Bầu Hiển: Sân vận động Hàng Đẫy mới sẽ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi

HOÀI ĐAN |

Theo ông bầu Đỗ Quang Hiển, sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy được xây mới sẽ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi và đạt tiêu chuẩn FIFA.

Có mặt dự khán trận đấu bù vòng 3 NutiCafe V.League 2018 giữa Hà Nội – HAGL, Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển cho biết đã cùng với đối tác là Tập đoàn Bouygues (Pháp) ký kết hợp tác xây mới SVĐ Hàng Đẫy trị giá 250 triệu Euro.

Theo kế hoạch, cuối năm 2018, dự án sẽ được khởi công với kinh phí dự kiến là 250 triệu Euro. Sân mới có sức chứa 20.000 chỗ ngồi do quỹ đất không thể mở rộng, vị trí sân nằm ở trung tâm thành phố. 

Ông Hiển cho biết: “SVĐ Hàng Đẫy mới sẽ được thiết kế 4 tầng hầm và 2 tầng nổi. 4 tầng hầm là bãi đỗ xe công cộng và trong các trận bóng đá thì là nơi đỗ xe cho các CĐV đến sân. 2 tầng nổi sẽ là khu vực SVĐ với thiết kế hiện đại, đẳng cấp đạt tiêu chuẩn FIFA.

Ngoài chức năng là SVĐ quốc tế thứ 2 ở Hà Nội, Hàng Đẫy mới sẽ là một trung tâm kinh tế, giải trí của Thủ đô.

Về quy mô, quỹ đất để mở rộng khu vực SVĐ Hàng Đẫy hiện nay không có. Xung quanh sân là Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám... nên SVĐ mới cũng phải đảm bảo hài hòa kiến trúc, cảnh quan với khu vực xung quanh.

Sau khi SVĐ Hàng Đẫy mới khánh thành, Tập đoàn T&T sẽ thuê một đối tác để vận hành và quản lý SVĐ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế”.

Sân Hàng Đẫy sẽ  được xây mới có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Ảnh: HN FC
Sân Hàng Đẫy sẽ được xây mới có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Ảnh: HN FC

Hồi đầu năm 2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở VHTT kiểm tra hiện trạng các cơ sở TDTT do đơn vị này quản lý để tiến tới bàn giao cho các CLB thể thao, trong đó có việc bàn giao SVĐ Hàng Đẫy cho CLB Bóng đá Hà Nội. Việc giao SVĐ cho các CLB được xem như xu hướng tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp, những nền bóng đá phát triển trên thế giới đã thực hiện từ lâu.

Trước mùa giải 2018, CLB Hà Nội cũng đã cải tạo mặt cỏ sân với giá trị 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó là hệ thống khán đài đã được tu sửa, khắc phục những vết nứt và lắp ghế mới rất đẹp. Hà Nội cũng đã nâng cấp phòng thay đồ hiện đại, trang hoàng quanh sân bằng các bức ảnh cầu thủ theo cách chuyên nghiệp và đầy tự hào.

Đặc biệt, lãnh đạo đội bóng cũng đã trang bị xe bus di chuyển cho cầu thủ và BHL đẳng cấp như các đội bóng lớn trên thế giới. Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cho biết đấy là một trong những nỗ lực từng bước nâng cao tầm cỡ đội bóng. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Hiển lại "mưa rơi" khi Hà Nội đè bẹp HAGL

HOÀI ĐAN |

Vui với chiến thắng tưng bừng 5-0 của Hà Nội trước HAGL và cảnh sân Hàng Đẫy "thất thủ", bầu Hiển đã rút hầu bao thưởng nóng.

Chùm ảnh: Hàng Đẫy "thất thủ"

ĐĂNG HUỲNH |

Sân Hàng Đẫy đã không còn một chỗ trống trận đấu bù vòng 3 V.League giữa Hà Nội và HAGL diễn ra chiều 5.4.

CLB Hà Nội có 250 triệu Euro để cải tạo sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến các doanh nghiệp Việt-Pháp ký kết một số văn bản hợp tác, trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn T&T và Tập đoàn Boyugues về cải tạo SVĐ Hàng Đẫy trị giá 250 triệu Euro.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu Hiển lại "mưa rơi" khi Hà Nội đè bẹp HAGL

HOÀI ĐAN |

Vui với chiến thắng tưng bừng 5-0 của Hà Nội trước HAGL và cảnh sân Hàng Đẫy "thất thủ", bầu Hiển đã rút hầu bao thưởng nóng.

Chùm ảnh: Hàng Đẫy "thất thủ"

ĐĂNG HUỲNH |

Sân Hàng Đẫy đã không còn một chỗ trống trận đấu bù vòng 3 V.League giữa Hà Nội và HAGL diễn ra chiều 5.4.

CLB Hà Nội có 250 triệu Euro để cải tạo sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến các doanh nghiệp Việt-Pháp ký kết một số văn bản hợp tác, trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn T&T và Tập đoàn Boyugues về cải tạo SVĐ Hàng Đẫy trị giá 250 triệu Euro.