Benzema trở lại đội tuyển Pháp: “Không bao giờ nói không bao giờ”

TAM NGUYÊN |

Karim Benzema chính thức được huấn luyện viên Didier Deschamp điền tên trong danh sách đội tuyển Pháp sau 6 năm vắng bóng.

6 năm của “kẻ làm xấu hổ nước Pháp”

“Chừng nào tôi còn dẫn dắt đội tuyển Pháp, Karim Benzema sẽ không bao giờ trở lại”, huấn luyện viên Didier Deschamps tuyên bố.

“Benzema ngu ngốc như một con lừa. Cậu ta sẽ không bao giờ thi đấu cho đội tuyển Pháp nữa”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) - Noel Le Graet với một phát biểu đầy thù địch.

Và Thủ tướng Pháp cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của Benzema khi khẳng định anh “không còn chỗ đứng” trong đội tuyển quốc gia nữa.

Tất cả xuất phát từ câu chuyện Benzema có liên quan đến vụ việc tống tiền đồng đội ở Les Bleus là Mathieu Valbuena vì clip sex. Vụ scandal đó vẫn chưa được giải quyết cho đến tận bây giờ, với thông báo gần nhất từ công tố viên Versailles về việc Big Benz sẽ phải ra tòa vào cuối tháng 10 tới.

Tất nhiên, Benzema vẫn luôn phủ nhận. Nhưng khi vụ việc vỡ lở vào tháng 11.2015, đó là “giọt nước tràn ly” sau hàng loạt những tranh cãi và scandal bên ngoài sân cỏ mà anh vướng vào.

Tháng 1.2014, Benzema cùng Franck Ribery bị cáo buộc gạ gẫm gái mại dâm vị thành niên. Đài Cadena SER từng đưa tin, Benzema bị cảnh sát Tây Ban Nha xử phạt vì lỗi rẽ trái phép và dùng bằng lái xe giả. Rồi trong vụ clip sex, tạp chí Le Point của Pháp cho rằng, Benzema cũng có thể liên quan đến một vụ buôn bán cocaine.

Xảy ra vụ tống tiền đồng đội đã dẫn đến làn sóng giận dữ của huấn luyện viên, lãnh đạo FFF, Chính phủ và cả người Pháp, sau đó là phán quyết trục xuất khỏi Les Bleus dành cho Benzema “kẻ làm xấu hổ cả nước Pháp”. Lần gần nhất Benzema mang trên mình màu áo lam là tháng 10.2015. Hẳn nhiên, Benzema cũng có những lời “đốp chát” khá căng thẳng với Deschamps, Le Graet và cả một số đồng đội ở đội tuyển. Kể từ đó, Benzema và Les Bleus đi trên 2 con đường riêng.

Đội tuyển Pháp vô địch thế giới năm 2018 mà không cần Benzema, thậm chí không cần “số 9” của đội là Olivier Giroud - người từng đấu khẩu với Benzema, ghi bàn thắng nào. Trong khi đó, Real Madrid cũng được hưởng lợi khi Benzema không phải đá cho đội tuyển để liên tiếp vô địch Champions League, đăng quang La Liga và hiện đang có mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp.

6 năm và “không bao giờ nói không bao giờ”

Chỉ cách đây khoảng 1 tháng rưỡi, huấn luyện viên Deschamps vẫn nói rõ rằng, không bao giờ tha thứ cho Benzema, sau những gì anh nói về ông.

“Không bao giờ”, Deschamps là đại diện cho hình ảnh nước Pháp gần như đã không còn coi Benzema là người Pháp. Sau World Cup 2018, Benzema cũng chẳng còn cơ hội dự EURO 2020 nếu giải đấu diễn ra đúng lịch và đương nhiên là cho đến hết sự nghiệp khi đã 33 tuổi. Nhưng đột nhiên, những cơn gió đã đưa những lời tuyên bố đi đâu mất. Theo thời gian, những điều kiện thuận lợi hội tụ để “đứa con hoang đàng” trở lại.

Vì COVID-19, EURO 2020 phải lùi lại 1 năm. Vì COVID-19, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) cho phép mỗi đội tuyển đăng ký 26 cầu thủ thay vì 23.

Vì ở EURO 2020, Pháp nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Đức, Hungary. Vì ở đội tuyển Pháp, ngoài Kylian Mbappe, những trụ cột như Antoine Griezmann, Ousmane Dembele bất ổn phong độ, Giroud ít khi được ra sân, trong khi Benzema năm thứ hai liên tiếp nhận giải xuất sắc nhất cho cầu thủ Pháp chơi bóng ở nước ngoài do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Pháp bầu chọn.

Deschamps đã mở lòng, đó là điều đáng ghi nhận, thế nhưng nó cũng một lần nữa giúp nhiều người ta nhận ra một chân lý: “Không bao giờ nói không bao giờ”. Và cựu đội trưởng đội tuyển Pháp cũng không chọn cách nói “tha thứ” để đề cấp đến việc gọi Benzema trở lại mà đặt “Tổ quốc trên hết”.

“Tôi đã từng có những tình huống khó khăn với các cầu thủ khác”, ông nói. “Nhưng đội tuyển Pháp không phải của cá nhân tôi. Nước Pháp được đặt trên mọi thứ khác.

Tôi không thể nói chúng tôi đã nói với nhau điều gì, nhưng điều quan trọng nhất là cậu ấy đã trở lại và chúng tôi đi đến quyết định sau khi nói chuyện. Luôn có sự cạnh tranh, tuyển Pháp sẽ mạnh hơn với Benzema”.

Danh sách đội tuyển Pháp

Thủ môn: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan.

Hậu vệ: Benjamin Pavard, Leo Dubois, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Clement Lenglet, Kurt Zouma, Jules Kounde.

Tiền vệ: N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko.

Tiền đạo: Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Ousmane Dembele.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Pháp mạnh thế nào khi có thêm Benzema?

TAM NGUYÊN |

Thêm Karim Benzema, đội tuyển Pháp có đến 8 cầu thủ tấn công để hướng tới EURO 2020.

Karim Benzema có cơ hội trở lại đội tuyển Pháp?

MINH TRIẾT |

Karim Benzema có cơ hội trở lại đội tuyển Pháp sau 6 năm vắng bóng.

Top vua phá lưới La Liga 2020/21: Messi bứt phá thần tốc, bỏ xa Benzema

Bảo Bình (Ảnh AFP/Getty) |

Top vua phá lưới La Liga 2020/21 vòng 32: Với cú đúp trước Getafe, siêu sao Lionel Messi đã có 25 bàn thắng, hơn cầu thủ xếp thứ 2 - Karim Benzema tới 4 pha lập công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đội tuyển Pháp mạnh thế nào khi có thêm Benzema?

TAM NGUYÊN |

Thêm Karim Benzema, đội tuyển Pháp có đến 8 cầu thủ tấn công để hướng tới EURO 2020.

Karim Benzema có cơ hội trở lại đội tuyển Pháp?

MINH TRIẾT |

Karim Benzema có cơ hội trở lại đội tuyển Pháp sau 6 năm vắng bóng.

Top vua phá lưới La Liga 2020/21: Messi bứt phá thần tốc, bỏ xa Benzema

Bảo Bình (Ảnh AFP/Getty) |

Top vua phá lưới La Liga 2020/21 vòng 32: Với cú đúp trước Getafe, siêu sao Lionel Messi đã có 25 bàn thắng, hơn cầu thủ xếp thứ 2 - Karim Benzema tới 4 pha lập công.