Bầu Hiển và “cú ngã” của Hà Nội

Đăng Huỳnh |

Điểm nhấn của vòng 7 LS V.League 2020 là trận thua của Hà Nội trước Sài Gòn. Đó là “cú ngã” thứ 3 ở mùa giải năm nay đến từ sự bất ổn với đội bóng của bầu Hiển.

Sự bất ổn của Hà Nội

Hà Nội thất bại 0-1 trước Sài Gòn ngay tại Hàng Đẫy. Đội bóng của bầu Hiển không chỉ kém hay mà còn kém may. Với một đội hình vắng nhiều trụ cột, Hà Nội đã không thể làm chủ trận đấu trước một Sài Gòn như thường thấy. Thế nhưng, hệ quả lớn hơn là tâm lý của các cầu thủ cũng đang bất ổn. Văn Quyết không chỉ sút hỏng 11m mà anh còn đệm bóng ra ngoài trước khung thành trống. Sự tự tin là điều mà các cầu thủ Hà Nội đang tự đánh mất, khi không có một lực lượng đủ mạnh để “đè” đối thủ mà đá như nhiều mùa giải qua.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp, Hà Nội rơi vào trạng thái này. Ở trận thua Sông Lam Nghệ An cũng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5, Hà Nội bị hàng thủ đội khách vô hiệu hoá đến mức cả hiệp 2 không tạo ra được cú sút trúng khung thành. Đến trận đấu với Bình Dương ở vòng 6, dù có chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Rimario trên chấm 11m nhưng Hà Nội đã thua về mặt thế trận trong hiệp 2 khi có lợi thế dẫn bàn, điều hiếm thấy ở 3 mùa giải gần đây. Những phút cuối trận, nếu may mắn Bình Dương đã có bàn gỡ. Lâu lắm rồi, khán giả mới chứng kiến Hà Nội bị đối thủ dồn ép đến vậy. Nhiều cầu thủ Hà Nội phải nằm sân cũng bởi cường độ trận đấu diễn ra cao trào ở cuối trận, cũng chính điều đó đã khiến cả nhiều cầu thủ Hà Nội không giữ được bình tĩnh.

Sau trận thua Sài Gòn, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hà Nội thiếu vắng lực lượng ảnh hưởng. Các trận đấu diễn ra với mật độ này nhưng không có người xoay tua do cầu thủ chấn thương nhiều. Thành Lương và Văn Quyết cày ải liên tục, nếu có cầu thủ xoay tua sẽ đỡ hơn”.

Vấn đề của Hà Nội ai cũng nhìn thấy rõ là việc khủng hoảng lực lượng. Thế nhưng điều khiến Hà Nội bất ổn chính là tâm lý cầu thủ. Họ chịu áp lực từ nhiều phía, mất tự tin khi không có một đội hình tốt, bên cạnh đó gần đây, đội bóng liên tiếp đối diện với những chuyện lùm xùm cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Cái bóng của bầu Hiển 

Sau trận Hà Nội thất bại trước Sài Gòn, bầu Hiển đã trực tiếp xuống sân để gặp gỡ cả hai đội. Lần này, ông gặp, nói chuyện với ban huấn luyện và các cầu thủ Sài Gòn như những đối thủ thật sự chứ không còn là đội bóng mà ông có sự ảnh hưởng như trước đây. Chính việc thoát khỏi cái bóng của bầu Hiển đã khiến cho Sài Gòn có một mục tiêu mới và khí thế mới. Trận đấu với Hà Nội vì thế trở nên quyết liệt và đáng xem hơn khi không còn bị mang tiếng liên quan đến một ông chủ.

HLV Vũ Tiến Thành đã nói rằng: “Không phải thắng trận này mới chứng minh được việc đó mà chúng tôi đã không còn như thế lâu rồi (không liên quan đến bầu Hiển - PV). Đội bóng này giờ đã là của những ông bầu mới. Các ông bầu chia sẻ với anh Hiển để cùng gánh vác, phát triển bóng đá Việt Nam. Và tôi là người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội”.

Thế nhưng nhiều người còn ở lại sân Hàng Đẫy sau trận sẽ suy nghĩ nhiều về hình ảnh bầu Hiển đến trao đổi rất say sưa với HLV Chu Đình Nghiêm. Thậm chí, ông còn dùng chân mô tả động tác đá bóng để thị phạm với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đó là một sự ám ảnh với bất kỳ huấn luyện viên nào khi được các ông bầu dặn dò về chuyên môn.

Ông Nghiêm từng chia sẻ rằng: “Trong công việc, có những người góp ý, tôi chỉ nghe và sàng lọc. Tôi lắng nghe nhưng bảo tôi phải làm cái này cái kia thì không. Tôi có tiêu chí riêng và tuân thủ theo nguyên tắc của mình”. Thế nhưng không phải lúc nào huấn luyện viên cũng vượt qua cái ngưỡng đó.

Nhìn vào nhóm 8 đội dẫn đầu V.League 2020 hiện tại, có thể thấy Hà Nội đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch ở mùa giải năm nay. Còn những đội bóng được cho là liên quan đến bầu Hiển như: Quảng Nam, Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại nằm ở nhóm cuối. Lượt đi V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và chắc chắn, Hà Nội sẽ phải trả giá cho những “cú ngã” tương tự của mình.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ bất ngờ về chấn thương của Quang Hải

ĐÔNG ĐÔNG |

Ngay sau khi bình phục chấn thương và ra sân từ đầu ở trận gặp Bình Dương, Quang Hải tiếp tục dính chấn thương háng.

HLV Chu Đình Nghiêm: Nóng tính, tự trọng nghề nghiệp và ham vui

ĐĂNG HUỲNH - THANH XUÂN (THỰC HIỆN) |

Sau nhiều trận đấu “nóng” và nhiều cuộc nhậu buồn vui, HLV Chu Đình Nghiêm có cuộc hẹn càphê với PV Lao Động trong những ngày Hà Nội nóng nực. Nóng cả bởi những câu chuyện mạng xã hội mà nhân vật là một người hoàn toàn ngoại đạo.

HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với…đội khiêng cáng của sân Gò Đậu

ĐÌNH THẢO |

Các thiếu niên khiêng cáng của sân Gò Đậu đã có hành vi được cho là không fair-play khiến các cầu thủ của Hà Nội nổi nóng và phản ứng ở trận đấu chiều 24.6 tại vòng 6 LS V.League 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ bất ngờ về chấn thương của Quang Hải

ĐÔNG ĐÔNG |

Ngay sau khi bình phục chấn thương và ra sân từ đầu ở trận gặp Bình Dương, Quang Hải tiếp tục dính chấn thương háng.

HLV Chu Đình Nghiêm: Nóng tính, tự trọng nghề nghiệp và ham vui

ĐĂNG HUỲNH - THANH XUÂN (THỰC HIỆN) |

Sau nhiều trận đấu “nóng” và nhiều cuộc nhậu buồn vui, HLV Chu Đình Nghiêm có cuộc hẹn càphê với PV Lao Động trong những ngày Hà Nội nóng nực. Nóng cả bởi những câu chuyện mạng xã hội mà nhân vật là một người hoàn toàn ngoại đạo.

HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với…đội khiêng cáng của sân Gò Đậu

ĐÌNH THẢO |

Các thiếu niên khiêng cáng của sân Gò Đậu đã có hành vi được cho là không fair-play khiến các cầu thủ của Hà Nội nổi nóng và phản ứng ở trận đấu chiều 24.6 tại vòng 6 LS V.League 2020.