Bầu Đức “tố nhầm” VFF

ĐÌNH THẢO |

Liên quan đến việc bầu Đức chỉ trích Thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) xung quanh chuyện cử người đại diện từ VFF sang Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) mà không thông qua, đại diện phía CLB HAGL mới đây đã nhận thiếu sót về việc này, xác nhận việc VFF có thông báo.

Trước đó, sau những lùm xùm xung quanh việc bầu Đức liên tiếp công kích bầu Tú ngồi nhiều ghế thì tiếp đó, ông quay sang chỉ trích VFF làm nhiều việc sau lưng mình mà không thông qua.

Cụ thể, bầu Đức cho rằng việc VFF cử người đại diện vốn từ VFF sang VPF (VFF nắm 35,4% cổ phần của VPF) mà không thông qua bầu Đức, trên tư cách đương kim Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính – vận động tài trợ. Ông Đức cho rằng, VFF làm việc thiếu minh bạch và không rõ ràng, thậm chí là coi thường vai trò của ông khi không thông qua ông.

Tuy vậy sau đó, VFF đã yêu cầu phía CLB HAGL xem xét lại vấn đề này, bởi VFF khẳng định có thông báo cho bầu Đức cũng như tất cả các Ủy viên Thường trực khác (VFF có 5 Ủy viên là Chủ tịch Lê Hùng Dũng, 3 PCT Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Xuân Gụ, Trần Quốc Tuấn, cùng Ủy viên Trần Anh Tú).

“Cánh tay phải” của bầu Đức, ông Nguyễn Tấn Anh xác nhận VFF có gửi thông báo đến bầu Đức về vấn đề này.
“Cánh tay phải” của bầu Đức, ông Nguyễn Tấn Anh xác nhận VFF có gửi thông báo đến bầu Đức về vấn đề này.

Đến lúc này, phía HAGL mà cụ thể là Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh sau khi kiểm tra lại thông tin đã xác nhận VFF có gửi thông báo qua thư điện tử cho bầu Đức vào ngày 30.10.2017, về việc cử 3 người thuộc VFF, đại diện vốn tại VPF là các ông Trần Anh Tú (Ủy viên thường trực), Lê Hoài Anh (Tổng thư ký) và bà Thu Trang (Kế toán trưởng).

Tuy nhiên thời gian đó, do bận nhiều công việc cũng như có nhiều chuyến công tác nước ngoài nên ông Nguyễn Tấn Anh đã bỏ sót thông báo trên của VFF, dẫn tới những thông tin không hay.

Trưởng đoàn CLB HAGL cũng gửi lời xin lỗi tới VFF, bầu Đức, NHM và giới truyền thông vì những sai sót của mình dẫn tới những sự hiểu nhầm giữa bầu Đức và VFF thời gian qua.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Nếu tôi là bầu Đức...

TỨ DIỆN |

Cách đây 15 năm, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên là 3 người đi đầu cho việc chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam, đến nay chỉ còn bầu Đức trụ lại với bóng đá Việt Nam.

Tránh "lỗi đánh máy", VFF bổ sung 2 thành viên cho Tiểu ban nhân sự Đại hội

ĐÌNH THẢO |

Sau những sự cố liên quan tới vấn đề nhân sự của Đại hội VFF nhiệm kì VIII sẽ diễn ra vào tháng 4 tới, VFF vừa bổ sung thêm 2 cán bộ vào Tiểu ban nhân sự do Chủ tịch Lê Hùng Dũng đứng đầu.

VFF nhận sai và “sửa sai”

GIANG ANH |

Sau phản ứng với những phát ngôn rồi động thái quyết liệt của PCT Đoàn Nguyên Đức, VFF đã chấp nhận “sửa sai” với việc lùi thời hạn để nhận bổ sung các đề cử, ứng cử ứng viên tham gia BCH cũng như các chức danh chủ chốt của Đại hội VFF khóa VIII.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nếu tôi là bầu Đức...

TỨ DIỆN |

Cách đây 15 năm, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên là 3 người đi đầu cho việc chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam, đến nay chỉ còn bầu Đức trụ lại với bóng đá Việt Nam.

Tránh "lỗi đánh máy", VFF bổ sung 2 thành viên cho Tiểu ban nhân sự Đại hội

ĐÌNH THẢO |

Sau những sự cố liên quan tới vấn đề nhân sự của Đại hội VFF nhiệm kì VIII sẽ diễn ra vào tháng 4 tới, VFF vừa bổ sung thêm 2 cán bộ vào Tiểu ban nhân sự do Chủ tịch Lê Hùng Dũng đứng đầu.

VFF nhận sai và “sửa sai”

GIANG ANH |

Sau phản ứng với những phát ngôn rồi động thái quyết liệt của PCT Đoàn Nguyên Đức, VFF đã chấp nhận “sửa sai” với việc lùi thời hạn để nhận bổ sung các đề cử, ứng cử ứng viên tham gia BCH cũng như các chức danh chủ chốt của Đại hội VFF khóa VIII.