BLV Quang Huy: "Pháo sáng của CĐV Hải Phòng là một nét đẹp"

VIỆT HÙNG |

Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, ở một vài góc độ, việc đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng là nét đẹp, nhưng cần được quản lý đúng cách.

PV: Trong quá khứ, CĐV Hải Phòng đã từng bị phạt không ít lần về việc đốt pháo sáng. Theo ông, đây có phải là bản sắc?

BLV Quang Huy: Đây đúng là một bản sắc của CĐV Hải Phòng. Từ lâu, người Hải Phòng vẫn coi sân Lạch Tray là San Siro của Việt Nam.

Hình ảnh pháo sáng vẫn thường gắn liền với các thành phố cảng và Hải Phòng là nơi nổi tiếng của Việt Nam. Như ở nước ngoài, điển hình là các thành phố cảng như Liverpool, Marseille... họ vẫn thường dùng pháo sáng để thủy thủ sử dụng. 

Ở Hải Phòng cũng vậy, người ta có thể mua pháo sáng ở mọi nơi, dùng để dẫn lối cho tàu vào cảng. Hình ảnh đó đã quá quen thuộc từ xưa đến nay. Ở một góc nhìn nào đó, nó là một nét đẹp, một nét văn hóa.

Pháo sáng của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 1 V.League 2018.
Pháo sáng của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 1 V.League 2018.

PV: Việc cổ động bằng pháo sáng của CĐV Hải Phòng có gì giống và khác so với một ví dụ điển hình là AC Milan?

BLV Quang Huy: Họ đều có chung sự cuồng nhiệt. Tuy nhiên, ở Italia, họ có quy hoạch nơi để đốt pháo sáng dành cho những người thích cổ động bằng cách này.

Riêng việc ném pháo sáng xuống sân, ở bất cứ nơi nào cũng bị cấm không riêng gì Việt Nam. Tôi đồng tình ý kiến với ông Văn Trần Hoàn, một CĐV kì cựu của CLB Hải Phòng. Theo ông Hoàn thì nên có một khu quy hoạch riêng trên sân để CĐV được đốt pháo sáng.

Pháo sáng trên sân San Siro. Ảnh: Daily Mail.
Pháo sáng trên sân San Siro. Ảnh: SNS.

PV: Trong nội bộ điều hành VPF có một người có quan hệ mật thiết với CLB Hải Phòng. Vậy tại sao ông ấy vẫn để tình trạng đốt pháo sáng diễn ra theo chiều hướng chưa tích cực?

BLV Quang Huy: Tôi xin được nêu tên người đó là ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch CLB Hải Phòng, hiện nay là Phó Chủ tịch VPF.

Trong trường hợp này, tôi nghĩ ông Hùng là người bị khó xử khi bản thân là lãnh đạo của VPF nhưng đội bóng của mình lại có những vi phạm. Một mặt, ông Hùng cần nghiêm khắc hơn với CĐV nhà, thế nhưng cùng với đó, ông ấy cũng phải làm cách nào đó để gắn bó mật thiết được với CĐV. Bởi lẽ, nếu quan hệ này tốt đẹp, khán giả Hải Phòng sẽ vì ông Hùng hơn hoặc ngược lại.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Sân Lạch Tray lập “thiên la, địa võng” để bắt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn trận Hải Phòng – HAGL, hàng vạn khán giả đã ùn ùn kéo đến Lạch Tray. Để kiểm soát an ninh, không cho khán giả mang pháo sáng vào sân, BTC sân Lạch Tray phân luồng, kiểm tra rất kỹ từng người. Quanh khu vực sân Lạch Tray tắc nghẽn và không khí nóng lên từng phút.

CĐV Hải Phòng hãy là những “thiên thần”

HOÀI ĐAN |

Chiều nay (17.3), trận đấu tâm điểm vòng 2 NutiCafe V.League 2018 sẽ diễn ra với cặp đấu Hải Phòng – HAGL. Sau “cơn mưa” pháo sáng được trút xuống sân Hàng Đẫy, tất cả đang muốn thấy những hình ảnh đẹp của CĐV đất Cảng ở Lạch Tray. 

Phán xử CĐV đốt pháo sáng thế nào?

HOÀI ĐAN |

Ban Kỷ luật VFF vẫn chưa thể đưa ra phán quyết về vụ việc một số cổ động viên Hải Phòng đốt và ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy tại vòng 1 Nuti Cafe V.League 2018.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sân Lạch Tray lập “thiên la, địa võng” để bắt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn trận Hải Phòng – HAGL, hàng vạn khán giả đã ùn ùn kéo đến Lạch Tray. Để kiểm soát an ninh, không cho khán giả mang pháo sáng vào sân, BTC sân Lạch Tray phân luồng, kiểm tra rất kỹ từng người. Quanh khu vực sân Lạch Tray tắc nghẽn và không khí nóng lên từng phút.

CĐV Hải Phòng hãy là những “thiên thần”

HOÀI ĐAN |

Chiều nay (17.3), trận đấu tâm điểm vòng 2 NutiCafe V.League 2018 sẽ diễn ra với cặp đấu Hải Phòng – HAGL. Sau “cơn mưa” pháo sáng được trút xuống sân Hàng Đẫy, tất cả đang muốn thấy những hình ảnh đẹp của CĐV đất Cảng ở Lạch Tray. 

Phán xử CĐV đốt pháo sáng thế nào?

HOÀI ĐAN |

Ban Kỷ luật VFF vẫn chưa thể đưa ra phán quyết về vụ việc một số cổ động viên Hải Phòng đốt và ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy tại vòng 1 Nuti Cafe V.League 2018.