Những lần lỡ hẹn với đấu trường thế giới
Với việc sở hữu lứa cầu thủ đồng đều nhất từ trước tới nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn có thể vươn ra tới đấu trường thế giới và dự World Cup vào năm 2025.
Còn nhớ, cuối tháng 6 vừa qua, bóng chuyền nữ Việt Nam gây tiếng vang lớn khi giành chức vô địch AVC Challenge Cup 2023 (châu Á). Danh hiệu này giúp Thanh Thuý và đồng đội giành suất tham dự FIVB Challenge Cup 2023 (giải đấu tầm thế giới)).
Đây được xem là lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội vô địch tại FIVB Challenge Cup 2023 sẽ được thăng hạng lên thi đấu ở Volleyball Nations League - giải đấu cấp độ cao nhất, ngang với giải vô địch thế giới của bóng chuyền trong mùa giải kế tiếp.
Dù không kì vọng vào thành tích trong lần tranh tài này nhưng có lẽ, niềm mơ ước tham dự đấu trường cao nhất của bóng chuyền vẫn nhen nhóm trong đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khi ấy.
Tuy nhiên, lực lượng và trình độ của Việt Nam có khoảng cách rất xa với các đội bóng khác, khi Thanh Thuý và các đồng đội phải nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Pháp ngay tại trận đấu đầu tiên và chính thức bị loại.
Ước mơ góp mặt ở giải đấu cấp độ cao nhất của bóng chuyền tạm khép lại với bóng chuyền nữ Việt Nam.
Nhưng chỉ gần 2 tháng sau, cơ hội lại tới với Thanh Thuý và đồng đội khi Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023.
Thi đấu xuất sắc ở 2 vòng loại nhưng để thua ở trận bán kết trước Trung Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận tranh huy chương đồng với Nhật Bản. Nếu giành chiến thắng, các cô gái của Việt Nam sẽ là 1 trong 3 đại diện của châu Á tham dự World Cup 2025.
Tuy nhiên, thêm một lần nữa ước mơ không thành hiên thực. Dù thi đấu quyết tâm với màn cạnh tranh điểm số kịch tính, nhưng đội bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để thua với tỉ số sát nút 2-3 trước đối thủ, qua đó lỡ mất tấm vé đi World Cup.
Tiếp tục nuôi ước mơ vươn ra đấu trường thế giới
Volleyball Nations League và World Cup là đấu trường rất lớn. Việc có thể góp mặt ở 2 giải đấu này là minh chứng cho sự đầu tư của mỗi quốc gia cũng như tài năng, khả năng của đội hình thi đấu.
Ông Danai Sriwatcharamethakul - huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan từng khẳng định: “Để vươn tầm thế giới cần cả một hành trình dài. Điều đó đến từ sự chuẩn bị kĩ lưỡng về chuyên môn, kỹ năng của các cầu thủ và chúng ta phải yêu cầu những cầu thủ của mình cần có nhiều hơn những màn trình diễn ở đẳng cấp cao.
Ngoài ra cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía của Liên đoàn bóng chuyền. Liên đoàn bóng chuyền ủng hộ, cổ động viên ủng hộ. Chúng ta phải thật tập trung và nỗ lực vào mục tiêu đó”.
Thái Lan là nền bóng chuyền số 1 tại Đông Nam Á. Họ đã làm tốt điều này và thường xuyên góp mặt tại 2 giải đấu Volleyball Nations League và World Cup. Đây là điều Việt Nam đáng học hỏi.
Vì vậy, với bước đệm tốt hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, tham dự nhiều giải đấu với cấp độ cao hơn nữa.
Trợ lý huấn luyện viên Phạm Thị Thu Trang của Đội bóng chuyền nữ BTL Thông Tin chia sẻ: "Để thực hiện những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, các giải đấu quốc nội của bóng chuyền Việt Nam cần trải dài hơn để cầu thủ duy trì phong độ. Đồng thời, đội tuyển quốc gia cũng cần duy trì các đợt tập trung dài hơn, giúp các tuyển thủ được tập luyện, cọ xát, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn".
Trước mắt, ASIAD 19 và Cúp câu lạc bộ thế giới 2023 diễn ra tại Trung Quốc sẽ là những phần chuẩn bị chất lượng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Hi vọng, các cô gái Việt Nam sẽ từng bước hoàn thiện mình để tương lai vươn ra đấu trường thế giới, tham dự World Cup không còn xa.