Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

MINH TRIẾT |

Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026) đã bầu ra Chủ tịch mới là ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ngày 18.11, Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026) diễn ra tại Hà Nội đã bầu ra 39 thành viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), thay vì 81 thành viên như nhiệm kỳ trước.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng (Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch thay cho ông Nguyễn Ngọc Thiện (nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), với tỉ lệ tán thành 100%. 

Ngoài ra, 5 Phó Chủ tịch bao gồm: Ông Trần Đức Phấn (Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục Thể dục Thể thao), ông Lê Văn Kiểm (Chủ tịch HĐT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành), ông Trần Minh Hùng (Phó Tổng giám đốc VOV), ông Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch HĐQT Vietravel), ông Hoàng Xuân Lương (Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam). Ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký VOC khoá V tái đắc cử chức danh Tổng thư ký VOC khoá VI.

Các thành viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026). Ảnh: Bùi Lượng
Các thành viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026). Ảnh: Bùi Lượng

Tại nhiệm kỳ V, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng Ủy ban Olympic Việt Nam vẫn hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra. Trong đó, thành tích lớn nhất chính là việc lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành được huy chương vàng Olympic, nhờ công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016.

Bên cạnh đó, các thành tích đáng chú ý khác của đoàn thể thao Việt Nam bao gồm: 4 huy chương vàng tại ASIAD 2018, đứng Top 3 SEA Games, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và giành quyền vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022…

Ủy ban Olympic Việt Nam hoạt động dựa trên nguồn kinh phí của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) và các doanh nghiệp hỗ trợ. Theo báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ V, VOC thu được 44 tỉ đồng tiền tài trợ, số quỹ kết dư chuyển cho nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) là 11,7 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ giúp duy trì bộ máy, hỗ trợ các hoạt động thể thao quần chúng, đỉnh cao của Việt Nam.

Đại hội cũng đưa ra mục tiêu của VOC nhiệm kỳ VI là đẩy mạnh phát triển phong trào, giúp thể thao cộng đồng phát triển trên địa bàn cả nước. Cùng với đó, VOC phải giúp thể thao Việt Nam giành thành tích cao ở ASIAD 2022, Olympic 2024, góp phần nâng cao vị thế lên một tầm mới.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Đưa nhiều hơn môn thể thao Olympic vào các kỳ SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tuyên bố chung của Bộ trưởng thể thao ASEAN mang đến hi vọng nâng tầm SEA Games khi sẽ ưu tiên nhiều hơn các môn ASIAD và Olympic.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

“Độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng lại mở đường với MMA

HOÀI VIỆT |

Từ taekwondo đến bóng rổ và giờ là võ tổng hợp MMA, cựu võ sĩ nổi danh Nguyễn Văn Hùng xây dựng một trung tâm huấn luyện, tập luyện tại Thanh Hóa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đưa nhiều hơn môn thể thao Olympic vào các kỳ SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tuyên bố chung của Bộ trưởng thể thao ASEAN mang đến hi vọng nâng tầm SEA Games khi sẽ ưu tiên nhiều hơn các môn ASIAD và Olympic.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

“Độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng lại mở đường với MMA

HOÀI VIỆT |

Từ taekwondo đến bóng rổ và giờ là võ tổng hợp MMA, cựu võ sĩ nổi danh Nguyễn Văn Hùng xây dựng một trung tâm huấn luyện, tập luyện tại Thanh Hóa.