Bầu Đức thay “tướng” và cái vòng luẩn quẩn của Hoàng Anh Gia Lai

Đăng Văn |

Trước thềm vòng 13 V.League 2020, bầu Đức đã đưa ông Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn lên làm đồng huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai thay chuyên gia người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.

Theo quyết định đưa ra sáng 28.9, ông Lee Tae-hoon sẽ lui về giữ chức Giám đốc kỹ thuật của HAGL - một vị trí gần như là “hữu danh vô thực”, còn ông Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ trận gặp TPHCM hôm 1.10, tại vòng 13 V.League 2020.

Làm “mới” bằng người “cũ”

Sau 12 vòng đấu LS V.League 2020, HAGL đứng hạng 7 với 17 điểm, chưa chắc suất trong Top 8 - đồng nghĩa với việc chắc suất trụ hạng. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng phố Núi thua Sông Lam Nghệ An 0-2 trên sân Vinh. Và từ đầu mùa đến nay, HAGL vẫn có chiến thắng trên sân khách (3 thua, 4 hòa). Vì thế, việc bầu Đức thay ông Lee Tae-hoon là điều có thể hiểu được, bởi việc thay tướng sau thất bại đã thành một thói quen kể từ HAGL đôn lứa U.19 của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh… lên đá V.League từ năm 2015.

Ở mùa 2015, HAGL được huấn luyện viên Guillaume Graechen dẫn dắt. Bầu Đức từng kỳ vọng, chiến lược gia từng gây tiếng vang cùng lứa U.19 Việt Nam sẽ giúp HAGL mang đến làn gió mới tại V.League. Ông cũng khẳng định sẽ không thay tướng giữa dòng, kể cả đội xuống hạng cũng không sao. Tuy nhiên, sau trận thua Đồng Tháp ở vòng 20 V.League 2015, ông bầu của đội bóng phố Núi đã để ông Graechen trở về Học viện làm công tác đào tạo trẻ và đưa trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay. Ông Tuấn giúp HAGL trụ hạng V.League 2015, 2016 và đến ngày 14.10.2017, ông Tuấn từ chức huấn luyện viên đội bóng phố Núi sau trận thua SLNA 0-2 trên sân nhà rồi sau đó rời HAGL để về đầu quân cho Đà Nẵng.

Trợ lý Dương Minh Ninh được đưa lên giữ vị trí huấn luyện viên từ cuối V.League 2017 và mùa giải 2018. Tuy nhiên, thực quyền chỉ đạo đội bóng thuộc về Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong. Kết thúc mùa 2018, ông Chung chia tay sân Pleiku để chuyển sang dẫn dắt TPHCM.

Huấn luyện viên Dương Minh Ninh được giao dẫn dắt HAGL tại V.League 2019. Tuy nhiên, ông thầy này chỉ trụ được 6 vòng, trước khi từ chức và huấn luyện viên Lee Tae-hoon được đưa lên thay thế.

Thực tế chứng minh, mỗi khi thay tướng, HAGL luôn đạt kết quả tốt. Ông Tuấn lên thay Graechen đã giúp HAGL thắng 3-1 SLNA để mở toang cánh cửa trụ hạng. Trong khi đó, ông Lee Tae-hoon lên thay Dương Minh Ninh cũng giúp đội có trận hòa 3-3 trước Thanh Hóa. Vì thế, với việc “làm mới đội bóng”, HAGL của bầu Đức đặt nhiều hy vọng sẽ đánh bại TPHCM hôm 1.10 tới để chắc suất trụ hạng. Dù rằng, 2 tân huấn luyện viên của HAGL thực chất là người cũ. Ông Ninh vốn không được đánh giá cao, còn ông Nguyễn Văn Đàn đã làm trợ lý huấn luyện viên tại đội bóng phố Núi vài mùa bóng gần đây.

Vòng luẩn quẩn của HAGL

Kể từ khi đôn lứa U.19 lên đá V.League 2015, bầu Đức muốn làm một cuộc cách mạng về nhân sự, tạo ra nét văn hóa mới ở đội bóng. Ông cũng nhấn mạnh chuyện không đặt nặng thành tích, đội thua đậm hoặc xuống hạng cũng được. Tuy nhiên, với tâm huyết và tiền bạc cùng quá nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ tài năng được đào tạo suốt 7 năm, ông không “nỡ” để các cầu thủ này bị thui chột. Vì thế, khi HAGL ở tình thế cấp bách, bầu Đức luôn có quyết định thay đổi ở vị trí huấn luyện, giúp đội nhà luôn trụ hạng ở V.League 5 mùa qua.

