyên để điều hành mọi thứ. 

Bởi lẽ, công việc chính đã được PVF trao trực tiếp cho HLV Hoàng Anh Tuấn trong vai trò Trưởng Ban huấn luyện với sự hỗ trợ của các chuyên gia, cựu danh thủ trong và ngoài nước. Đặc biệt là PVF có sự phục vụ của cả êkip 7 chuyên gia hàng đầu đến từ Anh và Xứ Wales đã làm việc trong suốt thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ PVF thì Giggs đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bóng đá của PVF, tổ chức huấn luyện cầu thủ và đào tạo huấn luyện viên và tham gia vào mục tiêu đưa PVF thành trung tâm đào tạo bóng đá số 1 Việt Nam, sánh ngang với các học viện hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Paul Scholes đảm trách vai trò Cố vấn kỹ thuật, giúp PVF hoàn thiện giáo trình và phương pháp huấn luyện cầu thủ cho những giải đấu đỉnh cao.

Ryan Giggs sẽ làm việc bán thời gian tại PVF với 3 chuyến làm việc toàn thời gian tại PVF mỗi năm. Ryan Giggs sẽ cùng các HLV, chuyên gia PVF nghiên cứu và triển khai các ý tưởng để phát triển Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF; tổ chức các buổi chia sẻ với cầu thủ; trao đổi kinh nghiệm với các HLV; giúp PVF phát hiện các tài năng HLV, giúp hoạch định lộ trình đào tạo nâng cao năng lực của họ.

Thực tế, Trung tâm bóng đá PVF đã bắt đầu đi vào hoạt động từ cách đây gần 10 năm. Với những bước đi âm thầm, PVF đã  từng bước khẳng định được sự hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ. Không đầu tư cho đội bóng tham dự sân chơi chuyên nghiệp, thế nhưng PVF đã nuôi dưỡng và đào tạo các thế hệ cầu thủ trẻ tài năng cung cấp cho những đội bóng chuyên nghiệp thi đấu tại V.League, hạng Nhất Quốc gia, các ĐTQG Việt Nam.   

Năm 2017, U.15 PVF đã giành ngôi vô địch giải U.15 quốc gia. Sau đó, 6 học viên của U.15 PVF cũng góp mặt trong đội hình U.15 Việt Nam vô địch giải U.15 Đông Nam Á 2017. Và 6 học viên đội U.15 PVF cùng U.16 Việt Nam giành quyền lọt vào Vòng Chung kết U.16 Châu Á 2018. Từ 2010 - 2017, các đội trẻ của PVF lọt vào 18 trận chung kết, vô địch 15 lần. Đây cũng là đội bóng giàu thành tích nhất ở các giải trẻ trong 10 năm trở lại đây.

Việc mời cả Ryan Giggs và Paul Scholes đến đầu quân cho PVF lại càng khiến  khán giả hy vọng vào chiến lược làm bóng đá của PVF.

Tất cả đều hiểu rằng, PVF không chỉ mua chất xám của những bộ óc đến từ nước Anh, đó còn là câu chuyện về hình ảnh. Giống như những đồng đội cũ của mình, giá trị hình ảnh của cả Giggs và Scholes vẫn còn đắt đến từng bảng Anh. Đó là chưa kể, Giggs còn là ứng viên sáng giá cho ghế HLV tương lai của Man United. 

Chuyện Giggs đến Việt Nam làm thầy rõ ràng là một tin vui đối với bóng đá trẻ Việt Nam, nhất lại đúng dịp 20.11 này.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.