Bóng đá Thái Lan trải qua nỗi đau mà Việt Nam từng gặp phải

AN NGUYÊN |

Những gì mà bóng đá Thái Lan đang trải qua cũng tựa như "giông bão" từng ập đến với bóng đá Việt Nam cách đây vài năm.

Mất gì nhiều hơn mất niềm tin?

Vài ngày gần đây, những câu chuyện về bóng đá Thái Lan dường như chỉ xoay quanh chiếc ghế của huấn luyện viên Akira Nishino. Đầu tiên, nhà cầm quân người Nhật Bản xin phép trở về quê nhà, sau khi tham dự xong lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, ông sẽ trở lại Thái Lan và tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, trong thời gian ấy, liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ bổ nhiệm ông Sanurak Srikerd làm quyền huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan. Đồng thời, ông Issara Sritharo sẽ là trợ lý. Sau đó, tất cả mới vỡ lẽ khi chủ tịch FAT Somyot Poompunmoung đăng đàn chỉ trích và “công khai sự thật”.

Theo ông Somyot, trước khi về nước, huấn luyện viên Nishino không có một kế hoạch nào để vận hành đội tuyển. Đồng thời, phía Thái Lan từng nỗ lực để liên lạc với ông Nishino nhiều lần nhưng không thể. Đây mới là câu chuyện khiến “giọt nước tràn li” để FAT đưa ra quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền khi người cũ còn chưa bị sa thải.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Nishino. Ảnh: Bangkok Post
Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Nishino. Ảnh: Bangkok Post

Tất nhiên, mọi chuyện cũng từ thành tích bết bát của tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Những trận đấu cuối cùng trên đất UAE, "Voi chiến" để thua chủ nhà và Malaysia. Họ còn là đội bóng duy nhất để cho tuyển Indonesia có thể giành 1 điểm ở bảng G.

Ông Nishino dường như bắt đầu “chùn bước”, trong khi đó chủ tịch Somyot có vẻ đã cảm nhận được sức ép. Nguồn tin từ Thái Lan nói rằng lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này hiểu được niềm tin đang đi xuống nơi cổ động viên. Những hành động gần đây cho thấy thượng tầng cũng dần cạn niềm tin vào chính người thuyền trưởng do mình lựa chọn.

Ngay cả ông Witthaya Laohakul – cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan cũng tiết lộ trên báo rằng, Thái Lan hoàn toàn lép vế trước Nishino trên bàn đàm phán. Khi đó, chiến lược gia người Nhật Bản hoàn toàn chủ động trên bàn đàm phán. Ngược lại, Thái Lan sau thất bại với Milovan Rajevac dường như quá vội vã dù có nhiều dấu hiệu lạ từ ông Nishino, nhưng vì không hiểu rõ đối phương nên bản hợp đồng vẫn được kí kết.

Tuyển Thái Lan sa sút phong độ dưới thời huấn luyện viên Nishino. Ảnh: SiamRath
Tuyển Thái Lan sa sút phong độ dưới thời huấn luyện viên Nishino. Ảnh: SiamRath

Bóng đá Thái Lan phải chỉnh lại thước ngắm

Bóng đá Việt Nam cũng từng rơi vào trạng thái mất niềm tin trầm trọng như bóng đá Thái Lan bây giờ. Đó là thời điểm mà U22 Việt Nam thảm bại tại SEA Games 29. Một đội hình thừa "ngôi sao" như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Toàn, Đình Trọng,…phải về nước ngay sau vòng bảng.

Quá nhiều kì vọng vào ông Miura rồi đến thầy nội như Hữu Thắng đều đi vào ngõ cụt. Một thế hệ “vàng” như vậy còn thất bại thì bóng đá Việt Nam kì vọng gì nữa đây? Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng chẳng mấy ai dám đặt niềm tin vào thời điểm mới dẫn dắt đội tuyển. Nhưng với những thành tích mà bóng đá Việt Nam gặt hái được trong 2 năm trở lại đây, nhiều người vẫn gọi đó là lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành tích trong 2 năm trở lại đây dưới thời ông Park Hang-seo. Ảnh: Mỹ Trang
Đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành tích trong 2 năm trở lại đây dưới thời ông Park Hang-seo. Ảnh: Mỹ Trang

Công bằng mà nói, thất bại ở một, hai hay ba giải đấu thì chưa thể nói rằng, bóng đá Thái Lan đã đi xuống. Đây vẫn là nền bóng đá có nhiều điều kiện để phát triển tốt hơn so với Việt Nam. Chúng ta chỉ có ý chí và tiềm năng là có thể cân bằng hoặc nhỉnh hơn một chút.

Bóng đá Thái Lan đang rơi vào trạng thái “khủng hoảng niềm tin”. Họ rất cần một giải đấu Đông Nam Á để “xả stress” và hơn nữa cũng cần “chỉnh lại thước ngắm” cho phù hợp. Ngay như chính đội tuyển Việt Nam, dù bất bại 7/8 trận ở vòng bảng nhưng thất bại ở lượt cuối trước UAE khiến tất cả phải nhìn lại.

Bất kể nền bóng đá nào cũng cần một mục tiêu phù hợp với năng lực thay vì đích đến viển vông. World Cup vẫn là điều gì đó rất xa vời khiến việc lựa chọn nhân sự trở thành sai lầm. Ông Nishino là nhà cầm quân đẳng cấp, có danh tiếng nhưng chưa chắc đã phù hợp với Thái Lan hơn là Kiatisak hay thậm chí là Dusit, Tawan Sripan.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Thái Lan chuẩn bị sử dụng huấn luyện nội thay ông Akira Nishino

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẵn sàng cho việc sa thải huấn luyện viên Akira Nishino.

Người hâm mộ "nghi" sếp bóng đá Thái Lan âm thầm sa thải ông Akira Nishino

ĐÌNH THẢO |

Người hâm mộ Thái Lan đặt nghi vấn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang gây áp lực để sa thải huấn luyện viên Akira Nishino sau vòng loại World Cup 2022.

Tiền đạo kì cựu Thái Lan phấn khích trước trận gặp đối thủ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Teerasil Dangda nóng lòng chờ đợi cuộc đối đầu giữa BG Pathum United và Viettel tại AFC Champions League 2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tuyển Thái Lan chuẩn bị sử dụng huấn luyện nội thay ông Akira Nishino

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẵn sàng cho việc sa thải huấn luyện viên Akira Nishino.

Người hâm mộ "nghi" sếp bóng đá Thái Lan âm thầm sa thải ông Akira Nishino

ĐÌNH THẢO |

Người hâm mộ Thái Lan đặt nghi vấn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang gây áp lực để sa thải huấn luyện viên Akira Nishino sau vòng loại World Cup 2022.

Tiền đạo kì cựu Thái Lan phấn khích trước trận gặp đối thủ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Teerasil Dangda nóng lòng chờ đợi cuộc đối đầu giữa BG Pathum United và Viettel tại AFC Champions League 2021.