Bởi thầy Park đã ký một “hợp đồng trọn đời”

TRIẾT LONG |

HLV Park Hang-seo không cần một bản hợp đồng mới với bóng đá Việt Nam, và VFF cũng không cần gia hạn hợp đồng với ông thầy người Hàn Quốc. Bởi sau tất cả, đã có một bản “hợp đồng trọn đời” mà không cần ký kết…

Vì sao VFF chưa và không cần hành động?

Sau thành công ở VCK Asian Cup 2019, giống như cách đây 1 sau sau ngôi vị Á quân U23 Châu Á hay thành công ở ASIAD 18 rồi cả chức vô địch AFF Cup 2018, một lần nữa việc gia hạn hợp đồng để giữ chân HLV Park Hang-seo lại được đặt ra.

Điều ngạc nhiên, VFF vẫn cứ “bình chân như vại” và không có động thái gì. Trước sau như một, người phát ngôn của VFF là Tổng thư ký Lê Hoài Anh luôn khẳng định “chưa bàn tới”, khi hợp đồng của ông Park đến tận tháng 1.2020 mới kết thúc.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF cảm ơn, trao quà Thủ tướng tặng HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF
Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF cảm ơn, trao quà Thủ tướng tặng HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Với những thành công và vị thế một “ngôi sao” thực sự, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể mất HLV Park Hang-seo. Ông thầy này xứng đáng với một mức lương cao hơn nhiều con số 20.000 USD/tháng hiện tại và có những lựa chọn tốt hơn, trước những lời đề nghị hấp dẫn gửi đến.

Tiền bạc không phải vấn đề quyết định, hơn một lần ông Park khẳng định điều này. Thực tế, dù nhận lương thấp nếu so với những gì đã cống hiến, làm được cho bóng đá Việt hơn 1 năm qua nhưng xét về đãi ngộ lẫn quyền lợi nhận được, như tiền thưởng, những món quà giá trị hay các bản hợp đồng quảng cáo giá cao ngất ngưởng mà gần đây người đại diện của ông từ chối vì không dành sự ưu tiên, lớn hơn nhiều.

HLV Park Hang-seo là “người hùng” của BĐVN. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo là “người hùng” của BĐVN. Ảnh: H.A

Không phải tiền và có nhiều thứ giá trị mà tiền bạc không để là thước đo, với trường hợp đặc biệt của HLV Park Hang-seo. Bởi từ lâu, ông đã thành một “người hùng” của bóng đá Việt Nam. Và với Hàn Quốc, ông Park đã là một biểu tượng và đại sứ ngoại giao giữa 2 quốc gia thông qua cây cầu bóng đá.

Ngày về Hàn Quốc để nghỉ Tết, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF gặp, cảm ơn và gửi HLV Park Hang-seo món quà tặng của Thủ tướng Chính phủ. “Món quà của tấm lòng” và sự tri ân, với ông Park thì nó vô giá và ông nói với những người bạn của mình rằng “không gì có thể đánh đổi hay so sánh…”.

Vì ông Park là người hạnh phúc

Từ UAE trở về sau Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo ra thẳng sân Hàng Đẫy để dự khán trận giao hữu U22 Việt Nam với CLB Ulsan Hyundai. Trước ngày nghỉ phép, ông và cộng sự lên Hòa Lạc xem trận đấu tập giữa Viettel với Sinh viên Hàn Quốc rồi tranh thủ nắm bắt thông tin về các học trò.

Ở giữa vinh quang, ông xin phép từ chối các cuộc lễ lạt để đi sân xem mấy cầu thủ trẻ được đánh giá có triển vọng dù chỉ là đá tập, làm những việc bình thường vẫn làm. Ông làm với niềm vui thích.

Ông Park hạnh phúc khi được làm việc ở Việt Nam. Ảnh: H.A
Ông Park hạnh phúc khi được làm việc ở Việt Nam. Ảnh: H.A

“Tôi là người hạnh phúc, vì đam mê và công việc là một” – “tượng đài” Franco Baresi đã nói thế. Và như thầy Park bây giờ cũng là người hạnh phúc, khi được làm công việc với tất cả yêu thích.

Đó là lý do khi nhận lời cảm ơn từ các quan chức, những người bóng đá hay cầu thủ, khán giả…, ông luôn nói lời cảm ơn ngược bóng đá Việt Nam cho mình cơ hội để được làm, thành công và biến những khát vọng, hoài bão cả một đời bóng đá mà mãi đến đoạn cuối cùng của sự nghiệp mới thành hiện thực, khi có duyên với Việt Nam.

Phiên dịch và phụ tá cho HLV Park Hang-seo, nhiều người xin nghỉ bởi “chịu không nổi” khi phải theo cường độ công việc khủng khiếp mà ông đặt ra cho mình. Cứ cuối tuần là đi theo các trận bóng để quan sát, tìm hiểu và ông để dấu chân ở khắp mọi sân bóng từ V.League đến hạng Nhất rồi các giải trẻ. Hơn 1 năm, liên tục và liên tục, hết U23 Châu Á đến ASIAD rồi AFF Cup lại Asian Cup, chưa hết chiến dịch này ông đã bắt tay vào chuẩn bị cho chiến dịch phía trước mới những mục tiêu mới, cao hơn để hướng đến chinh phục.

