Ngày 31.12, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm chính là kế hoạch tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam.
Trong đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu giữ vững vị trí là 1 trong 3 nước đứng đầu và tổ chức thành công SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.
Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao 1 cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo phải làm tốt công tác tổ chức SEA Games 31. Ông Vinh nhấn mạnh: "Philippines đã tổ chức SEA Games 30 thành công, Việt Nam vì vậy cũng phải tổ chức tốt hơn SEA Games 31. Bộ trưởng cũng đã có chỉ đạo, tổ chức như thế nào thì bóng đá và điền kinh cũng phải bảo vệ được ngôi vô địch".
Tại SEA Games 31, điền kinh dự kiến đăng ký chỉ tiêu đoạt 15-17 huy chương Vàng, giữ vị trí nhất toàn đoàn. Bóng đá nam và nữ đều hướng tới bảo vệ thành công huy chương Vàng đã giành được trước đó 2 năm.
Cho đến nay, đội tuyển U22 quốc gia đã có tổng cộng 4 đợt tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 31. 2 trận giao hữu giữa U22 và đội tuyển quốc gia tại Quảng Ninh và Phú Thọ vừa phục vụ công tác chuyên môn, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển của khán giả hâm mộ cả nước.
Trong dự thảo báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Thể dục Thể thao cũng nêu, về công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11: Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công tác chuẩn bị về hậu cần, cơ sở vật chất, tài chính, vận động tài trợ, an ninh, giao thông, tuyên truyền, lễ tân - khánh tiết, khai mạc - bế mạc, y tế và kiểm tra doping để tổ chức thành công SEA Games lần thứ 31 và ASEAN Para Games lần thứ 11 tại Việt Nam.
Tập trung nguồn lực đầu tư cho các vận động viên trọng điểm tham dự Olympic, Paralympic, SEA Games 31. Tăng cường phối hợp các Bộ, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức thành công SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021.