Bầu Hiển: “Chúng ta cùng nên nói ít, làm nhiều”

GIANG ANH |

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ khiến những người làm công tác bóng đá tại Việt Nam nghiệm ra nhiều điều.

“Tôi vui và hãnh diện vì công sức, tiền bạc bỏ ra đầu tư cho bóng đá trẻ của Hà Nội trong gần 10 năm qua được ghi nhận từ thành công của U23 Việt Nam. Thế nhưng, tôi là người của hành động, vì vậy cứ nên nói ít làm nhiều”, bầu Hiển trả lời Lao Động vào ngày 31.1.

Kín tiếng, đứng lùi phía sau trước hành trình vinh quang của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 Châu Á nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng lớn của bầu Hiển đối với U23 Việt Nam. CLB Hà Nội đóng góp 6/23 cầu thủ, trong đó những trụ cột như Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu... Nếu tính thêm quân được đội bóng Thủ đô cho mượn ở Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, tất cả có 10 cầu thủ trẻ trong đội hình U23 Việt Nam giật ngôi Á quân U23 Châu Á là “quân nhà bầu Hiển”.

Nhiều cầu thủ của Hà Nội đã góp công lớn trong chiến tích của U23 Việt Nam. Ảnh: H.A
Nhiều cầu thủ của Hà Nội đã góp công lớn trong chiến tích của U23 Việt Nam. Ảnh: H.A

“Tôi vui, vui lắm vì U23 Việt Nam tạo ra thành công vang dội như vậy ở VCK U23 Châu Á. Đó là vinh dự, hãnh diện của quốc gia, của BĐVN chứ không phải niềm vui cho riêng một đội bóng như Hà Nội”, bầu Hiển nói.

“Quân của Hà Nội hay những cầu thủ trẻ của Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng đóng góp nhiều cho U23 Việt Nam giúp tôi cảm thấy cởi bỏ được nhiều điều. Chúng tôi đầu tư cho bóng đá trẻ, âm thầm làm 10 năm nay, bây giờ có thành quả để khẳng định, công sức bỏ ra là không phí phạm.

Chúng tôi làm vì cái chung nhưng thực tế cá nhân tôi cũng phải chịu rất nhiều điều tiếng. Áp lực, điều tiếng nhiều lúc rất nặng nề, cho nên thành quả của U23 Việt Nam, thành quả của công sức chăm bẵm, đầu tư cho bóng đá trẻ chính là câu trả lời chính xác nhất cho định hướng đã theo đuổi”, ông bầu quyền lực này chia sẻ.

U23 Việt Nam được chào đón như những người hùng khi trở về từ Trung Quốc. Ảnh: H.A
U23 Việt Nam được chào đón như những người hùng khi trở về từ Trung Quốc. Ảnh: H.A

“Giá trị từ thành công của các cầu thủ trẻ giúp tôi tự tin, mạnh mẽ hơn theo đuổi hướng phát triển bóng đá của mình. Nói thật, tôi không muốn lò đào tạo, CLB của mình hay xa hơn là BĐVN chỉ dừng lại ở vị trí như đã có ở giải U23 Châu Á.

Thành công vừa qua là bàn đạp để bóng đá mình nghĩ xa hơn, tham vọng hơn. Tất nhiên, muốn vậy thì đừng có bay bổng khỏi mặt đất. Tôi là người của hành động nên chắc chắn sẽ không dừng lại. Để phát triển, cần hành động của cả nền bóng đá.

Vậy nên, điều quan trọng nhất là giống như tôi nói nhiều lần từ nhiều năm trước luôn muốn khẳng định: Hãy nên nói ít, làm nhiều”.

Bầu Hiển hi vọng, thành công vừa qua của U23 Việt Nam chưa phải là đích đến cuối cùng của những người làm bóng đá. Ảnh: H.A
Bầu Hiển hi vọng, thành công vừa qua của U23 Việt Nam chưa phải là đích đến cuối cùng của những người làm bóng đá. Ảnh: H.A
GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Duy Mạnh: “Cảm ơn chú Thắng, chúng cháu vẫn nhớ lời hứa khi thất bại”

GIANG ANH |

“Vẫn chưa xong và tôi còn một cuộc giao lưu nữa. Thầy Park đã nói hộ và chúng tôi, những cầu thủ từng thất bại và vừa may mắn có thành công, cũng muốn gửi lời cảm ơn tới chú Hữu Thắng”, tiền vệ Duy Mạnh bày tỏ.

Làm gì để nhân rộng bản lĩnh, ý chí của U.23 Việt Nam ở mọi lĩnh vực?

MINH THÀNH |

Trong bức thư gần đây nhất gửi Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; LĐBĐ Việt Nam… hôm 29.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đội bóng đá U.23 Việt Nam vừa đạt danh hiệu Á quân Châu Á là thành tích lịch sử của thể thao nước nhà, thể hiện bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam, là niềm tự hào của cả nước, đặc biệt là của thế hệ trẻ”.

Sự khởi đầu mỹ mãn để bóng đá Việt sang trang mới

TỨ DIỆN |

Hôm nay, sau khi trạng thái ngây ngất vì thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam đã phần nào lắng xuống, tôi mới đủ bình tâm để viết vài điều về cảm xúc của mình với các cầu thủ và NHM bóng đá nước nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Duy Mạnh: “Cảm ơn chú Thắng, chúng cháu vẫn nhớ lời hứa khi thất bại”

GIANG ANH |

“Vẫn chưa xong và tôi còn một cuộc giao lưu nữa. Thầy Park đã nói hộ và chúng tôi, những cầu thủ từng thất bại và vừa may mắn có thành công, cũng muốn gửi lời cảm ơn tới chú Hữu Thắng”, tiền vệ Duy Mạnh bày tỏ.

Làm gì để nhân rộng bản lĩnh, ý chí của U.23 Việt Nam ở mọi lĩnh vực?

MINH THÀNH |

Trong bức thư gần đây nhất gửi Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; LĐBĐ Việt Nam… hôm 29.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đội bóng đá U.23 Việt Nam vừa đạt danh hiệu Á quân Châu Á là thành tích lịch sử của thể thao nước nhà, thể hiện bản lĩnh, ý chí của con người Việt Nam, là niềm tự hào của cả nước, đặc biệt là của thế hệ trẻ”.

Sự khởi đầu mỹ mãn để bóng đá Việt sang trang mới

TỨ DIỆN |

Hôm nay, sau khi trạng thái ngây ngất vì thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam đã phần nào lắng xuống, tôi mới đủ bình tâm để viết vài điều về cảm xúc của mình với các cầu thủ và NHM bóng đá nước nhà.