Bầu Đức, Công Vinh và chuyện phản ứng trọng tài

HOÀI ĐAN |

Sau vòng 21 V.League, dư luận dậy sóng với cách phản ứng trọng tài của quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh. Câu chuyện khiến người ta nhắc nhớ đến bầu Đức và cuộc thay máu bất thành ở Ban trọng tài VFF.

Để phản ứng với công tác trọng tài trong trận đấu giữa Hải Phòng và TPHCM, Lê Công Vinh đã nói rằng, nếu cần, anh sẵn sàng kêu gọi tài trợ để hỗ trợ VFF và VPF thuê trọng tài ngoại về. Thậm chí, anh sẽ kêu gọi tài trợ thuê những nhà quản lý trọng tài đẳng cấp về điều hành V.League.

Ngay lập tức, những phát ngôn này của Công Vinh đã làm dậy sóng dư luận. Vẫn có hai quan điểm trái chiều, một bộ phận cho rằng việc Công Vinh vì quá bức xúc mà phản ứng với công tác trọng tài là chuyện bình thường. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lại cho rằng, Công Vinh lại “làm màu” để thu hút dư luận và những phát ngôn như vậy rất thiếu chuyên nghiệp. Đó là một điều hài hước, chưa từng có trong tiền lệ.

Việc Công Vinh đòi thuê trọng tài ngoại cho V.Legue khiến dư luận hiểu rằng anh muốn thay máu đội ngũ trọng tài trong nước hiện tại. Chuyện phản ứng trọng tài ở V.League không phải mới. Thế nhưng phản ứng đến độ đòi thay máu trọng tài thì Công Vinh là trường hợp thứ 2 sau bầu Đức dám đăng đàn nói thẳng.

Trọng tài điều hành trận Hải Phòng - TPHCM. Ảnh: HD
Trọng tài điều hành trận Hải Phòng - TPHCM. Ảnh: HD

Bầu Đức từng hơn một lần công khai chỉ trích Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi sau hàng loạt sự cố về trọng tài cũng như công tác điều hành yếu kém của đội ngũ trọng tài ở V.League. Ông Đức nói thẳng rằng, nếu muốn bóng đá Việt Nam tốt lên, phải cho ông Mùi từ chức.

Tại hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 8, bầu Đức cũng đã trực tiếp nêu ý kiến đề xuất trên  dưới danh nghĩa là Phó Chủ tịch VFF. Thế nhưng, ông Mùi đã nhận tới 16/21 tín nhiệm để tiếp tục công việc đang làm. Điều này khiến bầu Đức vô tình rơi vào thế “việt vị”. Ông Đức cay đắng nhận ra rằng, hoá ra bấy lâu nay, chuyện các CLB phản ứng, kêu ca về công tác trọng tài cũng chỉ là “ảo”. 

Nhiều người tự hỏi Đức trên cương vị một Phó chủ tịch VFF còn không thể lật được Trưởng ban trọng tài VFF, liệu Công Vinh chỉ mới là quyền Chủ tịch một CLB, có thể can thiệp vào chuyện mời trọng tài ngoại sang làm việc ở V.League không?  

Chắc chắn VFF, VPF không thể để Công Vinh làm vậy và có thêm những phát ngôn như vậy.

Phát ngôn về trọng tài của Công Vinh, dù nhìn theo góc độ nào thì cũng là không nên có ở một người từng được đánh giá rất chuyên nghiệp khi còn là tuyển thủ quốc gia. Công Vinh chắc chắn hiểu rằng, sai sót của trọng tài là một phần của V.Legue, không phải dễ gì thay đổi bằng một phát ngôn. Điều quan trọng, anh có dám đăng đàn trong cuộc họp chính thức của Ban chấp hành VFF, trên tư cách một uỷ viên?

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.