Sau 5 năm, bầu Đức vẫn đang mắc “kẹt” với giấc mơ về thứ bóng đá “sạch, đẹp” khiến HAGL mùa bóng nào cũng vất vả với bài toán trụ hạng. Ông bầu phố Núi chưa thể giúp đội bóng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn với mục tiêu nhỏ, vươn cao đúng với danh tiếng và tiềm lực về con người mà đội đang có.

Bầu Đức có thể tự hào vì đã tạo ra thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… nhưng cũng chính ông với cách làm, chiến lược được xem là sai lầm, chủ quan duy ý chí đã khiến những tài năng trẻ không phát triển bật vọt khi chơi bóng chuyên nghiệp. Và cũng phải nhìn nhận công bằng. khi bầu Đức chưa giúp họ được thi đấu cho một đội bóng có tham vọng, khát khao vô địch thật sự. Với tài năng, thế hệ cầu thủ đầu tiên và gần như duy nhất Học viện HAGL đào tạo thành công, xứng đáng có nhiều cơ hội hơn.

Xuân Trường từng nhiều lần thổ lộ rằng mơ ước lớn nhất là cùng tập thể HAGL, với những đồng đội đã gắn bó từ tấm bé, một lần đứng lên bục cao nhất của V.League. Thế nhưng giấc mơ đó có lẽ còn rất xa vời và có thể không bao giờ thành hiện thực, khi bầu Đức liên tục phải thay HLV và sau 6 mùa giải, hết thầy này đến thầy khác bất lực trong việc giúp “đội bóng quốc dân” HAGL chạm đến thành công.

Các đời HLV của HAGL kể từ khi lên chơi V.League:

2003: Arjhan Somgamsak

2004: Arjhan Somgamsak

2005: Huỳnh Văn Ảnh

2006: Arjhan Somgamsak - Kiatisak

2007: Chatchai Paholpat

2008: Anant Amorkiat

2009: Dusit Chalermsan - Chatchai Paholpat - Dusit

2010: Kiatisak

2011: Dusit Chalermsan - Huỳnh Văn Ảnh

2012 - 2014: Choi Yoon Gyum

2015: Guillaume Graechen - Nguyễn Quốc Tuấn

2016: Nguyễn Quốc Tuấn

2017: Nguyễn Quốc Tuấn - Dương Minh Ninh

2018: Dương Minh Ninh

2019: Dương Minh Ninh - Lee Tae-hoon

2020: Lee Tae-hoon - Dương Minh Ninh/Nguyễn Văn Đàn

Đăng Văn
TIN LIÊN QUAN

Lại thay huấn luyện viên, bầu Đức muốn gì ở Hoàng Anh Gia Lai?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đã chọn 2 trợ lý Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh làm huấn luyện viên thay thế ông Lee Tae-hoon.

Hoàng Anh Gia Lai đón tin vui trước khi V.League 2020 trở lại

BÍCH THÙY |

Tân binh Anh Đức ghi bàn, trụ cột hồi phục chấn thương mang đến cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tin vui trước khi V.League 2020 trở lại.

Hoàng Anh Gia Lai chia tay thêm cầu thủ trước khi V.League nối lại

BÍCH THÙY |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để tiền vệ cánh Hoàng Thanh Tùng đến Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2020.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lại thay huấn luyện viên, bầu Đức muốn gì ở Hoàng Anh Gia Lai?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đã chọn 2 trợ lý Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh làm huấn luyện viên thay thế ông Lee Tae-hoon.

Hoàng Anh Gia Lai đón tin vui trước khi V.League 2020 trở lại

BÍCH THÙY |

Tân binh Anh Đức ghi bàn, trụ cột hồi phục chấn thương mang đến cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tin vui trước khi V.League 2020 trở lại.

Hoàng Anh Gia Lai chia tay thêm cầu thủ trước khi V.League nối lại

BÍCH THÙY |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để tiền vệ cánh Hoàng Thanh Tùng đến Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2020.