Bầu Đức trần tình về quyết định từ chức

HOÀI ĐAN |

Tại Đại hội thường niên LĐBĐ Việt Nam (VFF)  2017, bầu Đức đã có những ý kiến phát biểu thẳng thắn trước các thành viên VFF về bóng đá Việt Nam và quyết định từ chức Phó chủ tịch VFF. 

Ông Đức nói: “Nhiều người còn hiểu nhầm chuyện tôi từ chức nên tôi phải nói lại cho rõ.

Tôi xây dựng Học viện bóng đá và tôi rất muốn Việt Nam vô địch SEA Games.

Và tôi quyết tâm rất lớn, âm thầm hỗ trợ để bằng mọi giá vô địch SEA Games. Với những mong muốn quá lớn, tôi đã tuyên bố làm không được tôi sẽ từ chức. Tôi đã thực hiện lời hứa đó.

Mình là người lớn và là đàn ông. Mình đã nói là phải thực hiện.

Hôm họp Ban chấp hành VFF, tôi cũng cương quyết xin từ chức, thế nhưng Ban chấp hành VFF không đồng ý. Tôi muốn nói điều đó cho các bạn biết chứ không phải là ông Đức này ham hố gì chức vụ này, ông ấy chỉ nói mồm chứ không thực hiện.

Tôi có công ty lớn với 60.000 tỷ tổng tài sản và 30.000 công nhân, nuôi rất nhiều con người, đóng góp lớn cho xã hội. Thời gian cống hiến bóng đá thực sự không có. Tôi xin rút là lý do chính đáng chứ không chỉ vì SEA Games đâu.

Bản thân tôi xin hứa là tiếp tục tham gia bóng đá mạnh mẽ hơn khi tôi có thể.

Tôi cũng nói với anh Tuấn (Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn –PV) là nếu ĐTQG khó khăn, tôi xin đứng sau lưng hết. Tôi không để đội tuyển khó khăn.

Tôi xin tài trợ đội tuyển quốc gia tới khi vô địch thì thôi. Nhưng tôi sợ tôi nói vậy thì người ta bảo sao thế được, sao ông Đức lại làm chuyện đó. Ông có quyền lợi gì ở VFF mà ông tuyên bố vậy?

Tôi đã nói rồi, với tôi bóng đá là trên hết. Nó là cuộc sống tôi. Tôi đã nói rằng Việt Nam phải vô địch.

Tôi là chủ tịch một tập đoàn lớn, sở hữu, 60 ngàn tỷ, bỏ ra vài chục tỷ là chuyện nhỏ.

So với các sướng của mình, cái máu của mình thì đó chỉ là chuyện nhỏ”.

Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2017
Đại hội thường niên VFF năm 2017. Ảnh: H.A

Nói về chuyện xây dựng Học viện và việc những lứa cầu thủ đầu tiên góp mặt cho ĐTQG và U23 bị soi mói, bầu Đức cho biết: “12 năm trước, xây được Học viện bóng đá là điều kỳ tích. Để làm được điều này là cực kỳ khó khăn.

Qua quá trình đào tạo, lớp Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mới ra đời. Tôi nghĩ chưa có lò đào tạo nào ở Việt Nam mà bắt đầu đào tạo 18 em, được tới 13 em.

Đến ngày hôm nay, các bạn đã thấy một nghịch lý. Sau khi trưởng thành, các em HAGL được tuyển U23 Việt Nam triệu tập tới 10 người. Tôi cho rằng thành tích ấy rất lớn vậy mà nó khiến tôi thành tội đồ.

Tội đồ là gì? Là người có công đóng góp cho đội tuyển lớn nhất cũng thành có tội. Họ cứ tưởng tôi đi "lobby" thì cầu thủ được đưa vào đội tuyển. Tôi cho rằng đó là một nỗi nhục rất khó chịu và tôi rất chán nản muốn bỏ bóng đá luôn”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức, bầu Thắng rút khỏi vị trí quan chức bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 2.12, tại Đại hội thường niên VFF 2017 – Khoá VII, bầu Đức khẳng định lại một lần nữa sẽ rút lui khỏi chức danh Phó Chủ tịch VFF, bầu Thắng cũng xin rút khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT VPF. 

Ban chấp hành VFF không đồng ý cho bầu Đức từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 1.12, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, theo kết quả biểu quyết 21/22 uỷ viên Ban chấp hành VFF không đồng ý để bầu Đức rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF.

Giá như có bầu Đức...

ĐỘC PHONG |

Khi đòi sa thải rồi một tay tiễn HLV Miura để đưa HLV Hữu Thắng lên, bầu Đức từng tuyên bố: “Cho ông Miura nghỉ ĐTQG, tôi lo tất…”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bầu Đức, bầu Thắng rút khỏi vị trí quan chức bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 2.12, tại Đại hội thường niên VFF 2017 – Khoá VII, bầu Đức khẳng định lại một lần nữa sẽ rút lui khỏi chức danh Phó Chủ tịch VFF, bầu Thắng cũng xin rút khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT VPF. 

Ban chấp hành VFF không đồng ý cho bầu Đức từ chức

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 1.12, tại Hội nghị Ban chấp hành VFF, theo kết quả biểu quyết 21/22 uỷ viên Ban chấp hành VFF không đồng ý để bầu Đức rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF.

Giá như có bầu Đức...

ĐỘC PHONG |

Khi đòi sa thải rồi một tay tiễn HLV Miura để đưa HLV Hữu Thắng lên, bầu Đức từng tuyên bố: “Cho ông Miura nghỉ ĐTQG, tôi lo tất…”.