Bị thị trưởng cắn vào huy chương, VĐV xin đổi huy chương vàng Olympic Tokyo

ĐÌNH THẢO |

Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Olympic Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phối hợp để có thể đổi mới huy chương vàng Olympic cho Miu Goto, vận động viên môn bóng mềm của Nhật Bản sau khi huy chương vàng của cô bị một vị thị trưởng… cắn vào.

Hành động bị lên án

Theo Kyodonews, sau khi giành tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 môn bóng mềm, vận động viên Miu Goto cùng với tấm huy chương có mặt tại tòa thị chính Nagoya để chia sẻ về chiến thắng của đội nhà ở Olympic Tokyo.

Tại đây, khi được Goto đeo cho chiếc huy chương vàng, ông Takashi Kawamura, thị trưởng thành phố Nagoya đã nắm lấy tấm huy chương vàng và nói: "Nó nặng đấy" rồi bất ngờ kéo khẩu trang xuống và cắn vào một góc chiếc huy chương để chụp ảnh làm kỷ niệm mà không hỏi ý kiến của vận động viên Goto.

Hành động của ông Takashi Kawamura ngay sau đó vấp phải làn sóng công kích mạnh mẽ. Đa phần các ý kiến đều cho rằng thị trưởng thành phố Nagoya đã không tôn trọng thành quả của các vận động viên, đồng thời không đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang rất phức tạp.

Tại Olympic Tokyo 2020, để tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng đã có những quy định riêng về việc nhận huy chương của các vận động viên đạt thành tích cao. Theo đó, những chiếc huy chương sẽ không được trao vào cổ cho các vận động viên như thường lệ. Thay vào đó, vận động viên sẽ lấy huy chương từ khay và tự mình đeo vào cổ.

Những người đặt huy chương vào khay đều sử dụng găng tay khử trùng, vì thế vận động viên có thể yên tâm rằng không ai chạm vào chiếc huy chương trước đó. IOC thậm chí còn khuyến cáo các vận động viên không nên cắn huy chương, dù đây là hình ảnh mang tính biểu tượng của các kỳ Thế vận hội.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích

Yuki Ota, vận động viên giành huy chương Olympic đấu kiếm đầu tiên của Nhật Bản, cho biết hành vi của ông Kawamura là không thể chấp nhận: "Đầu tiên, ông ta đã thiếu tôn trọng các vận động viên, những người phải tự đeo huy chương vào cổ mình như một phần của các biện pháp chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Olympic 2020. Và giờ anh ta cắn huy chương? Tôi không thể tưởng tượng nổi."

Toyota Motor Corp, công ty sở hữu đội bóng mà vận động viên Miu Goto thi đấu, cũng đã chỉ trích ông Kawamura, họ nói trong một tuyên bố: "Đó là một hành động không xứng đáng và thiếu tôn trọng đối với những nỗ lực lâu dài của vận động viên đã giúp đội tuyển bóng mềm quốc gia giành được chiến thắng. Chúng tôi thực sự hy vọng ông Kawamura sẽ cư xử phù hợp hơn với tư cách là một nhà lãnh đạo".

Sau sự cố trên, 7.000 đơn khiếu nại đã được gửi tới văn phòng thành phố Nagoya yêu cầu thị trưởng Kawamura phải xin lỗi vận động viên Goto đồng thời kiến nghị “đổi mới” huy chương vàng cho vận động viên này.

Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Olympic Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phối hợp để có thể đổi mới huy chương vàng Olympic cho Miu Goto. Vận động viên bóng mềm Nhật Bản đã đồng ý và việc thay thế huy chương sẽ sớm được tiến hành trong thời gian tới. Mới đây nhất, bản thân ông Kawamura cũng đã lên tiếng xin lỗi nhà vô địch Olympic của Nhật Bản.

“Tôi đã nhìn thấy tấm huy chương vàng mà tôi ngưỡng mộ nên đã quên mất vị trí thị trưởng thành phố của mình và hành động một cách bất cẩn. Tôi đã làm cho biểu tượng của những năm tháng tập luyện chăm chỉ của vận động viên bị vấy bẩn. Tôi gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình”, thị trưởng Kawamura nói với truyền thông Nhật Bản.

Ngoài ra, ông Kawamura cho biết "đã nhận được sự hướng dẫn" từ người đứng đầu Ủy ban Olympic Nhật Bản Yasuhiro Yamashita, đồng thời bày tỏ mong muốn được trả chi phí thay thế huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 cho vận động viên Goto.

Cũng theo Kyodonews, tại sự kiện hôm 4.8, nhiều người cho rằng đã nghe thấy ông Kawamura có những câu hỏi liên quan tới vấn đề tình dục khi hỏi Goto có bị cấm quan hệ tình cảm hay không?. Ông Kawamura sau đó đã phủ nhận bản chất câu hỏi này và lý giải: “Tôi chỉ muốn vận động viên được thư giãn và trao đổi nhiều hơn để tạo sự thoải mái. Tuy nhiên, câu hỏi trên là không phù hợp và nó đi quá xa với cuộc gặp gỡ này”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Những thế giới chúng ta sẻ chia

TAM NGUYÊN |

Những ngày tranh tài quyết liệt đã ở lại sau lưng, lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong không khí tươi vui của sự kết nối toàn thế giới…

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 8.8: Mỹ vượt Trung Quốc

MINH TRIẾT |

Đoàn Thể thao Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 tính đến thời điểm 16h00 ngày 8.8.

Philippines dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tấm Huy chương Bạc của võ sĩ boxing Carlo Paalam đã giúp đoàn thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở Ninh Bình tạm dừng vì kêu càng bán càng lỗ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tạm dừng bán hàng, trong đó, có nhiều cửa hàng dừng bán mà không có lý do.

Bốn anh em ruột can trường, nhiều lần cứu người ở vùng biển Hoàng Sa

VIÊN NGUYỄN |

Nối nghiệp tổ tiên, 4 anh em ruột nhà họ Dương ở làng biển Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần hỗ trợ cứu người giữa biển khơi…

Bóng dáng Danh Khôi trong 3.300 tỉ đồng phải thu của Phát Đạt

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt đang ghi nhận hơn 3.300 tỉ đồng các khoản phải thu liên quan đến nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi. Đáng nói, đa số các doanh nghiệp này còn non trẻ hoặc có kết quả kinh doanh kém khả quan trong những năm qua.

Đào cuối vụ, hoa bưởi đắt khách dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Những cành đào nở muộn, những bó hoa bưởi đầu mùa được bán với giá lên tới 300.000 – 350.000 đồng/kg đang là loại hoa bán chạy trong dịp Rằm tháng Giêng.

Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Những thế giới chúng ta sẻ chia

TAM NGUYÊN |

Những ngày tranh tài quyết liệt đã ở lại sau lưng, lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong không khí tươi vui của sự kết nối toàn thế giới…

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo ngày 8.8: Mỹ vượt Trung Quốc

MINH TRIẾT |

Đoàn Thể thao Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 tính đến thời điểm 16h00 ngày 8.8.

Philippines dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tấm Huy chương Bạc của võ sĩ boxing Carlo Paalam đã giúp đoàn thể thao Philippines vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về thành tích tại Olympic Tokyo 2020.