Bi hài: CĐV Hải Phòng cổ vũ cho Nam Định dù đội nhà “thua sấp mặt” ở tận Cần Thơ

ĐÌNH THẢO |

Một hình ảnh khá bi hài khi rất đông CĐV Hải Phòng đã tới sân Thiên Trường cổ vũ cho Nam Định trong trận đấu với HAGL, trong khi Hải Phòng đang thua XSKT Cần Thơ.

Chiều 28.9, trận đấu giữa Nam Định và HAGL có sự xuất hiện của các CĐV đặc biệt đến từ Hải Phòng. Hội CĐV Hải Phòng và Hội CĐV Nam Định nổi tiếng thân thiết, vì thế có rất đông CĐV đất Cảng tới sân Thiên Trường tiếp lửa cho đội bóng thành Nam.

Điều đáng nói là trong thời điểm đó, trận đấu của Hải Phòng làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ lại không mấy nhận được sự quan tâm. Thậm chí, đó là trận đấu mà các học trò của HLV Trưởng Việt Hoàng thi đấu như mơ ngủ để rồi thua chung cuộc đại diện miền Tây với tỉ số 0-2.

Dù vậy, Nam Định vẫn nhận thất bại 0-2 trước HAGL ngay trên sân nhà, và bị đối thủ XSKT Cần Thơ san bằng khoảng cách về điểm số. Ảnh: T.L
Dù vậy, Nam Định vẫn nhận thất bại 0-2 trước HAGL ngay trên sân nhà, và bị đối thủ XSKT Cần Thơ san bằng khoảng cách về điểm số. Ảnh: T.L

Thế nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng tới việc các CĐV Hải Phòng vẫn luôn tạo bầu không khí như lễ hội tại sân Thiên Trường để cổ vũ cho Nam Định. Theo thống kê, có khoảng 17 ngàn khán giả có mặt tại sân Thiên Trường, trong số này có không ít CĐV đất Cảng.

Tuy vậy, dù nhận được sự cổ vũ từ đông đảo NHM trên khán đài nhưng Nam Định vẫn không thể giành chiến thắng trước HAGL. Thậm chí, họ còn để thua đối thủ với tỉ số 0-2, trận thua này khiến thầy trò HLV Văn Sỹ bị Cần Thơ san bằng khoảng cách điểm số (20 điểm) nhưng vẫn xếp trên nhờ hơn về hiệu số.

Trong khi Hải Phòng thi đấu ở Cần Thơ không nhận được nhiều sự quan tâm. thì CĐV đất Cảng lại đến sân Thiên Trường cổ vũ cho Nam Định. Ảnh: T.L
Trong khi Hải Phòng thi đấu ở Cần Thơ không nhận được nhiều sự quan tâm. thì CĐV đất Cảng lại đến sân Thiên Trường cổ vũ cho Nam Định. Ảnh: T.L

Có thể thấy, một nghịch lí khá bi hài của bóng đá Việt Nam khi CĐV đội này lại đi ủng hộ đội khác trong khi đội nhà đang thi đấu lại không nhận được nhiều sự quan tâm vì biết trước thất bại.

BXH V.League 2018 sau vòng 24.
BXH V.League 2018 sau vòng 24.
ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.