Bầu Đức, Arsene Wenger và học viện HAGL

Hoài Đan |

Mới đây, HLV Arsene Wenger đã tuyên bố sẽ chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó khi mùa giải năm nay kết thúc. Trong hành trình của HLV người Pháp với Pháo thủ, ông đã để lại dấu ấn với bóng đá Việt Nam. Đó là việc giúp bầu Đức mở học viện bóng đá HAGL cũng như chuyến du đấu đáng nhớ vào năm 2013.

Từ cái bắt tay lịch sử 

Bầu Đức bắt đầu đầu tư làm bóng đá từ những năm 2000, khi V.League mới khai sinh. Chính sách của ông bầu phố Núi ban đầu là rót tiền và đưa về Gia Lai những ngôi sao đình đám và những HLV danh tiếng. Trong đó phải để đến những cái tên như: Kiatisak, Lee Nguyễn và các tuyển thủ quốc gia khác. 

Chính việc đầu tư mạnh mẽ về mặt con người đã giúp HAGL giành 2 chức vô địch V.League liên tiếp vào năm 2003 và 2004. Đây được xem như bước ngoặt của bóng đá Gia Lai. Và từ đó thì doanh nghiệp HAGL của bầu Đức cũng nổi lên như cồn và mảnh đất ấy đã được nhiều người biết đến. 

Để nâng tầm HAGL, bầu Đức đã có bước đi táo bạo khi đưa đội bóng phố Núi đến Anh để tập huấn. Bầu Đức muốn HAGL được thi đấu cọ xát, giao lưu với những đối thủ như Arsenal, Man United hay Chelsea. Và tư tưởng mà HAGL hướng đến lúc đó cũng chỉ dừng lại ở đó trước khi bầu Đức gặp HLV Arsene Wenger.  Ông đã nói rằng với trình độ của HAGL thì không thể thi đấu với các đội bóng đẳng cấp Châu Âu được. 

HLV người Pháp đã đưa ra lời khuyên bầu Đức là muốn thành công và phát triển một cách căn cơ bài bản, phải đào tạo trẻ. Đấy là con đường phát triển bền vững. Và rồi bầu Đức đã chính thức bắt tay vào làm bóng đá trẻ theo mô hình Học viện Arsenal-JMG trên toàn cầu của đội bóng nước Anh.

Ở thời điểm mà bầu Đức chặt bỏ cao su để xây dựng Học viện HAGL-Asenal-JMG ở Hàm Rồng đã nhận được nhiều sự hoài nghi. Thế nhưng, ông đã thay đổi tư tưởng, thay vì vung tiền ra mua cầu thủ thì đào tạo ra những cầu thủ trẻ để phục vụ chính CLB của mình.

Học viện HAGL-Asenal-JMG lúc đó được áp dụng với quy trình giảng dạy, sinh hoạt theo hoàn toàn giáo án nước ngoài. Các cầu thủ của học viện bên cạnh việc học chuyên môn còn được học văn hoá đặc biệt là ngoại ngữ. Chính vì vậy mà sau này những cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường đều có khả năng ngoại ngữ rất tốt. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng được đánh giá là có đạo đức tốt. 

Chính cái bắt tay định mệnh giữa bầu Đức và HLV Arsene Wenger đã cho ra đời Học viện HAGL và lứa cầu thủ đầy tài năng. Lứa cầu thủ này từng làm nòng cốt của U19 Việt Nam tạo ra cơn sốt bóng đá ở giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra tại Việt Nam. Sau này, chính lứa cầu thủ ấy đã tạo ra kỳ tích cho bóng đá Việt Nam tại giải U23 Châu Á.

Nhắc đến những thế hệ cầu thủ tài năng như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn… không thể không nhắc đến HLV Arsene Wenger, người đã cho bầu Đức những lời khuyên và hướng đi đúng đắn. Mô hình học viện mà HAGL đã có chính là hình mẫu lý tưởng để nhiều trung tâm bóng đá đi theo sau này như Viettel, PVF. 

Năm 2013, bầu Đức đã tạo ra sự kiện có tiếng vang khi mời thành công CLB Arsenal sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Đấy là sự kiện đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ cả nước. HLV Wenger và các ngôi sao Arsenal đã tạo ra hiệu ứng xã hội lớn, đồng thời mang đến những khoản lợi nhuận khổng lồ cho HAGL khi cổ phiếu của tập đoàn đã tăng mạnh sau sự kiện. 

Đến những cuộc chia ly của Wenger, bầu Đức   

Sau 10 năm gắn tên để xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG, Pháo thủ đã không còn muốn hợp tác và hai bên kết thúc hợp đồng vào ngày 30.6.2017. Đây là điều tiếc nuối, khi HAGL rất muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Arsenal. Theo đại diện của HAGL thì, bên phía Arsenal đã có những thay đổi về chiến lượt kinh doanh nên đề nghị hai bên chấm dứt hợp tác. HAGL đã trao đổi để thực hiện điều này. Hợp tác với Arsenal đã giúp cho HAGL phát triển mạnh về thương hiệu cũng như cho ra đời thế hệ cầu thủ tài năng, từ chuyên môn đạo đức trên sân cỏ. Arsenal đã đề nghị chấm dứt hợp tác và HAGL phải chấp nhận. 

