Bóng đá Long An ngập nợ!

Kỳ Quan |

Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An (chủ quản Đội Bóng đá Long An đang thi đấu giải Hạng nhất Quốc gia) hiện đã hết tiền, nợ đóng BHXH cho các cầu thủ và người lao động hàng tỉ đồng. Đã thế, công ty này còn bị phạt hàng trăm triệu đồng vì chuyện nợ BHXH nói trên.

Ngày 18.12.2019, UBND tỉnh Long An có công văn chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN,.... Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, BHXH tỉnh Long An đã công khai danh sách các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có số nợ BHXH, BHYT, BHTN,... lớn, thời gian kéo dài tính đến 20.12.2019.

Đội bóng đá Đồng Tâm Long An lừng lẫy một thời trong ngày chuyển giao về CTy CP Phát triển bóng đá Long An. Ảnh: K.Q
Đội bóng đá Đồng Tâm Long An lừng lẫy một thời trong ngày chuyển giao về Cty CP Phát triển bóng đá Long An. Ảnh: K.Q

Trong số đó có Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An với số tiền nợ hơn 1,7 tỉ đồng, thời gian nợ kéo dài 24 tháng với 61 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi.

Trao đổi về chuyện này, ngày 25.12, ông Đỗ Hữu Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An – cho biết: Sau khi kết thúc mùa bóng 2019, nguồn vốn của công ty cũng “cạn”, hiện đang chờ tiền tài trợ cho mùa bóng mới. Vì vậy mà chưa có tiền đóng BHXH cho người lao động theo quy định.

Các doanh nghiệp tham gia tài trợ ngày ra mắt CTy CP Phát triển bóng đá Long An. Ảnh: K.Q
Các doanh nghiệp tham gia tài trợ ngày ra mắt Cty CP Phát triển bóng đá Long An. Ảnh: K.Q

Ông Hào cũng cho biết, vì chuyện nợ BHXH nói trên mà công ty bị phạt khoảng 140 triệu đồng và đóng phạt xong. Riêng số tiền nợ BHXH hơn 1,7 tỉ đồng, công ty đã làm việc với cơ quan chức năng và cam kết sẽ trả dứt trong quý 1 năm 2020, ngay khi số tiền cam kết tài trợ cho mùa bóng mới được chuyển đến công ty.

Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An được thành lập ngày 12.12.2015 để tiếp quản CLB bóng đá Đồng Tâm Long An của “bầu” Thắng. Công ty đi vào hoạt động với vốn điều lệ 30 tỉ đồng. Công ty có 10 thành viên, doanh nghiệp tâm huyết với bóng đá Long An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, đồng hành tài trợ, xây dựng và phát triển bóng đá Long An.

Ông Đỗ Hữu Hào - người “chủ” mới của đội bóng - tặng hoa cho người tiền nhiệm “Bầu Thắng“. Ảnh: K.Q
Ông Đỗ Hữu Hào - người “chủ” mới của đội bóng - tặng hoa cho người tiền nhiệm “Bầu Thắng“. Ảnh: K.Q

Sau khi công ty ra đời, từ mùa giải 2016 đội bóng Long An hoạt động và phát triển theo mô hình làm bóng đá của các nước tiên tiến trên thế giới. Điển hình ở khu vực châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, các đội bóng gắn liền với địa phương, người hâm mộ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khi một đội bóng có nhiều ông chủ, có hàng trăm nhà tài trợ, CLB sẽ phát triển bền vững hơn.

Tuy nhiên việc thay đổi mô hình quản lý đã không giúp bóng đá Long An trở lại thời kỳ hoàng kim những năm 2005 – 2006 dưới thời “bầu” Thắng và HLV Calisto.

Kết thúc mùa giải 2019 đội Bóng đá Long An chỉ trụ hạng Nhất Quốc gia, trong khi nhiều cầu thủ trụ cột đã rời khỏi đội trước mùa giải 2020.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Bóng đá trẻ Việt Nam “vượt mặt” các câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

U13 tuyển chọn Việt Nam đã đánh bại U13 Nhật Bản-đội bóng quy tụ những cầu thủ trẻ chất lượng nhất của những câu lạc bộ hàng đầu của Nhật Bản tại Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019.

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá ngày 21.12

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 20.12 - 22.12.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Bóng đá trẻ Việt Nam “vượt mặt” các câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

U13 tuyển chọn Việt Nam đã đánh bại U13 Nhật Bản-đội bóng quy tụ những cầu thủ trẻ chất lượng nhất của những câu lạc bộ hàng đầu của Nhật Bản tại Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019.

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá ngày 21.12

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 20.12 - 22.12.