Bộ Văn hóa yêu cầu các đơn vị tập thể dục giữa giờ làm việc hành chính

Đ.B |

Từ ngày mai, 12.3, cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên của các đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL sẽ tập bài thể dục với thời gian ít nhất 2 lần/ngày, mỗi lần 5 phút vào 2 thời điểm 10h và 15h.

Xác nhận với Lao Động, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức tập thể dục giữa giờ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

Ông Bình nhấn mạnh, quyết định này nhằm hưởng ứng lễ phát động, kêu gọi toàn dân thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam của Thủ tướng.

“Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cần có trách nhiệm phát động và thực hiện theo chủ trương của Thủ tướng”, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, bước đầu, chỉ đạo này có thể là khuyến cáo về mặt hành chính nhưng về lâu dài, mong muốn của Bộ VHTT&DL là hướng đến sự hình thành ý thức tự rèn luyện sức khỏe của mỗi cá nhân.

Trong công văn yêu cầu, các đơn vị sẽ tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tập bài thể dục giữa giờ tùy thuộc điều kiện thực tế tại đơn vị, với thời gian ít nhất 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 5 phút vào khoảng 10h và 15h. Hoạt động này bắt đầu triển khai từ ngày 12.3.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cũng yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, cục, vụ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí thuộc Bộ triển khai hoạt động trên.

 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tập thể dục cùng các cán bộ của Bộ Y tế.

Các đơn vị thuộc bộ có nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của con người và vận động cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện hàng ngày.

Bộ VHTT&DL cũng giao Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và phổ biến một số bài tập thể dục giữa giờ với đặc thù công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên tại các đơn vị thuộc Bộ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng có nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào tập thể dục ngay tại công sở.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Bị từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng: Bộ Văn hóa phản hồi

Trần Tuấn - Đình Trường |

2 câu hỏi về vấn đề dâng sao giải hạn mà PV Báo Lao Động gửi đến Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chỉ nhận về một câu trả lời. Điều gì vẫn còn để ngỏ?

Bộ Văn hóa tiếp tục đề nghị chấn chỉnh hoạt động dâng sao giải hạn

ĐB |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Phật giáo Trung ương Việt Nam đề nghị chấn chỉnh các hoạt động tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi.

Bộ Văn hóa sẽ xử lý nghiêm hành vi biến tướng cúng dâng sao, giải hạn

Yến Phi |

Trước thực trạng một số cơ sở có tình trạng biến tướng của hoạt động cúng dâng sao giải hạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có công văn chấn chỉnh về vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng: Bộ Văn hóa phản hồi

Trần Tuấn - Đình Trường |

2 câu hỏi về vấn đề dâng sao giải hạn mà PV Báo Lao Động gửi đến Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chỉ nhận về một câu trả lời. Điều gì vẫn còn để ngỏ?

Bộ Văn hóa tiếp tục đề nghị chấn chỉnh hoạt động dâng sao giải hạn

ĐB |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Phật giáo Trung ương Việt Nam đề nghị chấn chỉnh các hoạt động tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi.

Bộ Văn hóa sẽ xử lý nghiêm hành vi biến tướng cúng dâng sao, giải hạn

Yến Phi |

Trước thực trạng một số cơ sở có tình trạng biến tướng của hoạt động cúng dâng sao giải hạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có công văn chấn chỉnh về vấn đề này.