Bầu Đức đã nói rằng: “Hợp đồng giữa HAGL và Arsenal đã chấm dứt và như thế cũng được. Dù chia tay với Arsenal nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm đào tạo trẻ. Những gì có trong 10 năm qua sẽ là cơ sở để HAGL tiếp tục phát triển”. Và dù vậy thì sau khoảng thời gian 10 năm hợp tác, dấu ấn mà Arsenal để lại cho đội bóng  phố Núi là rất lớn. Những sản phẩm khoá 1 của học viện HAGL đã chứng minh điều đó. 

Mới đây, HLV Arsene Wenger đã tuyên bố chia tay Arsenal vào cuối mùa giải này sau 22 năm gắn bó. Bầu Đức chia sẻ rằng: “Tôi có nghe tin ông Wenger chia tay Arsenal. Thực sự, tôi đến bây giờ vẫn nhớ về ông ấy. Nếu không gặp ông Wenger thì tôi không thể cho ra đời Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG”. 

Thật trùng hợp, thời điểm HLV người Pháp tuyên bố chia tay Arseanal, bầu Đức cũng đứng trước việc bỏ hẳn bóng đá. Ông chính là nhân vật trung tâm trước thềm đại hội khoá VIII của VFF. Ông nói rằng nếu bầu Tú không rút bớt chức danh và VFF, VPF không được công khai minh bạch, ông sẽ rút HAGL khỏi V.League. Điều này đồng nghĩa với việc lứa cầu thủ trưởng thành từ học viện khoá 1 HAGL-Arsenal-JMG sẽ thất nghiệp. 

Từ chuyện chia tay một đế chế trong suốt 22 năm tạo dựng của HLV Arsene Wenger đến việc cân nhắc bỏ bóng đá của bầu Đức khiến người ta suy ngẫm. Con đường đến với bóng đá đôi khi chỉ vì chữ “duyên”, nhưng người ta cũng có thể từ bỏ nó vì chữ “nợ”.  

Sau khi ký thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng Arsenal vào tháng 3.2007, HAGL xây dựng Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG, ký hợp đồng quảng cáo trên sân Emirates. Bầu Đức muốn tiến xa hơn bằng việc mong muốn có tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến đội bóng nước Anh. Để thực hiện điều này là sở hữu một lượng cổ phần của Arsenal. Vào tháng 11.2007, trong chuyến tập huấn của HAGL tại Anh, bầu Đức đã gặp chủ tịch của Arsenal thời điểm đó là Peter Hillwood để bày tỏ ý định mua 20% cổ phần đội bóng. Ý định của bầu Đức đã tạo nên một cơn địa chấn lớn trên thị trường chứng khoán, cũng như bóng đá tại Anh và Việt Nam đầu năm 2008. Tuy nhiên, sau đó bầu Đức thất bại trong việc mua lại cổ phần Arsenal vì một lý do rất đáng tiếc.

Bầu Đức: “Tôi phải có vài lần gặp ông Wenger. Ý tưởng cho ra đời Học viện bóng đá là từ ông ấy, chứ bản thân tôi không có công lao gì. Hồi đó, tôi muốn CLB HAGL sang giao lưu với CLB Arsenal. Ông Wenger bảo không đá đấm gì được. Ông ấy khuyên tôi muốn làm bóng đá chuyên nghiệp phải phát triển bóng đá trẻ. Đó là tiền đề để tôi về quyết định xây Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG”.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Vừa tham vọng vươn ra châu Á, cổ phiếu HAG của Bầu Đức đã bị HOSE cảnh cáo

H.M |

Mặc dù Bầu Đức bày tỏ tham vọng đưa Tập đoàn HAGL trở thành một trong những DN hàng đầu về sản xuất trái cây tại khu vực Châu Á nhưng mới đây HOSE có quyết định đưa cổ phiếu HAG vào diện cảnh báo từ 7.5.2018.

Dựng lên “cuộc đấu” giữa bầu Đức và bầu Tú – ai muốn “vung tay quá trán”?

Thế Lâm |

Theo dõi dư luận từ đầu về phản ứng của bầu Đức trước việc bầu Tú ôm đồm quá nhiều chức vụ tại VPF và ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính tại VFF,  không khó để thấy rằng vấn đề bị đẩy đi quá xa từ… phía dư luận.

VFF bỏ phiếu loại tiêu chí bằng đại học, bầu Đức không quan tâm

ĐÌNH THẢO |

Đại diện VFF xác nhận tiêu chí cần bằng đại học đối với các ứng viên cho các vị trí chủ chốt tại Đại hội VFF khóa VIII đã bị hủy bỏ.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Vừa tham vọng vươn ra châu Á, cổ phiếu HAG của Bầu Đức đã bị HOSE cảnh cáo

H.M |

Mặc dù Bầu Đức bày tỏ tham vọng đưa Tập đoàn HAGL trở thành một trong những DN hàng đầu về sản xuất trái cây tại khu vực Châu Á nhưng mới đây HOSE có quyết định đưa cổ phiếu HAG vào diện cảnh báo từ 7.5.2018.

Dựng lên “cuộc đấu” giữa bầu Đức và bầu Tú – ai muốn “vung tay quá trán”?

Thế Lâm |

Theo dõi dư luận từ đầu về phản ứng của bầu Đức trước việc bầu Tú ôm đồm quá nhiều chức vụ tại VPF và ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính tại VFF,  không khó để thấy rằng vấn đề bị đẩy đi quá xa từ… phía dư luận.

VFF bỏ phiếu loại tiêu chí bằng đại học, bầu Đức không quan tâm

ĐÌNH THẢO |

Đại diện VFF xác nhận tiêu chí cần bằng đại học đối với các ứng viên cho các vị trí chủ chốt tại Đại hội VFF khóa VIII đã bị hủy bỏ.