Bầu Đức giao Kiatisak tuyển mộ nhân tài đường phố cho Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức giao huấn luyện viên Kiatisak chọn 4 cầu thủ từ 15 đến... 20 tuổi để đưa về Hoàng Anh Gia Lai đào tạo.

Sáng 9.3, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã ký hợp tác để khởi động chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá trẻ.

Chương trình sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 4.2021, tuyển chọn các tài năng ở 5 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Bình Thuận và Gia Lai.

Vòng chung kết sẽ được diễn ra tại TPHCM và có tối đa 4 thí sinh sẽ được chọn để đưa về Hoàng Anh Gia Lai đào tạo. Huấn luyện viên Kiatisak sẽ trực tiếp tham gia quá trình tuyển chọn.

Chương trình này hoàn toàn tách biệt với các khóa tuyển sinh của học viện Hoàng Anh Gia Lai (đã đào tạo 5 khóa). Các chuyên gia như Guillaume Graechen cũng sẽ không tham gia cùng Kiatisak.

“Phát triển tài năng bóng đá trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó cũng là nguyện vọng của Chủ tịch đội bóng, ông Đoàn Nguyên Đức.

Lứa cầu thủ đầu tiên của chúng tôi, tiêu biểu như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… là minh chứng rõ nhất cho tầm quan trọng của sớm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng bóng đá trẻ”, ông Nguyễn Tấn Anh – Giám đốc điều hành đội Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ.

Hoàng Anh Gia Lai hy vọng sẽ tuyển mộ thêm những tài năng cho đội bóng thông qua chương trình với đối tác. Ảnh: Thành Nguyễn.
Hoàng Anh Gia Lai hy vọng sẽ tuyển mộ thêm những tài năng cho đội bóng thông qua chương trình với đối tác. Ảnh: Thành Nguyễn

Độ tuổi ở đợt tuyển sinh này cao hơn so với tiêu chí tuyển chọn của học viện HAGL JMG (từ 11-12 tuổi).

Kiatisak cùng đội bóng phố núi hy vọng qua chương trình đội sẽ chọn được những nhân tố thật sự xuất sắc, đặc biệt từ bóng đá học đường và bóng đá đường phố đã bước đầu định hướng được khả năng chơi bóng để đưa về đào tạo.

Việc Kiatisak đứng đầu bộ phận tuyển chọn cho thấy bầu Đức đặt niềm tin rất lớn vào chiến lược gia người Thái Lan.

“Zico Thái” ngoài tài năng, có uy tín với cầu thủ còn cam kết xây dựng lối chơi đẹp mắt, cống hiến, hiệu quả, hướng đến mục tiêu cao ở mùa bóng năm nay.

Trong những năm qua, phạm vi tuyển chọn các tài năng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã bị hẹp lại do sự cạnh tranh quyết liệt từ những lò đào tạo khác, bên cạnh lý do thiếu đầu tư và không còn đủ lực để tuyển sinh rộng khắp như ngày đầu.

Chẳng hạn, khóa I học năm 2007 có đến trên 20.000 thí sinh từ khắp cả nước thi tuyển, sàng lọc ra những tài năng như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…

Nhưng khóa sau đó, số lượng thí sinh thi tuyển ít hơn, nhất là khi họ có nhiều lựa chọn hơn như các lò đào tạo của PVF, Viettel, Hà Nội hay mới nhất là Học viện Juventus Việt Nam. Thế nên việc Hoàng Anh Gia Lai có thêm đối tác đồng hành để tuyển chọn cầu thủ bóng đá ở độ tuổi khá lớn là tín hiệu vui với hy vọng có thể kiếm tìm tài năng.

Hoàng Anh Gia Lai công bố chương trình tuyển chọn các tài năng bóng đá trong thời gian tới. Nguồn: Thanh Vũ
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Kiatisak muốn cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết ông muốn nhìn thấy các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sang chơi bóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bầu Đức hay Kiatisak muốn vô địch V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức không giao nhiệm vụ vô địch V.League cho Kiatisak, thế nhưng không có nghĩa ông không muốn điều đó.

Tố chất quản lý của Xuân Trường và “quy hoạch” của bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức nhìn thấy ở Xuân Trường khả năng của một nhà quản lý, rất kỹ lưỡng và chắc chắn. Điều đó được thể hiện phần nào qua việc tiền vệ này làm đồng sáng lập một trung tâm phục hồi chấn thương mới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

HLV Kiatisak muốn cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Huấn luyện viên Kiatisak cho biết ông muốn nhìn thấy các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sang chơi bóng tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bầu Đức hay Kiatisak muốn vô địch V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức không giao nhiệm vụ vô địch V.League cho Kiatisak, thế nhưng không có nghĩa ông không muốn điều đó.

Tố chất quản lý của Xuân Trường và “quy hoạch” của bầu Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức nhìn thấy ở Xuân Trường khả năng của một nhà quản lý, rất kỹ lưỡng và chắc chắn. Điều đó được thể hiện phần nào qua việc tiền vệ này làm đồng sáng lập một trung tâm phục hồi chấn thương mới đây.