Với HLV Park Hang-seo, BĐVN có một bản “hợp đồng trọn đời“. Ảnh: Đ.Đ
Với HLV Park Hang-seo, BĐVN có một bản “hợp đồng trọn đời“. Ảnh: Đ.Đ

Làm việc với say mê và năng lượng tràn ngập ở tuổi sáu mươi như thế thì không thể chỉ là công việc mà còn là khát vọng, tâm huyết một đời người làm nghề.

Sau 2018 đại thành công, năm 2019 với bóng đá Việt Nam của thầy Park bắt đầu với một nấc thang mới là cột mốc tứ kết Asian Cup. Chạm tới một đỉnh cao hơn, ông lại muốn cùng các học trò tiếp bước, khi phía trước là giấc mơ SEA Games rồi vòng loại World Cup.

Và không chỉ là hàng loạt mục tiêu mới, ông còn nói tới World Cup cùng một tâm nguyện: “Tôi chỉ là người nước ngoài và nếu được, tôi muốn giúp Việt Nam xây dựng hệ thống đào tạo trẻ tốt để cạnh tranh trong tương lai, ngay cả khi tôi không còn làm việc ở đây nữa”.

Ông Park muốn cùng các học trò chinh phục thêm những mục tiêu trong năm 2019 và gây dựng cho tương lai của BĐVN. Ảnh: Hữu Phạm
Ông Park muốn cùng các học trò chinh phục thêm những mục tiêu trong năm 2019 và gây dựng cho tương lai của BĐVN. Ảnh: Hữu Phạm

Ở tuổi 60, HLV Park Hang-seo đang sống những ngày tươi đẹp cùng bóng đá Việt Nam. Ngọn lửa khát khao vẫn rực cháy cùng “Ngài ngủ gật” và ông muốn làm được nhiều điều hơn nữa.

Ông làm vì bóng đá Việt, vì mình chứ không phải công việc đơn thuần. Với những gì đã làm được và chờ đợi phía trước, đâu cần thiết phải có một bản hợp đồng mới với thầy Park.

Bởi ông và bóng đá Việt Nam đã có bản “hợp đồng trọn đời” rồi!

“Các cầu thủ mới ngoài 20 tuổi và họ có thể thi đấu đỉnh cao khoảng 10 năm nữa nên có thể hướng tới World Cup 2022 hoặc World Cup 2026. Tất nhiên, VFF cần phải lên kế dài hơi và tạo ra những thế hệ cầu thủ có thể thành công cùng bất kỳ HLV nào. Để nghĩ tới việc góp mặt ở World Cup, Việt Nam cần chuẩn bị, đầu tư từ lứa U10 để xây dựng lực lượng trong tương lai. Việt Nam giống như Hàn Quốc trong những năm 80, dù không giàu mạnh nhưng có tình yêu cuồng nhiệt. Trên thế giới, có lẽ chỉ có Việt Nam mới có tình yêu lớn với bóng đá như vậy…” - HLV Park Hang-seo.

TRIẾT LONG
TIN LIÊN QUAN

CLB Viettel mời được HLV còn nổi tiếng hơn cả Park Hang- seo

L.A |

Từ thành công của đội tuyển Việt Nam với ông thầy Park Hang-seo, CLB Bóng đá Viettel đã đạt được thoả thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi đến từ Hàn Quốc. Ông Lee Heung Sil sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm.

Top 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất tứ kết Asian Cup 2019

Tan |

ĐT Việt Nam đóng góp 3 bức ảnh trong top 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất tứ kết Asian Cup 2019.

Bùi Tiến Dũng viết tâm thư chia tay cảm động gửi FLC Thanh Hóa

An An |

"Đã đến lúc Dũng cần ra đi để tìm cho mình 1 thử thách mới với bản thân, Dũng tin rằng Thanh Hoá luôn là 1 nơi tuyệt vời để nói về bóng đá" - thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ xúc động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

CLB Viettel mời được HLV còn nổi tiếng hơn cả Park Hang- seo

L.A |

Từ thành công của đội tuyển Việt Nam với ông thầy Park Hang-seo, CLB Bóng đá Viettel đã đạt được thoả thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi đến từ Hàn Quốc. Ông Lee Heung Sil sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm.

Top 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất tứ kết Asian Cup 2019

Tan |

ĐT Việt Nam đóng góp 3 bức ảnh trong top 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất tứ kết Asian Cup 2019.

Bùi Tiến Dũng viết tâm thư chia tay cảm động gửi FLC Thanh Hóa

An An |

"Đã đến lúc Dũng cần ra đi để tìm cho mình 1 thử thách mới với bản thân, Dũng tin rằng Thanh Hoá luôn là 1 nơi tuyệt vời để nói về bóng đá" - thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ xúc động.