Bầu Đức tuyên bố “xuống hạng cũng không sao”, HAGL cứ "đá cho vui" thôi

ĐÌNH THẢO |

Đang ở trong tình thế khó khăn nhất nhưng bầu Đức vẫn tỉnh bơ với số phận của HAGL, bất chấp việc đội bóng có thể rớt hạng.

HAGL sẽ tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku ở vòng 22 V.League 2019 vào chiều nay (25.8). Trong tình thế dựa vào chân tường, nếu thua thì đội bóng phố Núi sẽ lâm nguy.

Đứng thứ 13, nếu không thoát được vị trí hiện tại, HAGL sẽ phải đá trận play-off. Thậm chí trong kịch bản xấu nhất, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể rớt hạng khi thua Khánh Hòa trong trận "chung kết ngược" ở đúng vòng cuối của Wake - up 247 V.League 2019.

Đáng nói hơn, SHB Đà Nẵng vẫn chưa chắc suất trụ hạng nên cũng đang rất khát điểm để có thể cải thiện vị trí của mình. Tất nhiên, họ cũng sẽ "chơi tất tay" với HAGL, giống như một trận “chung kết ngược” vậy.

Ông chủ “bật đèn xanh“, liệu HAGL có thể ra sân với tâm lí thoải mái, để chơi thứ bóng đá cống hiến. Ảnh: VPF
Ông chủ “bật đèn xanh“, liệu HAGL có thể ra sân với tâm lí thoải mái, để chơi thứ bóng đá cống hiến. Ảnh: VPF

Áp lực và phong độ không tốt, HAGL lại gặp bất lợi khi có thể phải đá toàn nội do các ngoại binh bị chấn thương và kỷ luật. Thế nhưng Văn Toàn cùng các đồng đội có thể sẽ có một tâm lí thoải mái khi đối đầu với đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chiều này. Bởi với họ, thành bại ở giải đấu năm nay không còn là vấn đề đáng bận tâm.

Ngay trước vòng đấu, bầu Đức tuyên bố trên báo chí rằng “HAGL có rớt hạng cũng chả sao”. Bầu Đức thậm chí còn tin tưởng, nếu những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... xuống chơi giải hạng Nhất sẽ giúp cho những nhà tổ chức thu hút được người hâm mộ, được nhà tài trợ quan tâm. Bởi HAGL giống như những “Ca sĩ ngôi sao hát ở những sân khấu lớn” nên không sợ mất khán giả, dù đi bất cứ đâu, chơi ở giải đấu nào.

Bầu Đức dường như không bận tâm việc HAGL sẽ chơi ở sân chơi nào, mà quan trọng cầu thủ của ông phải chơi cống hiến hết mình, và luôn được NHM quan tâm và theo dõi. Ảnh: Đ.T
Bầu Đức dường như không bận tâm việc HAGL sẽ chơi ở sân chơi nào, mà quan trọng cầu thủ của ông phải chơi cống hiến hết mình, và luôn được NHM quan tâm và theo dõi. Ảnh: Đ.T

Tình thế như HAGL thời điểm này khó và khó để họ có thể tạo nên một cuộc “đào thoát” giống như mùa giải 2015, khi các đối thủ ở những vòng đấu cuối đều là những đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng.

Dù vậy, sau tuyên bố của bầu Đức thì HAGL lại có lợi thế về tinh thần. Ít nhất, các cầu thủ cũng không việc gì phải gồng mình lên, căng cứng lên để chơi “sống chết” với SHB Đà Nẵng.

Khi mà tính ăn thua không còn quá quan trọng, đá kiểu “huề vốn” thì tất nhiên các cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần thoải mái nhất, đúng tính chất "đá cho vui". Biết đâu, khi đó HAGL lại được trả về đúng với “bản ngã” của riêng mình, để chơi thứ bóng đá từng chinh phục người hâm mộ ở những vòng đấu cuối.

Trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng diễn ra lúc 17h00 chiều nay (25.8) và sẽ được tường thuật trên kênh VTV6.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Sint-Truidense không đoái hoài đến Công Phượng, bầu Đức có vui không?

HOÀI MINH |

Tiền đạo Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị cả trận và chứng kiến Sint-Truidense chia điểm đáng tiếc trước Zulte Waregem.

“Messi Thái Lan” và sự tự ái của cầu thủ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Người sẽ mang theo cả duyên nợ và sự tự ái với cầu thủ Việt.

Lộ diện "sát thủ" 17 tuổi từng tập ở Chelsea sắp so tài tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, ĐT Indonesia đã triệu tập chân sút Bagus Kahfi. Cầu thủ sinh năm 2002 từng tập huấn tại Chelsea sẽ có cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam vào ngày 15.10.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sint-Truidense không đoái hoài đến Công Phượng, bầu Đức có vui không?

HOÀI MINH |

Tiền đạo Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị cả trận và chứng kiến Sint-Truidense chia điểm đáng tiếc trước Zulte Waregem.

“Messi Thái Lan” và sự tự ái của cầu thủ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Chanathip Songkrasin – cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Người sẽ mang theo cả duyên nợ và sự tự ái với cầu thủ Việt.

Lộ diện "sát thủ" 17 tuổi từng tập ở Chelsea sắp so tài tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, ĐT Indonesia đã triệu tập chân sút Bagus Kahfi. Cầu thủ sinh năm 2002 từng tập huấn tại Chelsea sẽ có cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam vào ngày 15.10.