Mười mấy năm “nghèo nàn” thành tích sau chức vô địch V.League 2 năm liên tiếp 2003 và 2004. Có lẽ, đã đến lúc HAGL có một cuộc “chấn hưng” để có thể tìm lại “bóng dáng quân vương” của một thời hoàng kim ngày nào.
“Đúng như những gì mà HLV Chung Hae Seong đã khẳng định trước đó, HAGL sẽ có sự đầu tư và chuẩn bị bài bản để những mùa giải tới có sự khởi sắc hơn. Và ngôi vô địch cũng là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới”, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nói về mục tiêu của HAGL trong tương lai gần.
“Vô địch V.League thì dễ dàng lắm, các CLB chỉ cần bạo chi, ngoại binh ngon, chất lượng, thế là vô địch thôi.
Một ông ngoại binh bằng đến 4-5 cầu thủ Việt mà thì hỏi sao mà không đá hay được chứ. Như Hà Nội ấy, tây của họ ngon như thế thì đá không hay, không có cơ hội vô địch V.League sao được chứ?
Nhưng đã đầu tư là phải có thành quả, HAGL đào tạo lứa Công Phượng là để có bản sắc riêng. Tôi đôn lứa này lên chơi V.League từ hồi 18-19 tuổi cũng suy nghĩ, trăn trở lắm. Thế nhưng sản phẩm mình làm ra thì phải được mọi người biết đến thôi.
Với cả, đám nhỏ nó ngoan, không đòi hỏi gì, chỉ biết chơi bóng mà thôi. Nên tôi cũng hài lòng với sản phẩm do chính tay mình đào tạo ra. Ở V.League bây giờ, thử không đá ngoại binh xem HAGL có ngán đối thủ nào không chứ”, bầu Đức tiếp lời.
Nói về việc sẽ thực hiện mục tiêu để vô địch V.League trong 2 năm GĐKT Chung Hae Seong nắm quyền, bầu Đức cho biết ông cũng sẽ đầu tư mạnh để hoàn thành mục tiêu đó.
Ông nói: “Mấy mùa gần đây ngoại binh của HAGL dường như chỉ “cho có” thêm vào đó tôi cũng muốn các cầu thủ của mình tập làm quen với môi trường khắc nghiệt của V.League. Sang năm và năm tới nữa, HAGL sẽ có những bước đầu tư chiến lược, và dĩ nhiên sẽ phải có ngoại binh hay và chất lượng để cải thiện thứ hạng đội bóng và hướng đến mục tiêu vô địch”.