Bị U23 Brazil "xem thường", thương hiệu của Trung Quốc gửi đơn khiếu nại

NGUYỄN ĐĂNG |

Thương hiệu quần áo thể thao Trung Quốc Peak, nhà tài trợ chính thức của Ủy ban Olympic Brazil (COB) đã gửi đơn khiếu nại về việc đội U23 Brazil không mặc trang phục của họ trên bục nhận huy chương theo như quy định.

Ở trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, U23 Brazil thắng U23 Tây Ban Nha 2-1 để giành Huy chương vàng. Trên bục trao giải, U23 Brazil đã mặc áo thi đấu của hãng Nike thay vì mặc áo của công ty Peak Sport Products của Trung Quốc sản xuất. Nike tài trợ cho đội tuyển bóng đá Brazil nhưng Peak tài trợ cho Ủy ban Olympic Brazil. Tất cả vận động viên, các đội tuyển Brazil khi nhận huy chương Olympic đều mặc áo khoác của nhà tài trợ Peak Sport trừ đội U23 Brazil.

Ủy ban Olympic Brazil rất tức giận vì hành động có phần "xem thường" nhà tài trợ này của các cầu thủ nam. Họ chia sẻ trên trang chủ: “COB bác bỏ thái độ của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và các cầu thủ của đội tuyển quốc gia trong lễ trao giải. Chỉ sau khi Thế vận hội kết thúc, COB mới công khai các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ quyền của Phong trào Olympic, các vận động viên khác và của các nhà tài trợ của chúng tôi".

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Peak đã gửi đơn khiếu nại lên COB vì hành động vi phạm thỏa thuận của đội U23 Brazil. "Peak tôn trọng sự lựa chọn của đội tuyển bóng đá nam Brazil trong việc sử dụng thiết bị chuyên dụng, nhưng đội bóng phải mặc đồng phục của Peak đầy đủ và không có nhãn hiệu khác khi bước lên bục nhận giải theo thỏa thuận giữa Peak và Ủy ban Olympic Brazil", thương hiệu của Trung Quốc chia sẻ qua trang Weibo chính thức của mình.

Peak nhấn mạnh việc quảng bá thương hiệu Trung Quốc ở nước ngoài thường bị đối xử không công bằng và Peak sẽ bảo vệ lợi ích chính đáng của mình qua các kênh pháp lý. Đáp lại phản ứng của nhà tài trợ, COB cho biết sẽ kiện CBF vì vấn đề này đã vượt quá phạm vi thể thao.

Một số cầu thủ U23 Brazil cho biết họ chỉ làm theo yêu cầu của CBF. Trong khi đó, một quan chức của CBF nhấn mạnh họ không hề biết việc phải mặc trang phục của Peak trên bục nhận huy chương. Tuy nhiên dù lý do nào, hành động của U23 Brazil là vi phạm rõ ràng thỏa thuận giữa Peak và COB.

Phần lớn các vân động viên khác của Brazil đều chỉ trích hành động của U23 Brazil. "Đây là một thông điệp rõ ràng rằng các cầu thủ không cảm thấy mình là một phần của đội ngũ Olympic và không quan tâm đến điều này. Họ hoàn toàn mất kết nối và phớt lờ những hậu quả mà có thể tạo ra đến vô số các vận động viên khác không phải triệu phú như họ", vận động viên bơi Bruno Fratus cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển futsal Brazil dè chừng tuyển Việt Nam tại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển futsal Brazil, ông Marquinhos Xavier đánh giá rất cao những đối thủ tại bảng D, trong đó có tuyển Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup 2021.

Brazil gặp rắc rối sau khi đoạt Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Ủy ban Olympic Brazil (COB) không hài lòng về việc đội tuyển U23 Brazil không tuân thủ những quy định về trang phục, khi lên nhận Huy chương Vàng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Brazil giành Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

MINH TRIẾT |

Phải mất đến 120 phút mới đánh bại được Olympic Tây Ban Nha, Olympic Brazil giành Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Tuyển futsal Brazil dè chừng tuyển Việt Nam tại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển futsal Brazil, ông Marquinhos Xavier đánh giá rất cao những đối thủ tại bảng D, trong đó có tuyển Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup 2021.

Brazil gặp rắc rối sau khi đoạt Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Ủy ban Olympic Brazil (COB) không hài lòng về việc đội tuyển U23 Brazil không tuân thủ những quy định về trang phục, khi lên nhận Huy chương Vàng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Brazil giành Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

MINH TRIẾT |

Phải mất đến 120 phút mới đánh bại được Olympic Tây Ban Nha, Olympic Brazil giành Huy chương Vàng bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.