“Bầu” Hùng trả đội bóng Than Quảng Ninh: Phải thực hiện theo Luật Lao động

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng - vừa có đơn xin trả lại đội bóng đá nam Than Quảng Ninh cho tỉnh vì khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, trước khi trả lại cho tỉnh Quảng Ninh, đơn vị chủ quản đội bóng phải giải quyết các quyền lợi của người lao động theo quy định.

Như chúng tôi đã đưa tin, tổng số nợ lương, tiền lót tay các cầu thủ của CLB bóng đá Than Quảng Ninh hiện là khoảng 70 tỉ đồng. Trong khi đó, “bầu” Hùng cho biết, không có khả năng chi trả sau khi 2 nhà tài trợ lớn rút lui.

Sau những cuộc gặp gỡ, làm việc giữa các bên để “cứu” đội bóng nhưng bất thành, mới đây, ông Hùng đã có công văn xin trả lại đội bóng cho tỉnh Quảng Ninh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Văn hóa và và Thể thao tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết vụ việc.

Cầu thủ CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh đi buôn hải sản. Ảnh: CTV
Cầu thủ CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh đi buôn hải sản. Ảnh: CTV

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh sau cuộc họp, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đề làm rõ trách nhiệm thực hiện chế độ đối với người lao động của Công ty TNHH 1TV Bóng đá Quảng Ninh, trước khi trả đội bóng về cho tỉnh.

Theo đó, việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động nói chung, lao động là các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá nói riêng được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và quy định của công ty.

Trường hợp không còn khả năng, nhu cầu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề bóng đá hoặc không có nhu cầu sử dụng huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá... công ty có quyền giải thể đội bóng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là các cầu thủ theo quy định của pháp luật.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, công ty phải thanh toán đầy đủ chế độ tiền lương, các chế độ khác (nếu có) và trợ cấp mất việc làm cho người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp công ty không còn khả năng hoạt động dẫn đến tuyên bố phá sản, việc giải quyết chế độ cho người lao động được quy định trong Luật phá sản.

Theo một luật sư, nếu tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản liên quan đến CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh sẽ được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá và bán để trả các khoản nợ cho các cầu thủ.

“Việc trả đội bóng cho tỉnh mà chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến hợp đồng với các cầu thủ là không đúng quy định” - luật sư này cho hay.

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, nếu các bên không tự giải quyết được với nhau, hoặc không có đơn vị nào đứng ra tiếp nhận và trả nợ lương, thì có thể đưa vụ việc ra tòa.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh phát động “100 ngày đêm” hoàn thành 3 đại công trình giao thông

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (2.9), tại Bến cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 3 công trình trọng điểm, gồm: Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả và cầu Cửa Lục 1.

Quảng Ninh cần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công

Vũ Long |

Tỉnh Quảng Ninh nêu rõ những điểm tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, cần được hỗ trợ giải quyết.

Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (1.9), hàng vạn học sinh các cấp trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường. Đây là ngày thứ 68 Quảng Ninh không có ca COVID-19 trong cộng đồng. 

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Quảng Ninh phát động “100 ngày đêm” hoàn thành 3 đại công trình giao thông

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (2.9), tại Bến cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 3 công trình trọng điểm, gồm: Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả và cầu Cửa Lục 1.

Quảng Ninh cần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công

Vũ Long |

Tỉnh Quảng Ninh nêu rõ những điểm tồn tại, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, cần được hỗ trợ giải quyết.

Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (1.9), hàng vạn học sinh các cấp trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường. Đây là ngày thứ 68 Quảng Ninh không có ca COVID-19 trong cộng đồng.