Bỉ - Tunisia: Kẻ tám lạng người nửa cân

Đặng Đạt |

19h00 ngày 23.6 sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm vòng 2 bảng G World Cup 2018 giữa "Quỷ đỏ" Bỉ và "Đại bàng Carthage" Tunisia. Đây hứa hẹn là một trận cầu đỉnh cao vì cả 2 đội tuyển đều có sự tương quan về lực lượng.

Trong lịch sử các kỳ World Cup trước đây, Bỉ và Tunisia đã chạm trán nhau 2 lần tại giải đấu Giao hữu quốc tế và World Championship. Tuy nhiên, thành tích ở những trận đấu này không có sự chênh lệch quá lớn.

Đội tuyển Bỉ đối đầu với Tunisia tại giải đấu World Championship sau 2 lượt trận với kết quả nhận được là 1 trận thắng, 1 trận hòa. Trong giải Giao hữu quốc tế 2014, Quỷ đỏ đã đánh bại Tunisia chỉ với tỷ số 1-0.

 
Tiền đạo Lukaku đang có thành tích xuất sắc  

Cả 2 đội tuyển Bỉ và Tunisia đều nằm ở vị trí đầu bảng vì sở hữu đội hình thi đấu rất thành công ở vòng loại. Tuy nhiên, với đội hình vượt trội hơn hẳn thì Bỉ vẫn là đội được nhiều chuyên gia đánh giá cao hơn ở bảng đấu cũng như trước trận đấu này.

 
Hazard siêu sao đắt giá nhất của tuyển Bỉ

Trong thời gian gần đây, đội tuyển Bỉ giữ phong độ khá ấn tượng hiệu suất giành chiến thắng trong những trận đấu vừa qua lên tới 92%. Với tổng 6 lượt trận đấu, thầy trò HLV Roberto Martinez đã giành được 5/6 trận thắng và duy nhất một trận hòa.

Đặc biệt, trong trận thi đấu mở màn với tuyển Panama, họ đã dành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước đối thủ vô cùng thuyết phục.

 
 Đội tuyển Tunisia tại World Cup 2018

Tunisia cũng chứng minh được thực lực của mình khi tăng hiệu suất chiến thắng lên 83% trong tổng số trận đấu. Với 6 lượt đấu ở vòng loại World Cup, thầy trò HLV Nabil Maaloul cũng đã cho thấy được sức mạnh không hề kém cạnh của mình trước đội tuyển Bỉ.

Họ đã mang đến 4 trận thắng và 2 trận hoà để giành được một vé trở lại đấu trường lớn nhất thế giới.

Đội hình dự kiến:

Bỉ (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Boyata, Alderweireld; Carrasco, Witsel, De Bruyne, Meunier; Hazard, Mertens; Lukaku

Tunisia (4-1-4-1): Ben Mustapha; Maaloul, Meriah, Youssef, Bronn; Skhiril; Sliti, Badri, Sassi, Youssef; Khazri

Đặng Đạt
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.