Bị đuổi người vì thẻ đỏ, U16 Việt Nam thua ngược U16 Indonesia

ĐÌNH THẢO |

Để thua U16 Indonesia trong trận đấu giành tấm vé nhất bảng A với tỉ số 2-4 ở lượt trận thứ 3, U16 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở 2 trận còn lại mới mong có cơ hội đi tiếp vào bán kết.

U16 Indonesia đang dẫn đầu bảng A với cùng 6 điểm như U16 Việt Nam nhưng hơn về hiệu số, thế nên cuộc đối đầu giữa 2 đội ở trận đấu này được xem là mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng, thậm chí là tấm vé vào vòng bán kết. 

U16 Việt Nam đã có khởi đầu khá thuận lợi khi vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Đó là tình huống hậu vệ Indonesia phá bóng không dứt khoát giúp cho tiền đạo U16 Việt Nam có pha dứt điểm trong vòng cấm để dẫn trước đối thủ.

Điều mà HLV Vũ Hồng Việt đã cảnh báo trước trận đấu này đó là việc các cầu thủ cần có sự tập trung và không được mắc sai lầm dường như không được các cầu thủ thể hiện.

Sai lầm của hàng phòng ngự ở những phút cuối hiệp 1 đã khiến U16 Việt Nam trả giá bằng bàn gỡ 1-1 của U16 Indonesia. Tiền đạo của đối phương đi bóng qua 3 hậu vệ U16 Việt Nam trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Nguyên Hoàng (10) nhận thẻ đỏ rời sân sau khi có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. Ảnh: VFF
Nguyên Hoàng (10) nhận thẻ đỏ rời sân sau khi có pha vào bóng nguy hiểm và chơi tiểu xảo với cầu thủ đối phương. Ảnh: VFF

Ngay những phút đầu hiệp 2, lưới của thủ môn Mạnh Dũng lần thứ 2 rung lên khi U16 Indonesia được hưởng quả phạt 11m, giúp đội chủ nhà dẫn ngược 2-1.

Thậm chí sau đó, tiếp tục là một tình huống chơi bóng “như mơ ngủ” của hàng phòng ngự U16 Việt Nam đã tạo điều kiện để tiền đạo U16 Indonesia đệm bóng cận thành nới rộng cách biệt lên thành 3-1.

Nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ, hàng công U16 Việt Nam không những không tìm được bàn thắng mà còn bị đuổi người khi Nguyên Hoàng có pha vào bóng nguy hiểm với đối thủ và phải nhận thẻ đỏ.  Rất may là chỉ sau khi bị đuổi người ít phút thì U16 Việt Nam có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau khi được hưởng quả phạt 11m.

 
 Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt buộc phải thắng ở 2 lượt trận cuối với Philippines và Myanmar để giành vé vào bán kết.

Thế nhưng mọi hi vọng có điểm của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã chấm hết với bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở cuối trận của U16 Indonesia.

Để thua U16 Indonesia, U16 Việt Nam sẽ phải giành 2 chiến thắng ở 2 lượt trận sau đó với Philippines và Myanmar để giành tấm vé vào vòng bán kết.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.