“Bầu” Hùng nói gì về việc đội bóng đất Mỏ bị nợ lương 8 tháng?

Nguyễn Hùng |

Tính đến thời điểm này các cầu thủ CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã bị nợ lương khoảng 8 tháng. Nhiều cầu thủ gần như không ra sân tập để phản ứng về tình trạng nợ lương dài.

Trao đổi với Lao Động sáng nay – 2.4, ông Phạm Thanh Hùng – Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh – thừa nhận tình hình tài chính của CLB rất khó khăn.

Cũng theo "bầu" Hùng, dù đã có cam kết của tỉnh, các ngành liên quan cùng chung tay hỗ trợ cho đội bóng sau cuộc “khủng khoảng” tài chính ở đội bóng này năm ngoái, nhưng đến nay, CLB bóng đá Than Quảng Ninh vẫn chưa nhận được đồng nào.

“Một mình chúng tôi không thể cáng đáng được toàn bộ kinh phí khoảng 70 tỉ đồng/năm cho đội bóng” – “bầu” Hùng chia sẻ.

Các cầu thủ CLB bóng đá Than Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Các cầu thủ CLB bóng đá Than Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, CLB bóng đá Than Quảng Ninh khó khăn thực sự về tài chính, nhưng cũng không thể lấy nguồn ngân sách để hỗ trợ được.

Cuộc “khủng hoảng” tài chính ở CLB bóng đá Than Quảng Ninh tưởng như đã tìm được lối ra vào cuối năm 2020, sau cuộc làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Ninh với lãnh đạo CLB.

Tại cuộc gặp này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng CLB, sau khi 2 nhà tài trợ chính là Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Cty Đông Bắc xin dừng tài trợ do tình hình kinh tế khó khăn. Những năm qua, số tiền tài trợ của 2 đơn vị này thường chiếm khoảng 40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng.

Trước đó, sau khi hai nhà tài trợ chính xin rút, lãnh đạo CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã có công văn cầu cứu UBND tỉnh Quảng Ninh. Đã có lúc “bầu” tuyên bố sẽ trả lại đội bóng, nếu tỉnh không trả lời công văn của CLB bóng đá Than Quảng Ninh về việc tháo gỡ khó khăn về tài chính.

Ở lần khủng hoảng đó, nhiều trụ cột đã bỏ đi, đặc biệt, HLV Phan Thanh Hùng cũng xin chấm dứt hợp đồng.

CLB bóng đá Than Quảng Ninh, được coi là một trong những thương hiệu, niềm tự hào của người dân Quảng Ninh, vốn là đội bóng đá nam của ngành than. Chuyển qua nhiều đơn vị trong ngành than quản lý, năm 2014, CLB được bàn giao cho Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang do quy định của Nhà nước nên TKV không thể quản lý đội bóng. Hàng năm, TKV vẫn cam kết tài trợ cho đội bóng khoảng 30 tỉ đồng. Số tiền còn lại do Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang chi trả và kêu gọi các doanh nghiệp khác tài trợ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nghĩ từ chuyện Than Quảng Ninh bị nợ lương

Nguyễn Lê Vinh |

Đam mê hay tình cảm thì sự chuyên nghiệp vẫn là thứ cần có trong ý thức cũng như hành động của một nền bóng đá chuyên nghiệp - một vài suy nghĩ từ việc cầu thủ Than Quảng Ninh đang bị nợ lương.

Bị nợ lương 8 tháng, cầu thủ Than Quảng Ninh không ra sân tập

AN NGUYÊN |

Do bị nợ lượng trong 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết, không ra sân trong buổi tập chiều hôm nay, 31.3.

Trạm kiểm tra trọng tải xe bị nợ lương được chuyển giao về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sau hơn 1 năm bị nợ lương - bởi nhân lực do Sở GTVT Quảng Ninh quản lý nhưng lương do Bộ GTVT trả - Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long được chuyển giao hoàn toàn cho Quảng Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghĩ từ chuyện Than Quảng Ninh bị nợ lương

Nguyễn Lê Vinh |

Đam mê hay tình cảm thì sự chuyên nghiệp vẫn là thứ cần có trong ý thức cũng như hành động của một nền bóng đá chuyên nghiệp - một vài suy nghĩ từ việc cầu thủ Than Quảng Ninh đang bị nợ lương.

Bị nợ lương 8 tháng, cầu thủ Than Quảng Ninh không ra sân tập

AN NGUYÊN |

Do bị nợ lượng trong 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết, không ra sân trong buổi tập chiều hôm nay, 31.3.

Trạm kiểm tra trọng tải xe bị nợ lương được chuyển giao về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sau hơn 1 năm bị nợ lương - bởi nhân lực do Sở GTVT Quảng Ninh quản lý nhưng lương do Bộ GTVT trả - Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long được chuyển giao hoàn toàn cho Quảng Ninh.