Bóng đá nội tìm đủ cách thích nghi với COVID-19...

TAM NGUYÊN |

Năm ngoái, Ban tổ chức V.League cũng nói sẵn sàng thích nghi với dịch COVID-19…

Sẵn sàng mà vẫn phải hủy

Dịch COVID-19 đã gây tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội trong 2 năm qua. Mọi mặt đời sống đều bị ảnh hưởng, trong đó có thể thao. Năm ngoái, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia (V.League1, V.League 2) đã phải hủy giữa chừng, dù trước đó, Ban tổ chức vẫn luôn nói rằng, “sẵn sàng thích nghi với COVID-19” và “chủ động thích nghi”.

Văn bản, giấy tờ với mục đích hướng dẫn, nhiều quy định cũng được đặt ra, mang đến sự chi tiết nhất có thể. Trong khi đó, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nhấn mạnh về sự chủ động các giải pháp để thích nghi.

Nhìn lại năm 2021, chỉ có kế hoạch của đội tuyển bóng đá nam là được thực hiện khi phải thi đấu tại vòng loại World Cup và AFF Cup. Trong khi đó, dù sẵn sàng đến như vậy, V.League vẫn phải hủy chỉ sau 12 vòng đấu.

Đưa ra quyết định hủy kết quả của cả mùa giải kéo theo rất nhiều hệ lụy, trong đó, nhiều người tiếc cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, trong khi các đội đang ở nhóm cuối bảng lại tỏ ra hài lòng. Ở đây, bỏ qua những vấn đề hậu trường liên quan đến lợi ích của các câu lạc bộ, câu hỏi đặt ra là, sự sẵn sàng của Ban tổ chức - cụ thể là VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam), được thể hiện thế nào?

Đó là sự sẵn sàng chưa đủ luận cứ thuyết phục để khẳng định rằng, giải đấu nên tiếp tục thay vì phải hủy bỏ như vậy. Đành rằng, vẫn có quy định chung nhưng có lẽ, ban tổ chức chưa đủ quyết liệt để bảo vệ quan điểm của mình.

Phương án nào?

Những bài học về cách tổ chức của các giải đấu hàng đầu Châu Âu đã có, khi dịch bệnh còn phức tạp hơn nhiều. Sử dụng đến khái niệm “thích ứng” nghĩa là phải chuẩn bị được nhiều phương án, sẵn sàng chuyển đổi khi cần thiết và đương nhiên, khi đã thích ứng thì điều kiện tiên quyết là “phản ứng nhanh”.

VPF có đặt ra các kế hoạch dự phòng về cách giải quyết về các trường hợp mùa giải đã hoặc chưa đi được nửa chặng đường, với việc sẽ chuyển sang giai đoạn 2 (nhóm tranh chức vô địch, nhóm trụ hạng) hoặc thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, tốt nhất là thực hiện được cơ chế bong bóng hoặc tổ chức theo cụm sân ở từng miền, để đảm bảo tính liên tục của giải đấu.

Với các câu lạc bộ

Những vấn đề chung thuộc trách nhiệm của VFF và VPF, nhưng để vận hành thì hẳn nhiên phải là chủ thể - các đội bóng. Sự sẵn sàng của họ đến đâu? Đã có những phương án nào được vạch ra để trả lời cho các câu hỏi về những tình huống xảy ra?

Ở khía cạnh nào đó, việc hủy giải năm 2021 có nguy cơ tạo ra một tiền lệ mà sự phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan cùng tình thế chủ quan là chỗ dựa để các đội bóng đòi hủy. Do vậy, ngay từ các câu lạc bộ, họ phải đảm bảo được vấn đề chống dịch theo yêu cầu chung.

Nhưng cũng có khó khăn với họ là vấn đề nhân sự. Hiện tại, các câu lạc bộ đã có nhiều trường hợp dương tính với COVID-19, việc tập luyện, thi đấu giao hữu gặp nhiều trở ngại.

Mùa giải chưa khởi tranh nhưng rõ ràng là chưa thể đánh giá được vấn đề dịch bệnh sẽ diễn biến tiếp theo ra sao. Để tránh nguy cơ thiếu người (nếu số cầu thủ nhiễm bệnh tăng cao), các đội bóng có nên tuyển thêm quân? Tuyển thêm thì theo dạng hợp đồng nào, đảm bảo không quá ảnh hưởng đến khía cạnh tài chính?

Năm nay, lịch thi đấu cho các cấp đội tuyển quốc gia là khá nhiều, thế nên, việc các cầu thủ được thi đấu thường xuyên là điều quan trọng để tạo “nguồn cung” cho Huấn luyện viên Park Hang-seo. Do đó, ngay cả trong những tình huống khó nhất cũng nên tìm cách thích ứng để duy trì, thay vì cứ sẵn sàng nhưng vẫn bị hủy…

TAM NGUYÊN 
TIN LIÊN QUAN

V.League 2022 và bước tiến mới về ngoại binh

MINH TRIẾT |

Mùa giải V.League 2022 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về chất lượng ngoại binh.

Những bản hợp đồng "bom tấn" của V.League 2022

MINH PHONG |

Thị trường chuyển nhượng tại V.League 2022 mang đến nhiều sự bất ngờ. Trong đó, phải kể đến những bản hợp đồng "bom tấn" của Bình Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel.

V.League 2022 sẽ khởi tranh muộn hơn dự kiến 1 tuần?

MINH TRIẾT |

V.League 2022, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2022 nhiều khả năng sẽ phải lùi thời gian tổ chức, theo thông báo của VPF.

Sông Lam Nghệ An công bố 2 "bom tấn" trước thềm V.League 2022

MINH PHONG |

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng chính thức trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An sau nhiều năm xa cách.

Các đội bóng V.League đau đầu vì ngoại binh

KHÁNH AN |

Dịch COVID-19 mang đến nhiều phiền toái cho các đội bóng tại V.League, đặc biệt trong khâu tuyển chọn ngoại binh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

V.League 2022 và bước tiến mới về ngoại binh

MINH TRIẾT |

Mùa giải V.League 2022 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về chất lượng ngoại binh.

Những bản hợp đồng "bom tấn" của V.League 2022

MINH PHONG |

Thị trường chuyển nhượng tại V.League 2022 mang đến nhiều sự bất ngờ. Trong đó, phải kể đến những bản hợp đồng "bom tấn" của Bình Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel.

V.League 2022 sẽ khởi tranh muộn hơn dự kiến 1 tuần?

MINH TRIẾT |

V.League 2022, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2022 nhiều khả năng sẽ phải lùi thời gian tổ chức, theo thông báo của VPF.

Sông Lam Nghệ An công bố 2 "bom tấn" trước thềm V.League 2022

MINH PHONG |

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng chính thức trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An sau nhiều năm xa cách.

Các đội bóng V.League đau đầu vì ngoại binh

KHÁNH AN |

Dịch COVID-19 mang đến nhiều phiền toái cho các đội bóng tại V.League, đặc biệt trong khâu tuyển chọn ngoại binh.